13/06/2019 - 20:34

Cử tri huyện Phong Điền kiến nghị:

Hỗ trợ hộ chăn nuôi bị thiệt hại bởi dịch tả heo châu Phi 

(CT)- Ngày 13-6-2019, ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố cùng tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị huyện Phong Điền tiếp xúc cử tri (TXCT) tại thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền).

Cử tri thị trấn Phong Điền kiến nghị vấn đề bức xúc.

Tại nơi TXCT, các đại biểu HĐND thành phố báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ cuối năm 2019; dự kiến chương trình nội dung kỳ họp giữa năm của HĐND thành phố; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 của HĐND thành phố;…

Dịp này, cử tri thị trấn Phong Điền kiến nghị các cơ quan thành phố, huyện tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đường Trà Niềng lớn; mở rộng, nâng cấp tuyến Lộ Vòng Cung; xây mới cầu Tây Đô;… Cử tri cũng kiến nghị các cấp, các ngành quan tâm đến việc nâng cao chế độ phụ cấp đối với các chức danh kiêm nhiệm tại ấp; xem xét việc thu phí đối với các tiểu thương đang buôn bán tại chợ Phong Điền…

Trước đó, trong đợt TXCT của đại biểu HĐND thành phố, cử tri các xã Tân Thới, Mỹ Khánh cũng đã kiến nghị nhiều vấn đề, như: nâng cấp tuyến giao thông từ cầu Rạch Còm - Rạch Cùng; sớm nạo vét kinh Rạch Kè, kinh ấp chiến lược; xử lý tình trạng mùi hôi tại lò thiêu nghĩa trang Mỹ Khánh. Đồng thời, mong muốn các ngành chức năng quan tâm hỗ trợ người chăn nuôi heo bị thiệt hại bởi dịch tả heo châu Phi; trợ giá giống cây trồng cho nông dân trên địa bàn;…

Các đại biểu HĐND ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri và hứa chuyển các cơ quan chức năng xem xét trả lời theo thẩm quyền.

Dịp này, tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị huyện Phong Điền đã tặng cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 3.500 quyển tập, 70 cặp da và 70 áo mưa cho học sinh vượt khó học tốt (từ nguồn vận động xã hội hóa).

Tin, ảnh: Hồng Vân

Chia sẻ bài viết