06/11/2021 - 10:46

Hỗ trợ hội viên phụ nữ nâng cao mức sống 

Nhờ sự hỗ trợ của Hội LHPN phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, gia đình chị Huỳnh Thị Thu ở khu vực 2, có thu nhập hơn 80 triệu đồng/năm từ mô hình trồng rau màu. Không riêng trường hợp chị Thu, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN phường Hưng Thạnh đã hỗ trợ 108 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Cán bộ Hội LHPN phường Hưng Thạnh (bên phải) thăm hỏi, tìm hiểu tình hình mua bán làm ăn của hội viên. Ảnh: CTV

Theo chị Huỳnh Thị Thu, trước kia, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo do không đất sản xuất, chủ yếu làm thuê kiếm sống. Sau khi tham gia tổ chức Hội, chị được hỗ trợ vay vốn tổng cộng 3 đợt, mỗi đợt vay 20 triệu đồng. Ðồng thời, Hội LHPN phường cũng mượn đất dự án chưa thực hiện để gia đình chị đầu tư trồng dưa hấu. Nhờ siêng năng, chịu khó học hỏi kinh nghiệm từ bà con, gia đình chị có thu nhập ổn định khoảng 80 triệu đồng/năm và hiện tại đã thoát nghèo.

Chị Thu là 1 trong 22 thành viên ban đầu của mô hình “Hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững” do Hội LHPN phường xây dựng từ năm 2018. Tham gia mô hình, các chị được hỗ trợ vay vốn trả dần từ 20-50 triệu đồng tùy nhu cầu, để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ... Từ hiệu quả ban đầu đã thu hút thêm nhiều thành viên, hiện nay có 43 chị tham gia mô hình. Chị Lê Thị Hiện ở khu vực 2, thành viên mô hình, kể: “Gia đình tôi có hoàn cảnh khó khăn, không đất sản xuất. Ba năm nay, tôi được Hội hỗ trợ vay 40 triệu đồng để làm vốn mua bán. Hiện tại, gia đình có thu nhập trung bình 7 triệu đồng/tháng, cuộc sống đã ổn định hơn trước”.

Theo chị Nguyễn Ngọc Cẩm Em, Chủ tịch Hội LHPN phường Hưng Thạnh, Hội luôn quan tâm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh việc tạo điều kiện giúp hội viên vay vốn sản xuất, Hội chủ động xây dựng nhiều mô hình thiết thực, như: “Hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững”, “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh”, “Câu lạc bộ tiểu thương”... Hội LHPN phường quản lý 4 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, dư nợ trên 7 tỉ đồng. Qua đó, giúp nhiều chị có điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay lãi suất ưu đãi, đầu tư phát triển kinh tế, cải tạo vườn tạp, chăn nuôi… Ðiển hình như trường hợp gia đình cô Nguyễn Thị Kim ở khu vực 6. Theo cô  Kim, trước kia, gia đình cô canh tác vườn tạp, huê lợi ít ỏi. Năm năm trước, cô được Hội hỗ trợ vay vốn chuyển 3 công vườn tạp sang trồng sầu riêng Ri6. Hiện nay, vườn sầu riêng của gia đình cô Kim đã cho trái, huê lợi hơn 80 triệu đồng/năm, hiệu quả kinh tế cao hơn gấp nhiều lần so với vườn tạp.

Cùng với việc xây dựng nhiều mô hình thiết thực, hỗ trợ vốn, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN phường phối hợp vận động cất mới và sửa chữa 5 căn nhà cho hội viên phụ nữ nghèo; tổ chức 4 lớp dạy nghề, thu hút 120 lượt người tham gia; giới thiệu việc làm cho 500 lượt hội viên, con em hội viên. Chị Nguyễn Thị Hồng Chi, hội viên phụ nữ phường Hưng Thạnh, kể: “Năm 2018, gia đình tôi còn là hộ nghèo, do ít đất sản xuất, chủ yếu làm thuê. Căn nhà cũ của gia đình lụp xụp, mỗi đợt lũ về đều bị ngập. Năm 2019, gia đình tôi được Hội hỗ trợ xây dựng Mái ấm tình thương trị giá 40 triệu đồng. Tôi cũng được Hội hỗ trợ vay 20 triệu đồng để bán tạp hóa tại nhà. Ngoài ra, vào dịp lễ, Tết, gia đình tôi đều được tặng quà. Ðầu năm học mới, Hội quan tâm tặng cặp, sách, dụng cụ học tập cho 2 con của tôi… Cuối năm 2019, gia đình đã được xét thoát nghèo”.

Khi dịch COVID-19 bùng phát, từ đầu tháng 6-2021, Hội LHPN phường Hưng Thạnh tích cực tham gia công tác hậu cần, nấu hơn 4.640 suất ăn cho các lực lượng chống dịch trên địa bàn. Ðồng thời, vận động 518 phần quà tặng hội viên, sinh viên, hộ dân ở trọ khó khăn… Chị Nguyễn Thị Phượng, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, ở khu vực 1, nói: “Chồng tôi bệnh, gia đình không đất sản xuất, chủ yếu đi làm mướn. Ðợt dịch này, tôi được Hội quan tâm giúp đỡ, tặng mì gói, gạo, cùng nhiều nhu yếu phẩm”. Chị Nguyễn Thị Dễ, hội viên phụ nữ ở khu vực 5, cũng thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng mất, đơn thân nuôi 2 con nhỏ. Trong đợt dịch, Hội giúp gạo, mì gói, trứng, nhu yếu phẩm. Ðầu năm học mới, Hội tặng tập vở cho các con của chị. Chị Dễ cũng được Hội LHPN phường hướng dẫn làm hồ sơ để nhận trợ cấp trường hợp lao động mất việc làm trong đợt dịch.

Từ nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, 5 năm qua, Hội LHPN phường Hưng Thạnh đã giúp 108 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Hiện toàn phường còn 2 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Chị Nguyễn Ngọc Cẩm Em, Chủ tịch Hội LHPN phường, cho biết: “Hội LHPN phường sẽ tiếp tục nâng chất và nhân rộng mô hình hỗ trợ hội viên làm kinh tế, giải quyết việc làm, khởi sự kinh doanh... giúp chị em thoát nghèo, nâng cao mức sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, no ấm,
bình đẳng”.

HẢI THƯ

Chia sẻ bài viết