02/11/2025 - 16:55

Học Bác, lo cho dân được ấm no 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ ấp Trường Tây, xã Phong Điền đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế. Qua đó, diện mạo khu dân cư ngày càng đổi mới, đời sống nhân dân được nâng cao, no ấm.

Đường giao thông ở ấp Trường Tây được nâng cấp, mở rộng, lắp đèn chiếu sáng, trồng hoa khang trang.

Ở ấp Trường Tây, nhiều tuyến đường giao thông được mở rộng, lắp đèn chiếu sáng công cộng; những đoạn bờ sông sạt lở đã được gia cố vững chắc; nhiều căn nhà tường xây dựng mới khang trang. Bà Ngô Kim Tấn ở ấp Trường Tây, phấn khởi nói: “Nhờ Nhà nước đầu tư, nhân dân chung sức đóng góp, diện mạo khu dân cư ngày càng đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao”.

Theo ông Nguyễn Văn Mười, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Trường Tây, Chi ủy luôn quán triệt cán bộ, đảng viên làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, gắn với đời sống, lợi ích của nhân dân. Điển hình, khi tuyến giao thông chính trong ấp cặp sông Cầu Nhiếm bị sạt lở, cán bộ vận động các hộ dân đồng tình mở đường vòng bên trong, dài 350m và đóng góp 45 triệu đồng tráng bê tông đoạn đường mới. Cán bộ, đảng viên thường xuyên tổ chức phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường nhằm đảm bảo an toàn giao thông và tạo cảnh quan khu dân cư xanh, sạch, đẹp. 

Cán bộ, đảng viên Chi bộ ấp Trường Tây chú trọng tuyên truyền, vận động người dân cải tạo vườn kém hiệu quả, trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Đồng thời giới thiệu, tạo điều kiện thuận lợi để người dân vay hơn 11 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội; phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi...

Bà Nguyễn Thị Út ở ấp Trường Tây, kể: “Trước đây, tôi trồng cam trên 3 công đất vườn, nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Được cán bộ địa phương tuyên truyền, vận động, gia đình tôi chặt cam, trồng xen sầu riêng. Cán bộ ấp cũng đã giới thiệu, tạo thuận lợi để tôi vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, mua phân thuốc chăm sóc vườn sầu riêng. Nhờ đó, mỗi năm, gia đình tôi có thu nhập 250-350 triệu đồng”.

Làm theo gương Bác, Chi ủy lãnh đạo ban nhân dân, Mặt trận, các chi tổ hội ấp quan tâm chăm lo đời sống của người dân. Hằng năm, cán bộ, đảng viên Chi bộ vận động gạo, nhu yếu phẩm hỗ trợ hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; vận động khoảng 400 quyển tập tặng học sinh; vận động nhà hảo tâm hỗ trợ gạo thường xuyên cho 3 hộ người già neo đơn. Từ năm 2022 đến nay, cán bộ, đảng viên Chi bộ phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng 4 căn nhà cho người dân khó khăn về nhà ở… Em Nguyễn Quốc Anh xúc động bày tỏ: “Trước đây, hai má con em ở nhờ trong kho để đồ của cậu. Nhờ cán bộ các cấp hỗ trợ cất nhà tường, má con em có nơi ở ổn định, em yên tâm học tập”.

Từ sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực của cán bộ, đảng viên Chi bộ và nỗ lực vươn lên của các gia đình, đến nay, ấp không còn hộ nghèo. Hiện nay, ấp còn 3 hộ cận nghèo được cán bộ, đảng viên tiếp tục phối hợp hỗ trợ, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Mười, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Trường Tây, cho biết: “Chi ủy tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả những việc thiết thực làm theo gương Bác gắn với lợi ích của nhân dân. Trong đó, cán bộ, đảng viên tiếp tục vận động nhân dân nâng cấp hạ tầng, xây dựng cảnh quan môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, quan tâm chăm lo các hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn…".

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết