22/03/2024 - 22:01

Hiệu quả từ những mô hình Dân vận khéo 

Năm 2024, các cấp Hội LHPN quận Ô Môn đăng ký xây dựng, nhân rộng, nâng chất 42 mô hình Dân vận khéo trên các lĩnh vực. Nhiều mô hình đã và đang phát huy hiệu quả, giúp hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gia đình; đồng thời, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội…

Lãnh đạo Hội LHPN quận Ô Môn (bìa phải) trao quyết định tặng Mái ấm tình thương cho gia đình chị Hồng Trang, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ảnh: Hội LHPN quận cung cấp

Vừa qua, Hội LHPN phường Long Hưng phối hợp Ban Nhân dân khu vực Long Hòa tổ chức cho cán bộ, hội viên, nhân dân ra quân vệ sinh môi trường, trồng hoa kiểng trên tuyến đường khu vực, với chiều dài 1.000m. Ðây là mô hình Dân vận khéo “Xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch” tại khu vực. Theo chị Tô Thành An, Chủ tịch Hội LHPN phường Long Hưng, định kỳ hằng tuần, Hội phối hợp tổ chức cho cán bộ, hội viên, các hộ gia đình trên tuyến dọn vệ sinh và chăm sóc hoa kiểng, xây dựng cảnh quan môi trường. “Bên cạnh đó, Hội LHPN phường vận động xã hội hóa để gắn đèn chiếu sáng trên toàn tuyến, dự kiến sẽ lắp đèn vào tháng 5-2024” - chị Thành An cho biết. Cô Lâm Thị Ngọc Hà, hội viên Chi hội Phụ nữ (CHPN) khu vực Long Hòa, kể: “Ðược chính quyền địa phương và Hội LHPN phường tuyên truyền, tôi cùng các chị em hiểu mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng tuyến đường sáng - xanh -  sạch, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh nên rất đồng tình ủng hộ”.

Mô hình Tổ Liên kết lao động thời vụ do Hội LHPN phường Long Hưng xây dựng năm 2023, tại khu vực Long Ðịnh, cũng được đánh giá là một trong những mô hình có hiệu quả thiết thực, tiếp tục được Hội nhân rộng trong năm 2024. Hiện tại, các thành viên tham gia có thu nhập ổn định hơn 3 triệu đồng/tháng. Chị Hà Thị Tuyết Hằng, Tổ trưởng Tổ Liên kết lao động thời vụ, thông tin: “Tổ hiện có 15 thành viên tham gia. Mỗi giờ quẹt nụ thụ phấn cho mãng cầu, chị em được trả công khoảng 30.000 đồng. Tùy thời gian nhàn rỗi và tay nghề của mỗi người, chị em có thu nhập trung bình hơn 200.000 đồng/ngày”.

Ngày được Hội LHPN quận Ô Môn tổ chức bàn giao, tặng Mái ấm tình thương, chị Trần Thị Hồng Trang, CHPN khu vực Thới Xương 1, phường Thới Long, rất xúc động. Gia đình chị Hồng Trang thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn, không đất sản xuất, chủ yếu làm thuê kiếm sống. Trước kia, vợ chồng chị đi làm ở TP Hồ Chí Minh. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, chị cùng chồng mất việc, quay về địa phương. Chị Hồng Trang bộc bạch: “Về quê, tiền tích lũy cạn dần, vợ chồng tôi xin làm phụ hồ để có thu nhập nuôi con. Căn nhà cũ lụp xụp nhiều chỗ dột mỗi khi trời mưa nhưng gia đình không có tiền sửa chữa. Năm 2024, được Hội hỗ trợ 40 triệu đồng cất nhà, vợ chồng tôi mừng lắm. Các chị còn hỗ trợ tập vở cho con tôi đi học”.

Theo bà Võ Thị Thúy Ðoan, Chủ tịch Hội LHPN quận Ô Môn, năm 2024, qua phát động phong trào thi đua xây dựng mô hình Dân vận khéo, các cấp Hội đăng ký xây dựng, nâng chất, nhân rộng 42 mô hình Dân vận khéo trên các lĩnh vực. Trong 4 mô hình do Hội LHPN quận thực hiện, nổi bật có thể kể đến mô hình vận động xã hội hóa xây dựng sửa chữa 6 Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Trong quý I, Hội đã hoàn thành và bàn giao căn nhà đầu tiên cho gia đình chị Hồng Trang và hiện đang tiếp tục vận động thực hiện mô hình như kế hoạch đã đăng ký.

Cùng với các mô hình trên, các cấp Hội LHPN quận đã và đang thực hiện nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả. Ðiển hình, Hội LHPN phường Thới Long duy trì nâng chất mô hình Tổ liên kết đan ráp lú, hiện đang giải quyết việc làm cho hơn 200 lao động nhàn rỗi, thu nhập 3-5 triệu đồng/người/tháng; Hội LHPN phường Trường Lạc duy trì, nâng chất các mô hình hợp tác xã làm bánh dân gian, với 7 thành viên và tổ hợp tác may gia công với 9 thành viên, hiện mức thu nhập bình quân các chị đạt 3-4 triệu đồng/người/tháng… Bà Võ Thị Thúy Ðoan, Chủ tịch Hội LHPN quận Ô Môn, khẳng định: “Thông qua cách thức tuyên truyền, vận động, phối hợp thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo, các cấp Hội đã phát huy được sức mạnh đoàn kết, sáng tạo của cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn... góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Chúng tôi sẽ khảo sát, đánh giá và có hướng chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời để các mô hình phát huy được hiệu quả trong thời gian tới”.

TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết