 |
|
Lớp Trung cấp Điều dưỡng tăng cường tiếng Anh, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ trong giờ thảo luận nhóm. |
Trong mùa tuyển sinh năm 2008, bên cạnh sự sôi động ở các ngành kinh tế, kỹ thuật, công nghệ ở bậc đại học, thì các ngành nghề phục vụ xuất khẩu lao động ở bậc cao đẳng, trung cấp... cũng khá “xôm tụ”. Công việc ổn định, thu nhập cao, có cơ hội phát triển nghề nghiệp - những điểm hấp dẫn trên khiến nhiều học sinh, người lao động quay sang tìm học một nghề có thể đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của các thị trường lao động nước ngoài. Các trường cao đẳng, trung cấp, trường nghề trên địa bàn TP Cần Thơ cũng sớm nhận thấy và đã có sự chuẩn bị, chuyển hướng đào tạo để đáp ứng nhu cầu trên.
Trong các buổi tư vấn tuyển sinh của các trường nghề, mảng đào tạo đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lao động luôn thu hút sự quan tâm của nhiều thí sinh. Bạn Nguyễn Thị Thanh Hiền, đang học lớp 12 ở một trường THPT của huyện Thốt Nốt, cho biết: “Tôi có người anh bà con đang làm việc ở Hàn Quốc, thu nhập khá, điều kiện làm việc ổn định. Tôi cũng muốn học nghề để đi làm việc ở nước ngoài nên đang tìm hiểu thông tin tuyển sinh của các trường cao đẳng, trường nghề có đào tạo ngành nghề cho xuất khẩu lao động”. Không chỉ học sinh mà nhiều người lao động cũng quan tâm đến việc học nghề để tham gia xuất khẩu lao động. Bạn Nguyễn Thế Hiền, ở huyện Cờ Đỏ, nói: “Tôi chỉ mới tốt nghiệp lớp 9, do hoàn cảnh khó khăn nên phải nghỉ học sớm. Tôi đang làm việc ở quận Ninh Kiều và theo học lớp bổ túc ban đêm. Sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ học nghề hàn để đăng ký đi xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, tôi hơi lo về ngoại ngữ”.
Hiện nay, trên địa bàn TP Cần Thơ có trên 40 trường, trung tâm và cơ sở dạy nghề. Trong đó, Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ và Trường Trung học Cơ điện và Kỹ thuật Nông nghiệp Nam bộ là 2 trường được đánh giá cao về chất lượng đào tạo, hằng năm đều được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao chỉ tiêu xuất khẩu lao động. Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ có thế mạnh trong đào tạo về kỹ thuật; còn thế mạnh của Trường Trung học Cơ điện và Kỹ thuật Nông nghiệp Nam bộ là đào tạo về cơ khí nông nghiệp.
Thạc sĩ Lê Thái Dương, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ điện và Kỹ thuật Nông nghiệp
Nam
bộ, cho biết: “Hiện nay, nhu cầu học nghề để đi xuất khẩu lao động đang tăng. Trường chú trọng bồi dưỡng cho những học sinh đang học năm 2 các ngành điện tử, hàn... Trong quá trình học tập của học sinh, chúng tôi cũng giúp các em hiểu rõ hơn về những thuận lợi, khó khăn khi đi xuất khẩu lao động”. Để chuẩn bị đào tạo chất lượng cao, phục vụ xuất khẩu lao động, từ năm 2000, bên cạnh chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung học Cơ điện và Kỹ thuật Nông nghiệp Nam bộ đã triển khai dạy nâng cao ở cuối khóa và chương trình ngoại khóa. Ở giai đoạn cuối khóa, trường chủ động dành 20-30% thời gian trong chương trình khung cho học sinh tiếp cận trang thiết bị hiện đại, các giống cây con mới... Còn ở phần ngoại khóa, trước khi học sinh tốt nghiệp, trường dành khoảng một tuần cung cấp kiến thức mới, hướng dẫn cách sử dụng trang thiết bị hiện đại. Cách làm này vừa giúp học sinh dễ dàng thích ứng với công việc sau khi ra trường, vừa đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động ngoài nước. Theo thạc sĩ Lê Thái Dương, trường rất chú trọng đến đào tạo nguồn lao động phục vụ xuất khẩu lao động. Thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cần Thơ, trường đã ký hợp đồng đào tạo xuất khẩu lao động với một số công ty để đi xuất khẩu Qatar, Malaysia, Brunei... Những thị trường lao động được nhiều học sinh chọn lựa là những thị trường có việc làm ổn định, thu nhập cao, như: Hàn Quốc, Nhật Bản”. Năm học 2005-2006, trường có 36 học sinh tốt nghiệp các ngành nông nghiệp, kỹ thuật cơ khí sang Hàn Quốc làm việc. Năm 2007 con số này là 30 học viên. Hiện nay, trường đang mở 2 lớp tiếng Hàn cho 40 học sinh năm 2, học sinh đã tốt nghiệp ở các ngành cơ khí nông nghiệp chuẩn bị cho xuất khẩu lao động năm 2008.
Khoảng 2 năm trở lại đây, nhu cầu đào tạo phục vụ xuất khẩu lao động ở lĩnh vực y tế cũng tăng lên. Từ năm 2007, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đã dành 100 chỉ tiêu cho ngành trung cấp Điều dưỡng đa khoa tăng cường tiếng Anh. Thời gian đào tạo Điều dưỡng đa khoa tăng cường tiếng Anh là 3 năm thay vì 2 năm như các lớp Điều dưỡng đa khoa bình thường. Trong đó, có 1 năm đào tạo ngoại ngữ; khi ra trường, học sinh đạt trình độ C Anh văn nên có khả năng làm việc trong các bệnh viện ở nước ngoài. Kỳ tuyển sinh năm 2008, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ tiếp tục tăng chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp Điều dưỡng đa khoa tăng cường tiếng Anh lên 120 học sinh. Trường cũng đang trang bị máy tính, hệ thống đường truyền... để học sinh, sinh viên của trường có thể học qua mạng với các giảng viên nước ngoài ở một số môn.
Nhu cầu học nghề để tham gia xuất khẩu lao động ngày càng tăng trong học sinh nói riêng và trong thanh niên nói chung. Điều này cũng phù hợp với chủ trương phân luồng sau trung học phổ thông là không nhất thiết tất cả học sinh tốt nghiệp THPT phải thi vào đại học, cao đẳng. Xu thế này đòi hỏi các trường phải tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao trình độ đội ngũ để nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động. Đó cũng là hướng phát triển của các trường nghề để thu hút thí sinh.
Bài, ảnh: BÍCH NGỌC