19/05/2012 - 14:26

Chức sắc, tín đồ đạo Cao Đài

Học gương Bác, làm nhiều việc “tốt đời, đẹp đạo”

Các lương y, bác sĩ đang khám bệnh tại Phòng Chẩn trị từ thiện của Thánh tịnh Thiên Trước
(xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai).
 

Trên địa bàn thành phố Cần Thơ có hơn 20 ngàn tín đồ đạo Cao Đài sinh sống. Những năm qua, cùng với các tầng lớp nhân dân, đồng bào đạo Cao Đài ở TP Cần Thơ đã hưởng ứng việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Việc “Làm theo” gương Bác đã trở thành phong trào rộng khắp trong tín đồ đạo Cao Đài, vừa mang đậm ý nghĩa “tốt đời, đẹp đạo” vừa góp phần cùng các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh như điều mà Bác hằng mong ước…

* HỌC BÁC YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI

Theo ông Lương Hữu Phước, Trưởng Ban Qui ước đạo Cao Đài TP Cần Thơ, giáo lý các tôn giáo đều dạy phải sống bác ái, từ bi, vị tha với mọi người và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy phải yêu thương con người thể hiện trước hết là tình thương yêu với đại đa số nhân dân, những người lao động bình thường trong xã hội, những người nghèo khổ, bị áp bức, bóc lột. Do đó, khi UBMTTQVN TP Cần Thơ phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tín đồ đạo Cao Đài tích cực hưởng ứng nhằm góp phần thực hiện mục tiêu “Ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” như lời Bác dạy.

Ban Qui ước đã phát động trong các vị chức sắc ở các thánh thất, thánh tịnh, họ đạo tuyên truyền, vận động các tín đồ “làm theo” Bác bằng những việc làm thiết thực như: tích cực lao động sản xuất; rèn luyện về tác phong đạo hạnh của người tu hành; hưởng ứng phong trào xây dựng gia đình văn hóa; giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương; thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt gia đình, tổ chức các nghi lễ, lễ giỗ... Bên cạnh đó, chức sắc cũng vận động các tín đồ đẩy mạnh công tác từ thiện xã hội với tổng trị giá mỗi năm hơn 1 tỉ đồng thông qua các hoạt động như: khám bệnh và phát thuốc Đông, Tây y miễn phí; xây dựng nhà tình thương, tặng quà cho người nghèo, tham gia xây dựng giao thông nông thôn...

Khi được triển khai và quán triệt về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Quản lý Thánh đức Tổ đình Cao Đài Chiếu Minh Tam thanh Vô vi đã tích cực vận động các tín đồ “làm theo” Bác bằng nhiều việc làm thiết thực. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Trưởng Ban Quản lý Thánh đức Tổ đình, tâm sự: “Tấm gương cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; yêu thương con người; suốt đời phụng sự cho đất nước, dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là điều mà tôi cũng như bổn đạo cần phải học tập suốt đời. Tôi rất đồng tình với UBMTTQVN thành phố gắn Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, để mọi người đoàn kết cùng nhau xây dựng nơi mình sinh sống ngày càng phát triển”. Từ nhận thức ấy, Ban Quản lý Thánh đức Tổ đình đã lồng ghép giảng giải để vận động bổn đạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Bởi vì những giá trị đạo đức của tôn giáo không xa với tư tưởng và tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, đó là lòng vị tha, bác ái, thương người như thể thương thân, giản dị và trong sáng. Đó chính là điều mà tất cả mọi người cũng có thể học tập và làm theo.

Để làm được điều ấy, Ban Quản lý Thánh đức Tổ đình cùng với các bổn đạo tích cực lao động sản xuất và tham gia vào các hoạt động từ thiện xã hội. Bà Ngọc Điệp cho biết: “Là Trưởng Ban Quản lý Thánh đức Tổ đình, bản thân mình phải tích cực lao động để tạo ra của cải, góp phần xây dựng nơi thờ tự khang trang, chăm lo đời sống cho bổn đạo và tích cực đóng góp xây dựng quê hương”.

Nhờ tích cực lao động sản xuất, Ban Quản lý cùng với các bổn đạo có điều kiện xây dựng ngôi Thánh đức Tổ đình ngày càng khang trang hơn. Đặc biệt, ở đây có ngôi nhà dưỡng lão xây dựng kiên cố dành cho người già tu hành độc thân hoặc bệnh tật về đây an dưỡng. Bà Trương Thị Vân, 83 tuổi, sống ở nhà dưỡng lão của Thánh đức Tổ đình, nói: “Mọi người sống ở đây đều yêu thương, đùm bọc lẫn nhau giống như lời Bác dạy. Chính vì thế tôi rất an tâm khi sống ở Thánh đức Tổ đình đến cuối đời”. Với phương châm “Nước vinh, đạo sáng”, Ban Quản lý Thánh đức Tổ đình không chỉ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bổn đạo mà còn tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội. Trong những năm qua, Ban Quản lý đã động viên các bổn đạo cùng các nhà đàn luôn giữ đúng phép nước, cùng nhau học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác phối hợp cùng chính quyền, Mặt trận địa phương các cấp thực hiện nhiều việc hữu ích giúp cho người nghèo như: phát gạo, tặng sách vở, cất nhà tình thương, cấp thuốc miễn phí... với tổng số tiền mỗi năm hơn 500 triệu đồng.

