18/12/2008 - 08:35

Bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008

Hòa Singapore 0 – 0, Việt Nam mất lợi thế lượt về

(CT)- Tiếp Singapore trong trận bán kết thứ 2 trên sân Mỹ Đình tối 17-12, đội tuyển Việt Nam phòng ngự chắc chắn, tranh chấp bóng quyết liệt ở tuyến tiền vệ, tổ chức tấn công biên nhanh với những pha tăng tốc của Tấn Tài và Vũ Phong ở hai cánh, rồi chuyền bóng cho tiền đạo đá cao nhất Việt Thắng dứt điểm.Singapore chủ động phòng ngự, rình rập cơ hội. Mỗi khi có bóng,“Sư tử biển” chuyền dài cho tiền đạo cắm Agu Casmir bứt phá.

 Công Vinh (bìa, trái) chơi ấn tượng hơn so với vòng bảng. Song, Tuyển Việt Nam vẫn không thể có được một chiến thắng ở trận bán kết lượt đi trước Singapore. Ảnh: VietnamNet.

Trong hiệp một, những pha phối hợp tấn công của đội tuyển Việt Nam khá nhịp nhàng, đa dạng, bất ngờ. Nếu may mắn hơn, Việt Nam đã có thể mở tỷ số sau một loạt cơ hội ghi bàn. Phút 19, đón đường chuyền của Vũ Phong, Việt Thắng đột phá vào khu vực 16m50 rồi sút bóng quyết đoán trúng cột dọc khung thành thủ môn Lionel Lewis ra ngoài. Tiếp đó, Tài Em băng vào đánh đầu căng, bất ngờ, nhưng thủ môn Lionel Lewis kịp tung người cứu thua. Cuối hiệp một, tiền đạo Việt Thắng còn có pha bấm bóng qua tầm kiểm soát của thủ môn Lionel Lewis, nhưng bóng lại đi chệch ra ngoài cầu môn. Hậu vệ Việt Cường đối mặt thủ môn đối phương, xử lý chậm bỏ lỡ mất thời cơ…

Hiệp hai, trận đấu trở nên quyết liệt hơn khi Singapore tung tiền đạo Alam Shah vào sân để chơi đôi công với đội tuyển Việt Nam. HLV Calisto cũng đưa tiền vệ Thành Lương vào thay Tấn Tài với hy vọng tạo đột biến. Trước lối chơi áp sát của hàng thủ Singapore, các tiền đạo Việt Nam bế tắc. Với thể lực mạnh mẽ, Singapore đã gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Việt Nam ngày càng xuống sức. Tuy nhiên, không đội nào tạo được cơ hội ghi bàn thực sự nguy hiểm và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0 - 0. Kết quả này mang lại lợi thế cho Singapore bởi trận bán kết lượt về họ được thi đấu trên sân nhà. Dù bất lợi, nhưng đội tuyển Việt Nam đã cho thấy những chuyển biến tích cực cả trong lối chơi và tinh thần thi đấu. Đây là cơ sở để người hâm mộ tiếp tục nuôi hy vọng…

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết