09/11/2020 - 19:58

Hỗ trợ nhân dân nâng cao mức sống 

Nhận xét về hoạt động của Ủy ban MTTQVN phường Thới Long, ông Hồ Minh Khương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Ô Môn, trân trọng nói: “Ủy ban MTTQVN phường đã nỗ lực vận động các nguồn lực xã hội để chăm lo hộ nghèo, cận nghèo. Nhờ đó, đến nay, trên địa bàn phường chỉ còn 15 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,3%”.

Cán bộ Mặt trận phường Thới Long và khu vực Thới Thạnh thăm hỏi, động viên một hộ cận nghèo được địa phương giúp đỡ nhiều mặt, ổn định cuộc sống.

Cán bộ Mặt trận phường Thới Long và khu vực Thới Thạnh thăm hỏi, động viên một hộ cận nghèo được địa phương giúp đỡ nhiều mặt, ổn định cuộc sống.

Trước đây, số hộ nghèo của phường Thới Long khá cao. Hằng năm, Ủy ban MTTQVN phường hiệp thương với các tổ chức thành viên đề ra chỉ tiêu, biện pháp cụ thể nhằm giúp các hộ thoát nghèo. Nhờ sự hỗ trợ của địa phương và nỗ lực vươn lên của các gia đình, đến nay, toàn phường chỉ còn 15 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,3%.

Chúng tôi cùng cán bộ phường đến thăm một số gia đình được giúp đỡ nhiều mặt, vươn lên trong cuộc sống. Gia đình bà Nguyễn Thị Thuận, ở khu vực Thới Thạnh, thuộc diện hộ cận nghèo, không đất sản xuất. Hai năm nay, chị Nguyễn Kim Loan (con gái bà Thuận) dở dang hạnh phúc, bồng con về sống với bà. Thấy hoàn cảnh chị Loan khó khăn, năm 2020, khu vực vận động bà Thuận cho con gái mảnh đất nhỏ cạnh nhà, rồi vận động mạnh thường quân cất tặng chị căn nhà tình thương trị giá 25 triệu đồng, làm hồ sơ giới thiệu chị Loan làm công nhân. Bà Thuận phấn khởi: "Con gái đi làm gởi cháu ngoại cho tôi giữ. Hiện nay, lương của con tôi cũng gần 5 triệu đồng/tháng, đủ 2 mẹ con sinh sống.  Chính quyền địa phương, Mặt trận và cán bộ khu vực quan tâm giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều".

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Tuấn và chị Châu Thị Ðen, ở khu vực Thới Thạnh, cũng thuộc diện hộ cận nghèo, không đất sản xuất. Chị Ðen kể, anh Tuấn làm bốc vác, còn chị ai kêu gì làm đó. Hai vợ chồng chăm sóc mẹ già gần 80 tuổi và 2 con đang tuổi đi học. Căn nhà cũ của gia đình chị lợp lá, nhiều chỗ dột. Hai tháng nay, gia đình chị được hỗ trợ cất nhà tình thương trị giá gần 30 triệu đồng để ổn định cuộc sống. Tương tự, hoàn cảnh bà Thái Thị Sơn cũng rất khó khăn, bà sống đơn thân, ở 70 tuổi, sức khỏe suy giảm, mắc nhiều bệnh. Ðịa phương đã vận động hỗ trợ bà Sơn nhiều mặt, hằng tháng trợ cấp thường xuyên 10kg gạo.

Từ đầu năm đến nay, Mặt trận phường Thới Long và các tổ chức thành viên đã vận động xây dựng 8 căn nhà Ðại đoàn kết, 4 căn nhà tình thương để hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn về nhà ở. Bên cạnh đó, Mặt trận và các tổ chức thành viên phối hợp chính quyền vận động tiền, quà hỗ trợ cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá trên 715 triệu đồng; vận động tiền, quà trị giá hơn 417 triệu đồng tặng gia đình chính sách, gia đình có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo vào các dịp lễ, Tết… Song song đó, các đoàn thể địa phương còn quản lý các tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, cho 724 hộ vay vốn, với tổng dư nợ hơn 15 tỉ đồng để mua bán, trồng rau màu, chăn nuôi... tăng thu nhập, phát triển kinh tế, nâng cao mức sống. Ông Lê Văn Hò, ngụ khu vực Thới Xương 1, kể: "Gia đình tôi có 2 công đất, trước là vườn tạp. Ðược địa phương làm hồ sơ hỗ trợ vay vốn, khoảng 5 năm nay, gia đình tôi chuyển sang trồng mận. Sau khi trừ chi phí, 2 công mận mang về cho gia đình khoảng 50 triệu đồng/năm".

 Với gia đình ông Trần Văn Then, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nhiều năm liền, cây mận đã giúp gia đình ông từ chỗ khó khăn vươn lên khấm khá. Ông Then chia sẻ: "Trước kia, gia đình tôi có 3 công đất trồng cam. Trồng được một thời gian thì vườn cam bị vàng lá gân xanh, chết hết. Ðược Hội Nông dân phường hỗ trợ vay vốn, tôi chuyển sang trồng mận An Phước và hồng đào đá. Vườn mận trúng mùa, được giá mấy năm liền, tôi có điều kiện tích lũy mua thêm đất. Hiện tại, gia đình tôi có hơn chục công vườn trồng mận, thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm".

Nhờ các biện pháp hỗ trợ thiết thực, năm 2019, toàn phường Thới Long có 94 hộ thoát nghèo (giảm 1,69%), đạt chỉ tiêu Nghị quyết của Ðảng ủy phường đề ra. Ðầu năm 2020, toàn phường còn 77 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,39%. Mới đây, qua bình xét, có thêm 62 hộ thoát nghèo, hiện toàn phường còn 15 hộ nghèo. Bên cạnh đó, trong 10 tháng qua, Mặt trận và các đoàn thể phường cũng đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng, nâng cấp 4 tuyến đường giao thông, bắc mới 1 cây cầu bê tông với tổng trị giá hơn 1,3 tỉ đồng và 800 ngày công lao động... Ông Trần Thanh Sang, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Thới Long cho biết: "Mặt trận và các đoàn thể sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ðồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, nâng cao mức sống".

Bài, ảnh: HẢI THƯ

Chia sẻ bài viết