13/05/2012 - 21:45

Tiền Giang

Hỗ trợ nông dân nâng cao chất lượng giống cây ăn quả

(TTXVN)- Trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học (QSEAP)”, do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ, tỉnh Tiền Giang đầu tư hơn 3,7 tỉ đồng để hỗ trợ các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh thay thế các giống cây ăn quả cũ, già cỗi bằng các giống cây ăn quả chất lượng, nhằm tạo sản phẩm nông sản an toàn phục vụ nhu cầu xuất khẩu.

Tỉnh hỗ trợ hơn 1,5 triệu cây giống khóm (dứa) Queen cho 50 hộ dân nằm trên vùng chuyên canh dứa Đồng Tháp Mười, huyện Tân Phước (Tiền Giang), trồng trên diện tích 60 ha, với kinh phí 1,5 tỉ đồng; trong đó ADB tài trợ 1,3 tỉ, còn lại là vốn đối ứng ngân sách tỉnh. Ngoài ra, tỉnh còn triển khai hỗ trợ nông dân thay thế hơn 1,5 triệu cây giống cây ăn quả cũ, già cỗi bằng những giống cây ăn quả với ưu điểm năng suất cao, chất lượng tốt, đặc biệt là khả năng chống chịu với sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh khắc nghiệt như khô hạn, phèn, trên diện tích gần 140 ha với tổng kinh phí đầu tư hơn 2,2 tỉ đồng; trong đó ADB tài trợ hơn 2 tỉ đồng, còn lại vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh.

Tiền Giang có gần 70.000 ha vườn trồng cây ăn quả, lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, mỗi năm đạt sản lượng gần 1 triệu tấn quả các loại với nhiều giống cây ăn quả đặc sản nổi tiếng như: xoài cát Hòa Lộc, dứa Tân Lập, vú sữa lò rèn Vĩnh Kim, sơ ri Gò Công, bưởi lông Cổ Cò, sầu riêng Ngũ Hiệp... Do chi phí đầu tư xây dựng vườn cây ăn quả từ khi làm đất, trồng đến khi thu hoạch rất cao nên việc thay thế giống đối với các hộ nông dân rất khó thực hiện. Do đó, tỉnh chọn giải pháp hỗ trợ giống cây ăn quả chất lượng cho nông dân là việc làm cần thiết, đáp ứng nhu cầu của nhà vườn.

Chia sẻ bài viết