25/09/2021 - 13:43

Hỗ trợ hội viên giảm nghèo, nâng cao mức sống 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội và phong trào phụ nữ là hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN xã Trung Thạnh, huyện Cờ Ðỏ, chủ động xây dựng nhiều mô hình kinh tế, như: tổ hợp tác (THT) làm cơm rượu, đan dây nhựa, đan ráp lú… Từ hiệu quả các mô hình, nhiệm kỳ qua, Hội LHPN xã đã giúp 59 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Cán bộ Hội LHPN xã Trung Thạnh (bên trái) tặng quà hỗ trợ hội viên hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: CTV

THT làm cơm rượu xã Trung Thạnh được thành lập vào năm 2011, với 72 thành viên. Hiện nay, thu nhập trung bình hằng tháng của các thành viên đạt từ 4 triệu đồng trở lên. Ðây là một trong những mô hình giải quyết việc làm hiệu quả mà Hội LHPN xã xây dựng và duy trì trong thời gian qua. Chị Phạm Ngọc Chép ở ấp Thạnh Phước, có nghề làm cơm rượu hơn 20 năm. Khi tham gia vào THT, chị được hỗ trợ vay 40 triệu đồng để mua thêm nguyên vật liệu, phát triển nghề. Hiện nay, thu nhập của chị đạt từ 4,5-5 triệu đồng/tháng. Gia đình chị Lư Thị Mỹ Hiệp, ở ấp Thạnh Phước 2, theo nghề làm cơm rượu nhiều năm qua. Chị Hiệp kể, trước đây, kinh tế gia đình chị rất khó khăn, không có đất sản xuất, chồng lại bệnh, chị là lao động chính trong gia đình. Năm 2011, chị tham gia THT, được Hội hỗ trợ vay vốn 40 triệu đồng để mua nguyên vật liệu. Thu nhập của chị hiện đạt khoảng 5 triệu đồng/tháng. Nhờ vậy, chị có điều kiện lo cho hai con đi học.

Ngoài THT làm cơm rượu, mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh được Hội LHPN xã xây dựng từ năm 2016 mang lại hiệu quả thiết thực. Ðến nay, mô hình thu hút 35 thành viên tham gia. Hoặc như THT đan ráp lú được xây dựng từ năm 2012, hoạt động hiệu quả, với 30 thành viên tham gia tại ấp Thạnh Phú. Hiện tại, các thành viên có thu nhập ổn định 5-7 triệu đồng/tháng. Chị Phan Thị Tuyên ngụ ấp Thạnh Phú, tham gia vào THT nhiều năm qua, được Hội hỗ trợ vay vốn để mua nguyên liệu. Mỗi ngày, gia đình chị đan được 5-7 cái lú, có thu nhập khá ổn định trên 6 triệu đồng/tháng. Theo chị Võ Thị Ngọc Hân, Chủ tịch Hội LHPN xã Trung Thạnh, từ hiệu quả mô hình, năm 2021, Hội phối hợp với các ngành chức năng, thành lập nghiệp đoàn Ðan ráp lú.

Song song đó, nhiệm kỳ qua, Hội LHPN xã phối hợp vận động cất mới và sửa chữa 6 căn nhà cho hội viên phụ nữ nghèo; tặng 120 thẻ BHYT cho các chị là phụ nữ đơn thân hoàn cảnh kinh tế khó khăn; vận động 46,5 triệu đồng, 2.500 quyển tập, 20 chiếc xe đạp, 50 bộ quần áo cấp tiểu học với tổng trị giá 80 triệu đồng để chăm lo con em hội viên phụ nữ nghèo. Ðồng thời, Hội phối hợp tổ chức 6 lớp dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho 255 lượt hội viên, con em hội viên. Chị Trần Cẩm Hưng thuộc diện hộ nghèo, hai vợ chồng làm thuê. Năm 2021, Hội LHPN xã tặng gia đình chị mái ấm trị giá 70 triệu đồng. Chị Hưng phấn khởi nói: “Gia đình tôi rất cảm ơn Hội LHPN xã luôn quan tâm hỗ trợ. Có được nhà kiên cố, vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm ăn, vươn lên thoát nghèo, chăm lo con cái học hành đàng hoàng”.

Những tháng qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Hội LHPN xã chủ động kết nối giúp các hội viên phụ nữ tiêu thụ nông sản, ổn định kinh tế gia đình, vừa tham gia công tác phòng, chống dịch. Chị Võ Thị Ngọc Hân thông tin: “Hội đã vận động chị em may 250 khẩu trang, hỗ trợ nước sát khuẩn, tặng 350 phần quà nhu yếu phẩm cho hội viên nghèo, khó khăn với tổng trị giá hơn 105 triệu đồng. Ngoài ra, Hội LHPN xã vận động chị em ủng hộ 1 triệu đồng vào Quỹ vaccine”. Bà Nguyễn Thị Hồng, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, bộc bạch: “Gia đình tôi đông con, không đất đai sản xuất nên vợ chồng làm thuê kiếm sống. Những ngày giãn cách xã hội, mất thu nhập, đời sống chúng tôi rất khó khăn. Cán bộ Hội đã đến tặng gạo, mì và các nhu yếu phẩm, chúng tôi mừng lắm!”.

Từ nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, 5 năm qua, Hội LHPN xã Trung Thạnh đã giúp 59 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Hiện địa phương còn 9 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Chị Võ Thị Ngọc Hân, Chủ tịch Hội LHPN xã Trung Thạnh, cho biết: “Hội sẽ tiếp tục nâng chất và nhân rộng mô hình hỗ trợ hội viên làm kinh tế, giải quyết việc làm, khởi sự kinh doanh... giúp chị em thoát nghèo, nâng cao mức sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, no ấm, bình đẳng”.

TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết