02/01/2024 - 07:56

Hỗ trợ nhân dân cải thiện cuộc sống 

“Gia đình tôi không đất đai sản xuất, chồng làm thợ hồ, tôi sửa quần áo để mưu sinh. Căn nhà cũ lụp xụp nhưng không có điều kiện xây dựng lại hay sửa chữa. Năm 2023, được Mặt trận, chính quyền địa phương xét tặng nhà Ðại đoàn kết ổn định cuộc sống. Vợ chồng tôi rất cảm ơn” - bà Mai Ngọc Thơ, hộ cận nghèo ở khu vực Hòa An A, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, nói về sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền, Mặt trận đối với  gia đình mình.

Cán bộ Mặt trận phường Thới Hòa thăm hỏi tình hình đời sống, sản xuất của người dân.

Bà Ngọc Thơ có 2 con đang tuổi đi học. Năm 2023, con trai đầu lòng trúng tuyển đại học, gia đình không có tiền tích lũy sẵn để lo chi phí cho con nhập học, cộng với cảnh “nhà dột cột xiêu” khiến vợ chồng bà thêm ray rứt, ăn ngủ không yên. Chồng bà Thơ nhận lời, theo chủ thầu đi làm công trình tận Bình Dương để có thêm thu nhập. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình bà, Ủy ban MTTQVN phường xét tặng nhà Đại đoàn kết, hướng dẫn bà Thơ liên hệ đoàn thể tiếp cận nguồn vốn vay sinh viên của Ngân hàng Chính sách xã hội để có tiền lo học phí cho con kịp thời. Bà Thơ nói: “Con nhập học đúng thời hạn, đúng thời điểm căn nhà cũng vừa xây dựng xong. Vợ chồng tôi mừng lắm, động viên nhau cố gắng làm lụng để lo cho con học hành đến nơi đến chốn”.

Không riêng gia đình bà Ngọc Thơ mà nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn đều cảm kích khi nhắc về sự chăm lo, hỗ trợ kịp thời của Mặt trận, chính quyền phường Thới Hòa trong thời gian qua. Ông Từ Minh Tâm, hộ cận nghèo, không đất đai sản xuất, làm thuê kiếm sống, bộc bạch: “Vợ chồng tôi ai kêu gì làm nấy, thu nhập bấp bênh. Căn nhà cũ xuống cấp, bị dột mỗi khi trời mưa. Năm 2023, được hỗ trợ cất nhà Đại đoàn kết. Gia đình còn được hỗ trợ vay vốn để bán điểm tâm sáng, thu nhập ổn định hơn trước, cuối năm gia đình được xét thoát cận nghèo”.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường Thới Hòa, các dịp lễ Tết, phường vận động xã hội hóa 1.350 phần quà (mỗi phần từ 300.000 đồng trở lên) để chia sẻ, giúp các gia đình vui xuân, đón Tết. Ủy ban MTTQVN phường và các tổ chức thành viên còn quan tâm chăm lo, hỗ trợ cất nhà Đại đoàn kết, nhà Chữ thập đỏ, nhà tình thương để các đối tượng thụ hưởng được “an cư”. Ông Lê Thiện Tam, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường, thông tin: “Năm 2022, Ủy ban MTTQVN phường phối hợp các tổ chức thành viên vận động xây dựng, sửa chữa 11 căn nhà cho hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Năm 2023, địa phương tiếp tục xây dựng thêm 9 căn nhà Đại đoàn kết. Song song đó, các đoàn thể địa phương còn quản lý 16 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ hơn 900 hộ vay vốn đầu tư sản xuất, mua bán nhỏ, giải quyết việc làm…”.

Trước kia, hoàn cảnh kinh tế của gia đình chị Dương Huệ Linh (khu vực Hòa An A) rất khó khăn, do không đất đai sản xuất, 2 con còn nhỏ đang tuổi đi học. Chị làm móng tay - chân, chồng chị chạy “xe ôm”. Chị Linh bộc bạch: “Có thời gian chồng tôi thất chí, không lo làm ăn, gây một số nợ lớn, gia đình lâm vào cảnh vô cùng túng thiếu. Cán bộ khu vực, phường động viên, gợi ý cho gia đình tôi vay vốn mở tiệm tạp hóa và quán giải khát. Chồng tôi cũng thay đổi, phụ vợ mua bán và siêng làm việc từ thiện xã hội; khu vực, phường có việc gì cần hỗ trợ, anh nhiệt tình phụ giúp. Việc kinh doanh của gia đình rất tốt, đã mở thêm một tiệm thứ hai. Nhờ vậy có điều kiện nuôi con ăn học đầy đủ hơn”. Bà Trần Thị Bạch Cần, thuộc diện hộ cận nghèo ở khu vực Hòa An A, đơn thân nuôi 3 người con. Thời gian qua, bà được địa phương hỗ trợ vay vốn để chăn nuôi heo, có điều kiện nuôi con học hành. Hiện 2 người con đầu của bà Cần đã tốt nghiệp đại học, đi làm, còn con út đang học lớp 10. Kinh tế gia đình bà Cần đã ổn định và được xét thoát cận nghèo.

Ông Lê Thiện Tam, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Thới Hòa, cho biết: “Công tác giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội được hệ thống chính trị phường quan tâm thực hiện, đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Đầu năm 2022, phường còn 16 hộ nghèo. Qua 2 năm, đã giúp 12 hộ thoát nghèo. Hiện nay, địa phương chỉ còn 4 hộ nghèo, tỷ lệ 0,2%. Chúng tôi tiếp tục phối hợp, phân công trách nhiệm cho các đoàn thể trong việc đỡ đầu, hỗ trợ hội viên, đoàn viên, hộ nghèo, cận nghèo… Bên cạnh đó, Mặt trận cùng các đoàn thể tập trung vận động các nguồn xã hội hóa chăm lo, hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất…”.

Bài, ảnh: HẢI THƯ

 

Chia sẻ bài viết