05/01/2013 - 21:57

Học sinh Tiền Giang bị kiến ba khoang tấn công

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, vừa qua tại trường Trung học Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin III (TP Mỹ Tho) đã phát hiện một số trường hợp sinh viên bị dị ứng da gây bỏng rát do bị côn trùng tấn công.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ Ban giám hiệu trường Trung học Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin III, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng tỉnh tiến hành xác định nguyên nhân và thu thập mẫu côn trùng gây hại.

Một số học sinh cho biết, loài côn trùng này thường tấn công vào ký túc xá ở các tầng cao vào ban đêm, nơi có ánh sáng huỳnh quang mạnh; mật số loại côn trùng này cao nhất vào đầu mùa mưa hoặc sau mùa thu hoạch lúa. Người nào tiếp xúc với loại côn trùng này sẽ có hiện tượng xuất hiện những vệt đỏ hoặc nâu sậm; trên bề mặt những vệt này có thể xuất hiện những bóng nước thành chùm, lâu ngày sẽ bung mủ. Tại các vệt này có cảm giác nóng, rát thoáng qua, về sau ngứa, tuy nhiên các vết tổn thương này không để lại sẹo.

Kết quả giám định loài côn trùng thu thập được của Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam cho thấy đây là loại kiến ba khoang (Paederus fuscipes Curtis) có ba khoang trên thân gồm: màu đen - đỏ hoặc vàng nhạt - đen, dài khoảng 5-7mm. Đây là loại côn trùng có ích trong nông nghiệp, chúng thường tấn công các côn trùng nhỏ như rầy nâu, sâu non trên ruộng lúa. Từ lâu người ta đã lợi dụng những đặc tính có ích của loài côn trùng này để giúp cân bằng hệ sinh thái nông nghiệp, đồng thời ứng dụng sản xuất nền nông nghiệp sạch (GAP).

Về đề xuất dùng thuốc bảo vệ thực vật để tiêu diệt loài kiến này, các chuyên gia ngành nông nghiệp cho rằng thường không hiệu quả và không kinh tế, bởi đây là loại côn trùng có ích trong nông nghiệp; kiến di trú theo mùa và thường kéo dài nhiều ngày trong mỗi đợt di trú; khi phun thuốc bảo vệ thực vật thường gây ô nhiễm môi trường nơi sinh sống và ăn uống của con người.

Để tránh bị ảnh hưởng bởi tác hại của kiến ba khoang, người dân cần hiểu đặc điểm sinh lý, sinh thái của loài kiến này. Do loài kiến này bị hấp dẫn bởi nguồn ánh sáng trắng (huỳnh quang) trên các nhà cao tầng nên sử dụng đèn chiếu sáng có màu vàng thay cho đèn có ánh sáng trắng hoặc sử dụng chụp đèn để hạn chế ánh sáng ra bên ngoài. Sử dụng màn che kín cửa sổ để hạn chế ánh sáng. Làm sạch chăn, màn, giường, chiếu trước khi đi ngủ và nên ngủ mùng, kiểm tra kỹ để đảm bảo không có côn trùng trên chăn chiếu, kiểm tra khăn mặt và các đồ dùng trước khi tắm rửa và quần áo khi mặc...

THÀNH CÔNG

Chia sẻ bài viết