Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (GNBV), năm 2023, các cấp, các ngành tập trung triển khai những chính sách trợ giúp hộ nghèo, cận nghèo ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần giữ vững thành quả giảm nghèo của thành phố.

Hộ dân ở phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, vay vốn ưu đãi trồng mận đạt năng suất cao.
Không ngừng nỗ lực
Theo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Cái Răng, 4 tháng đầu năm 2023, quận giải quyết việc làm 1.052 lao động, đạt gần 31% kế hoạch năm; chi 6,44 tỉ đồng tiền trợ cấp xã hội hằng tháng cho 2.744 người; đồng thời, tổng hợp nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở, vay vốn sản xuất, mua bán của hộ nghèo, cận nghèo. Chị Nguyễn Thị Lan Phương, hộ cận nghèo ở khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, được Hội LHPN phường giới thiệu vay 50 triệu đồng để mua bán trái cây tại chợ Lê Bình. Nhờ đó, chị có lợi nhuận khoảng 200.000 đồng/ngày. Chị Phương bộc bạch: “Tôi được địa phương hỗ trợ cất nhà tình thương, vay vốn ưu đãi nâng nền nhà, mua bán tăng thu nhập. Tôi sẽ cố gắng làm ăn để ổn định cuộc sống, nuôi dạy các con khôn lớn”. Anh Vương Thanh Hải ở khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, được vay 70 triệu đồng để mua sắm vật dụng, máy móc cho tiệm thiết kế, lắp đặt các loại cửa nhà. Theo anh Hải, đồng vốn được hỗ trợ đúng thời điểm là động lực giúp anh phát triển kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho số thợ làm tại tiệm lâu nay.
Năm 2023, quận Cái Răng đề ra mục tiêu GNBV là hạn chế tái nghèo, cận nghèo, góp phần quan trọng thực hiện tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập người dân. Cùng với thực hiện các chính sách trợ giúp, quận quan tâm hỗ trợ tư vấn, hướng nghiệp, thông tin thị trường lao động và kết nối việc làm thành công cho người nghèo, cận nghèo. Ðồng thời, vận động hỗ trợ nhà ở an toàn, ổn định cho 20 hộ nghèo, cận nghèo. Quận phấn đấu cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,12%, còn 0,21%.
Cuối năm 2022, toàn quận Ninh Kiều còn 198 hộ nghèo, tỷ lệ 0,2%; 150 hộ cận nghèo, tỷ lệ 0,15%. Quận phấn đấu đến cuối năm 2023 hỗ trợ 98 hộ vươn lên thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,1%. Quận tạo điều kiện để hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và thụ hưởng đầy đủ chính sách trợ giúp của Nhà nước; kịp thời cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo, đảm bảo việc khám, chữa bệnh; phối hợp các ngành, đoàn thể triển khai tốt biện pháp hỗ trợ về nhà ở, giáo dục, dạy nghề, việc làm, vốn vay cho hộ nghèo, cận nghèo và diện chính sách khác.
Thực hiện đồng bộ các chính sách, dự án
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, cuối năm 2022, thành phố có 1.904 hộ nghèo, tỷ lệ 0,52% và 7.591 hộ cận nghèo, tỷ lệ 2,06%. Thành phố phấn đấu đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,2%, còn 0,32%. Với mục tiêu GNBV, thành phố thực hiện đồng bộ, hiệu quả cơ chế, chính sách, giúp người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, như: phát triển sản xuất, tín dụng ưu đãi, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo, nhà ở, nước sạch và vệ sinh...
Năm 2023, thành phố tập trung thực hiện các dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia GNBV. Ðối với dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, thành phố hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, nhằm tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập ổn định; hỗ trợ vốn vay ưu đãi, phát triển sản xuất nông nghiệp, tập huấn kỹ thuật, đào tạo nghề. Ðồng thời, duy trì và nhân rộng 33 mô hình sinh kế, dạy nghề gắn với tạo việc làm, thu hút người nghèo tham gia; liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa hộ nghèo, cận nghèo với doanh nghiệp; hỗ trợ vốn vay trong sản xuất, kinh doanh, tạo thu nhập cho người nghèo. Ðối với dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, thành phố hỗ trợ đào tạo nghề cho 200 người nghèo, cận nghèo; gắn kết giáo dục nghề nghiệp với tạo việc làm, sinh kế bền vững, tăng thu nhập; dự án hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn có nhà ở an toàn, ổn định, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Song song đó, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đẩy mạnh sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, lồng ghép chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất. Các cấp, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, khích lệ, nâng cao trách nhiệm toàn xã hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong GNBV, không để tái nghèo, phát sinh hộ nghèo mới; đồng thời, khơi dậy ý thức, ý chí tự lực tự cường của người nghèo, chủ động vận dụng các chính sách trợ giúp vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội.