03/01/2021 - 21:08

Hỗ trợ đồng bào dân tộc Khmer thoát nghèo 

Nhiều năm làm lụng vất vả, nhưng cuộc sống của gia đình anh Thạch Ca, ở ấp Thới Xuân, xã Thới Đông, vẫn rơi vào cảnh đói nghèo. Năm 2017, được các đoàn thể địa phương hỗ trợ vay vốn ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội, anh đầu tư mô hình nuôi bò thịt, mở tiệm bán phở bò ở trung tâm xã, nhờ đó đã vươn lên khấm khá. Anh Thạch Ca là 1 trong 60 hộ người dân tộc Khmer ở xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, được hỗ trợ làm ăn, vươn lên thoát nghèo trong 5 năm qua.

Anh Thạch Ca, ấp Thới Xuân nuôi bò thịt, mỗi năm thu lời từ 50-60 triệu đồng, đã thoát nghèo.

Anh Thạch Ca, ấp Thới Xuân nuôi bò thịt, mỗi năm thu lời từ 50-60 triệu đồng, đã thoát nghèo. 

Lúc chúng tôi đến thăm, anh Thạch Ca bơi xuồng đi cắt cỏ dọc vừa về tới nhà. Anh Thạch Ca lấy cỏ cho bò ăn rồi tươi cười nói: “Ban đầu, được địa phương hỗ trợ vay 20 triệu đồng, tôi mua 4 con bò về nuôi. Ðến nay, đàn bò đã phát triển hơn 10 con. Trong 3 năm nay, mỗi năm tôi bán 4-5 con bò thịt, lời 50-60 triệu đồng. Có vốn, tui mướn mặt bằng, mở tiệm bán phở bò tại trung tâm xã Thới Xuân, mỗi ngày lời vài trăm ngàn đồng. Gia đình đã có tích lũy, xây được nhà tường”.  

Theo chị Lê Thị Phương Dung, Chủ tịch Hội LHPN xã, 5 năm qua, Hội LHPN xã đã hỗ trợ 56 chị em đồng bào dân tộc Khmer làm chủ hộ vay hơn 2 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để làm ăn. Nhờ có vốn, nhiều chị em phát triển chăn nuôi, mua bán nhỏ, mướn đất để trồng màu nên đã thoát nghèo. Ðiển hình như chị Danh Thị Thiện ở ấp Thới Xuân. Chị được hỗ trợ vay 40 triệu đồng xây chuồng trại chăn nuôi heo thịt và mướn 2 công đất trồng bầu bí, mỗi năm thu nhập gần 100 triệu đồng. Cùng ấp, chị Mai Thị Kha Sẻn cũng được hỗ trợ vay Ngân hàng Chính sách xã hội 40 triệu đồng làm ăn, đã vươn lên có cuộc sống khấm khá. Chị Sẻn nói: “Từ số tiền vay, tôi mượn đất của cha mẹ lên liếp trồng 4 công bí. Mỗi ngày bán 200-300kg trái, được hơn 1 triệu đồng. Tôi đã xây được nhà tường, lo cho con cái học hành chu đáo”. Chị Lê Thị Phương Dung, Chủ tịch Hội LHPN xã, cho biết: Ðến nay, xã không còn hội viên phụ nữ người dân tộc Khmer nghèo.

Trong 5 năm qua, Hội Nông dân xã đã hỗ trợ 48 hội viên nông dân người dân tộc Khmer vay vốn ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội, với số tiền 2,18 tỉ đồng để phát triển kinh tế. Ðến nay, xã không còn hội viên nông dân người dân tộc Khmer nghèo. Tiêu biểu như anh Danh Thái, hội viên Chi hội Nông dân ấp Thới Phong, được vay 52 triệu đồng mở tiệm cho vợ bán tạp hóa tại gia đình; còn anh hằng ngày đi làm phụ hồ kiếm thêm thu nhập. Bình quân mỗi năm gia đình anh thu nhập trên 100 triệu đồng, đã thoát nghèo cuối năm 2019. Hay như anh Danh Ðẹt, hội viên Chi hội Nông dân ấp Thới Xuân, được hỗ trợ vay 52 triệu đồng để vợ chăn nuôi heo, gà, vịt; anh đi làm mướn; tổng thu nhập mỗi năm hơn 70 triệu đồng, đã vươn lên thoát nghèo năm 2019. 

Cùng với hỗ trợ về vốn, 5 năm qua, các đoàn thể xã quan tâm đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho đồng bào dân tộc Khmer. Trong đó, đã tổ chức 1 lớp đan dây nhựa cho 35 lao động, giúp mỗi lao động tranh thủ thời gian nhàn rỗi kiếm thêm thu nhập 40.000- 50.000 đồng/ngày. Xã đã liên hệ với các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Nóc giới thiệu nhiều lao động người dân tộc Khmer làm công nhân. Chị Ðào Ngọc Hạnh, ở ấp Thới Xuân, nói: “Tôi được cán bộ xã giới thiệu làm công nhân tại Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Pataya Việt Nam ở Khu công nghiệp Trà Nóc, lương mỗi tháng được 5-6 triệu đồng”. Các ngành, đoàn thể xã cũng huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ hơn 50 hộ đồng bào dân tộc Khmer xây dựng nhà ở. Ðến nay, xã Thới Ðông không còn gia đình người dân tộc Khmer khó khăn về nhà ở. Ngồi trong căn nhà Ðại đoàn kết rộng hơn 40m2 do địa phương hỗ trợ 47 triệu đồng xây dựng, bà Ðào Thị Yên, ở ấp Thới Hưng, cho biết: “Năm rồi được địa phương hỗ trợ xây nhà Ðại đoàn kết, tôi mừng lắm”.

Xã Thới Ðông có 239 hộ, 970 nhân khẩu người dân tộc Khmer. Năm 2015, toàn xã có 60 hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo, chiếm 28% tổng số hộ dân tộc Khmer. Ông Danh Thành, Bí thư Ðảng ủy xã Thới Ðông, cho biết: Nhờ quan tâm hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ xây nhà ở… đến nay, 60 hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo trước đây đã vươn lên thoát nghèo. 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết