30/08/2023 - 06:15

Hiện đại hóa và ổn định cấp nước sạch nông thôn 

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

TP Cần Thơ đã có nhiều nỗ lực trong đầu tư phát triển và hiện đại hóa hệ thống cấp nước sạch nông thôn, hướng đến cấp nước sạch ổn định bền vững lâu dài phục vụ người dân. Ðặc biệt, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo thành phố, HÐND và UBND thành phố đã kịp thời có chủ trương cho đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước tại các huyện Phong Ðiền, Thới Lai, Cờ Ðỏ và Vĩnh Thạnh. Qua đó, đảm bảo về số lượng, chất lượng và khả năng cấp nước sạch ổn định, liên tục.

Nhân viên Trung tâm nước kiểm tra hoạt động của Hệ thống cấp nước tập trung xã Ðông Thắng, huyện Cờ Ðỏ.

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ (gọi tắt là Trung tâm nước) đã và đang khẩn thực hiện xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước tại các huyện Phong Ðiền, Thới Lai, Cờ Ðỏ và Vĩnh Thạnh theo các chủ trương, nghị quyết và quyết định của Thành ủy, HÐND và UBND thành phố. Ðồng thời, tiến hành chuyển nguồn khai thác từ nước ngầm sang nước mặt để cung cấp nước đầu vào cho nhiều nhà máy cấp nước sạch tại 4 huyện của thành phố nhằm bảo vệ tài nguyên nước dưới đất theo chủ trương chung của thành phố. Ðến nay, nhiều nhà máy cấp nước cùng với hệ thống đường ống cấp nước sạch đã được nâng cấp, mở rộng quy mô công suất và nâng cao chất lượng cấp nước sạch phục vụ người dân. Ðặc biệt, hệ thống mạng đường ống cấp nước sạch nông thôn tại nhiều địa phương đã được nâng cấp lên ống đường kính cỡ lớn và kết nối với nhau để tăng lưu lượng cấp nước. Từ đó, người dân nông thôn được tiếp cận nguồn nước sạch với chất lượng tốt và nguồn cấp nước ổn định, liên lục, không lo thiếu nước sử dụng.

Bà Mai Thị Linh ngụ ấp Trường Thạnh, xã Trường Thành, huyện Thới Lai, vui vẻ cho biết: “Nhờ được đầu tư đường ống cấp nước cỡ lớn, hiện nước cấp tại địa phương rất mạnh. Mở vòi nước là có đầy đủ nước sạch để xài ngay, không lo bị thiếu nước kể cả vào các giờ cao điểm có nhiều người cùng sử dụng. Chất lượng nước tốt, nước trong sạch, xài an tâm cho sức khỏe. Ở nông thôn mà được Nhà nước quan tâm đầu tư hệ thống cấp nước sạch ngon lành như vậy, người dân rất mừng”. Ông Nguyễn Văn Mãnh ngụ ấp Trường Thắng, xã Trường Thành, cũng cho biết: “Nước sạch ở nông thôn bây giờ không chỉ được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng các nhà máy cấp nước hiện đại, với chất lượng nước đảm mà mạng đường ống phân phối nước đến các khu vực nông thôn cũng được đầu tư xây dựng đường ống cỡ lớn. Người dân có nước xài thoải mái, điều kiện sinh hoạt được cải thiện rõ nét. Dù ở vườn nhưng vẫn có nước sạch sử dụng tốt như ở chợ, người dân rất phấn khởi”. Theo ông Lê Hữu Trạng, Phó Chủ tịch UBND xã Ðông Hiệp, huyện Cờ Ðỏ, kể từ khi được ngành chức năng thành phố đầu tư các tuyến đường ống lớn đi qua địa bàn xã và đưa vào sử dụng, chất lượng nước và khả năng cung cấp nước đã đảm bảo cho sinh hoạt của người dân. Hiện tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên địa bàn xã đã đạt trên 95%. Ðể hướng tới 100% số hộ dân trên địa bàn đều được tiếp cận nước sạch, bên cạnh vận động người dân tham gia gắn đồng hồ sử dụng nước, xã cũng tiếp tục quan tâm rà soát, đề nghị ngành chức năng thành phố đầu tư, mở rộng mạng đường ống đến những nơi người dân có nhu cầu.

Cần Thơ có 118 hệ thống cấp nước sạch nông thôn, với tổng công suất thiết kế 226.740m3/ngày đêm. Ðể cấp nước ổn định, bền vững, đảm bảo an ninh nguồn nước và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, Trung tâm nước đã quan tâm đầu tư thiết lập hạ tầng kỹ thuật để kết nối mạng lưới đường ống cấp nước, hình thành hệ thống đường ống liên huyện, liên xã, liên vùng. Tạo trục truyền tải để kết nối và có sự hỗ trợ, điều phối cung cấp nước giữa các địa phương để cấp nước liên tục cho người dân. Qua đó, đảm bảo an ninh, an toàn trong truyền tải nước. Theo ông Nguyễn Thế Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm nước, được sự quan tâm rất lớn của các cấp lãnh đạo thành phố, Trung tâm nước đã đầu tư các tuyến ống truyền tải, phân phối nước sạch với đường kính ống cỡ lớn để liên kết, kết nối liên huyện, liên xã. Từ đó, nâng áp lực, chất lượng cấp nước và đảm bảo tính liên tục, ổn định trong cấp nước. Ðồng thời, tạo điều kiện để nâng cao độ bao phủ của vùng cấp nước và phát triển các tuyến ống cấp nước đến các vùng sâu, vùng xa nhất của thành phố.

Ðến nay, TP Cần Thơ đã hình thành được các tuyến ống chủ lực truyền tải nước, với đường ống cỡ lớn. Cụ thể, thành phố có tổng chiều dài ống nước sạch nông thôn cỡ lớn D450mm là 33,241km, D400mm là 12,766km, D315mm là 86,223km, D220mm là 188,975km, D168mm là 269,258km. Chiều dài ống D34mm đến D114mm là 1.652,498km. Bên cạnh đó, thành phố có 1.507km đường phân phối nước đến các hộ dân với đường ống D21mm đến D27mm. Hiện thành phố đã có 91% số hộ dân nông thôn thuộc sử dụng nước sạch và dự kiến tỷ lệ trên được nâng lên 94% vào năm 2024. Theo đó, Cần Thơ hoàn thành sớm trước 1 năm về chỉ tiêu tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch cần đạt được đến năm 2025 theo Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030.

Chia sẻ bài viết