* THỂ HIỆN TÌNH THƯƠNG, TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG

Rời Thánh đức Tổ đình, chúng tôi đến Thánh tịnh Thiên trước. Sáng sớm nhưng trước sân Phòng Chẩn trị từ thiện của Thánh tịnh Thiên Trước (xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai) đã đông người chờ được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Bên trong phòng, các y, bác sĩ tất bật chuẩn bị các dụng cụ cần thiết để khám bệnh và cấp thuốc cho bà con. Ông Nguyễn Duy Ri, Phó Ban Cai quản Thánh tịnh Thiên Trước, cho biết: “Hoạt động từ thiện xã hội là việc làm thường xuyên của chức sắc cũng như tín đồ trong Thánh tịnh. Mọi người học ở Bác Hồ tính tận tụy, hy sinh phục vụ bà con nghèo, nhằm xoa dịu nỗi đau cho những người bệnh”.

Phòng Chẩn trị từ thiện đi vào hoạt động từ năm 2004, rất chật hẹp và chỉ khám bệnh Đông y. Đến năm 2007, do nhu cầu điều trị của bệnh nhân ngày càng đông nên Ban Cai quản đã vận động tín đồ, mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng một phòng khám mới rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Từ đó, Phòng bắt đầu thực hiện khám bệnh và cấp thuốc miễn phí Đông y, Tây y. Trung bình mỗi đợt khám Tây y khoảng 400 đến 600 bệnh nhân và đông y từ 80 đến 100 bệnh nhân. Bà Phạm Thị Hai ở xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, vui vẻ nói: “Nhờ có phòng thuốc này mà bà con nghèo được điều trị bệnh không phải tốn tiền. Mọi người ở đây đều phục vụ bệnh nhân vui vẻ, tận tình”. Chính vì sự tận tụy ấy mà có nhiều người sau khi điều trị hết bệnh đã tự nguyện đến phục vụ tại phòng khám. Để tạo niềm tin của bà con, đội ngũ lương y, bác sĩ ở đây cũng không ngừng học tập nâng cao tay nghề để điều trị cho bà con ngày càng tốt hơn.

Không chỉ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, Ban Cai quản còn tổ chức bếp ăn phục vụ cháo sáng, cơm trưa miễn phí cho y, bác sĩ, nhân viên và bệnh nhân. Ban Cai quản còn vận động các tín đồ tích cực tham gia các công tác từ thiện xã hội khác như: dạy miễn phí tin học, toán, Anh văn cho học sinh nhân dịp hè; hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học; trợ giúp gia đình nghèo khi gặp tai nạn, ốm đau; đóng góp cất nhà tình thương, cứu trợ thiên tai; phát quà cho bà con nghèo nhân dịp Tết nguyên đán và ngày rằm tháng 7... Ông Nguyễn Duy Ri bộc bạch: “Muốn vận động mọi người làm theo gương Bác, trước hết, bản thân chúng tôi phải luôn gương mẫu, gắn bó với bổn đạo, nhân dân, nâng cao trách nhiệm công dân đối với cộng đồng. Tâm niệm chăm lo làm điều thiện; luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thật sự đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng đến mỗi tín đồ, Ban Qui ước đạo Cao Đài thành phố đã phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh thành phố phát động phong trào treo ảnh Bác Hồ trong mỗi gia đình. Ngay sau khi phát động, gần 100 gia đình tín đồ đạo Cao Đài đã rước ảnh Bác về treo trang trọng trong nhà. Ông Nguyễn Văn Giáo, Chánh Cai quản Họ đạo Trà Nóc Cao Đài Tây Ninh cho biết: “Ban Cai quản đã vận động và được 50 tín đồ hưởng ứng treo ảnh Bác Hồ trong nhà. Đây là việc làm rất tốt đẹp, nhằm nhớ ơn Bác đã mang lại độc lập, tự do, cơm no, áo ấm cho tất cả mọi người, trong đó có tín đồ đạo Cao Đài”. Trong nhà bà Nguyễn Thị Trúc Mai, tín đồ Họ đạo Trà Nóc, ảnh Bác Hồ được treo trang trọng ở giữa nhà. Bà Mai bộc bạch: “Tôi treo ảnh Bác ở trong nhà để mọi người ra vào đều nhớ đến Bác, đến tấm gương đạo đức của Người mà phấn đấu học tập, noi theo”.

Theo ông Lương Hữu Phước, qua sự tuyên truyền, tác động của Ban Qui ước mà các tín đồ đã hiểu đúng về Cuộc vận động, tích cực vận động gia đình, người thân học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đồng thời tham gia có hiệu quả vào các hoạt động từ thiện. Ông Lương Hữu Phước nói: “Việc học tập, làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh được nhiều người hưởng ứng sẽ phục vụ tích cực cho sự phát triển của cộng đồng. Hoạt động tôn giáo không tách rời mà phải luôn gắn chặt với thực tiễn đời sống ở cộng đồng dân cư, hành vi đạo đức tôn giáo phải phù hợp với đạo đức xã hội, nhằm xây dựng con người mới, sống có trách nhiệm với xã hội, có lòng yêu nước, sẵn sàng góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết