15/04/2024 - 16:03

Hỗ trợ tạo việc làm để tái hòa nhập cộng đồng 

TP Cần Thơ đang tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT) (Quyết định số 22). Các ngành, các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương phối hợp làm tốt quy trình rà soát, thẩm định số người CHXAPT đủ điều kiện, có nhu cầu để hỗ trợ vay vốn sản xuất, kinh doanh, tái hòa nhập cộng đồng.

Phòng giao dịch NHCSXH quận Cái Răng phát vay vốn cho người được hỗ trợ theo Quyết định số 22.

Hằng ngày, cửa tiệm sửa xe gắn máy của anh Nguyễn Văn Tuấn, 30 tuổi, người được hỗ trợ vay vốn theo Quyết định số 22, ở khu vực Hòa An A, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, đón nhiều khách hàng đến sửa xe, vì chủ tiệm cởi mở lại lành nghề, giá cả phải chăng.

Năm 17 tuổi, anh Tuấn học nghề sửa xe gắn máy một thời gian rồi đăng ký đi nghĩa vụ quân sự. Sau khi xuất ngũ, anh Tuấn làm kỹ thuật viên hãng xe Yamaha. Vừa làm, vừa học, Tuấn có thêm kinh nghiệm và mở tiệm sửa xe tại nhà hơn 3 năm nay. Anh Tuấn vui vẻ cho biết: "Lúc đầu, tôi mở tiệm nhỏ, nhận sửa xe cho khách hàng quen trong khu vực, vừa nâng cao kỹ thuật, vừa tích lũy vốn mua phụ tùng thay thế và lắp ráp xe gắn máy để mở rộng dịch vụ, truyền nghề các thanh niên trong xóm". Sau "sự cố" trong quá trình hành nghề, Tuấn mở lại cửa tiệm và được hỗ trợ vay 50 triệu đồng để mua sắm máy móc, phụ tùng thiết yếu, phục vụ nghề nghiệp. Chị Nguyễn Thị Kim Chi - vợ anh Tuấn, là nhân viên bán hàng gia dụng, thu nhập 6 triệu đồng/tháng. Chị Chi bộc bạch: "Người thân, bà con trong xóm quan tâm động viên, tạo điều kiện để anh Tuấn xốc lại tinh thần, tạo dựng sự nghiệp". Cô Trần Mỹ Loan, Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn khu vực Hòa An A, nói: "Tuấn chịu khó làm ăn, phát huy tay nghề nên chúng tôi mạnh dạn xem xét hỗ trợ vốn để Tuấn có điều kiện chăm lo vợ con, vươn lên trong cuộc sống".

Vừa gặp chúng tôi, anh Nguyễn Văn Quí, 62 tuổi - chồng chị Phan Thị Tám, người được hỗ trợ vay vốn theo Quyết định số 22, ở ấp Ðịnh Phước, xã Ðịnh Môn, huyện Thới Lai, vui vẻ cho biết mới bán 100kg đậu đỏ, với giá 25.000 đồng/kg. Trồng xen canh từ tháng 10-2023, sau 2 tháng, anh Quí thu hoạch và bán đậu đỏ hàng tuần "lấy ngắn nuôi dài". Năm 2019, sau thời gian dài trồng lúa thu nhập không hiệu quả, anh Quí đầu tư vốn cải tạo 3/10 công đất ruộng trồng 400 cây mít Thái. Sau hơn 1 năm, anh Quí thu hoạch mít, giá bán từ 30.000-50.000 đồng/kg, lợi nhuận từ 40-50 triệu đồng/đợt. Sau khi học hỏi kỹ thuật một số nhà vườn, năm 2023, anh Quí tiếp tục cải tạo số đất còn lại trồng mít ruột đỏ từ 50 triệu đồng vốn vay ưu đãi. Anh Quí cho biết: "Giống mít này đang "hot", trồng khoảng 1 hơn năm thì để trái. Tôi còn trồng xen mấy trăm cây đu đủ Thái, đang chờ thu hoạch. Hằng ngày, tôi tập trung chăm bón vườn cây ăn trái, vợ tôi phụ giúp việc thu hoạch, dọ giá bán thương lái, thu chi các khoản giao dịch mua bán".

Ông Phạm Văn Kiệt, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Thới Lai, cho biết, sau khi Chi nhánh NHCSXH thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 22, phòng giao dịch phối hợp các ngành chức năng, đoàn thể nhận ủy thác rà soát, thẩm định và hỗ trợ 415 triệu đồng đến 8 người thụ hưởng để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Qua kiểm tra, người vay sử dụng vốn đúng mục đích, tạo việc làm tại chỗ, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình.

Theo Chi nhánh NHCSXH thành phố, thời gian qua, công tác giúp đỡ người CHXAPT tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn thành phố được phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22 hỗ trợ người CHXAPT vay vốn từ NHCSXH để sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội, góp phần phòng, tránh tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 22 trên địa bàn thành phố. Ðến nay, toàn thành phố có 16 người CHXAPT được hỗ trợ vay 895 triệu đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh, tái hòa nhập cộng đồng.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố, yêu cầu 2 đơn vị Công an thành phố và Chi nhánh NHCSXH thành phố chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan, đoàn thể nhận ủy thác làm tốt việc tiếp nhận, quản lý cũng như rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn để tổ chức bình xét cho vay các trường hợp đủ điều kiện vay vốn, đảm bảo dân chủ, công khai. Song song việc kiểm tra, các ngành, đoàn thể chú trọng hướng dẫn, hỗ trợ cách làm ăn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện để người vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần bảo toàn nguồn vốn nhà nước, đảm bảo hỗ trợ vốn vay theo nhu cầu người CHXAPT.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết