20/12/2011 - 12:50

Hết “sợ” trọng tài ?

Tăng thù lao cho giới trọng tài là một biện pháp gia giảm tiêu cực trên sân bóng.

Trong buổi lễ tổng kết mùa giải 2011, bầu Kiên đăng đàn phản ứng có nhắc đến một chi tiết: Trước trận quyết định đến suất rớt hạng giữa ĐTLA và Hòa Phát HN (cũ), bầu Long là bạn của ông có nhận một cuộc điện thoại gợi ý chi cho tổ trọng tài 500 triệu đồng. Không ai đồng ý với lời đề nghị khiếm nhã ấy, cho dù Hòa Phát HN đã thắng trên sân của đội khách và ĐTLA rớt hạng. HLV Nguyễn Thành Vinh cũng nhận định có một thế lực đứng sau lưng thao túng giới trọng tài...

Thực tế sau cơn bão tiêu cực 2005 “quét” đi một số trọng tài, “Vua sân cỏ” không còn những biểu hiện nhũng nhiễu lộ liễu. Tuy nhiên, không ai dám chắc lực lượng trọng tài đã “sạch” hoàn toàn - nhất là sau mùa giải 2011 - có đến 4 trọng tài bị treo còi. Người ta ai cũng biết giới trọng tài lẫn các giám sát lâu nay rất được nuông chiều. Họ đến làm nhiệm vụ ở sân nào thì ban tổ chức sân ấy “lo” từ A đến Z.

Để triệt tiêu những vấn nạn tiêu cực từ giới cầm cân nảy mực, từ khi chưa khai sinh VPF, các ông bầu đã nghĩ đến việc cho ra đời Ban trọng tài hoạt động độc lập với VFF và chỉ nhận thù lao từ VPF. Nhân dịp tập huấn 110 giám sát, trọng tài ở Đà Nẵng, Ban giám đốc VPF có cuộc họp đầu tiên với đội ngũ này, đứng đầu là trưởng Ban trọng tài Dương Vũ Lâm. Một trong những biện pháp tiên quyết của VPF trong mùa giải mới 2012 là sẽ chi trả mức thù lao tăng gấp đôi. Cụ thể ở giải ngoại hạng (V-League), trọng tài chính mỗi trận sẽ nhận 6 triệu đồng và trợ lý trọng tài, giám sát 4 triệu đồng. Mức tương ứng cho trọng tài, giám sát ở giải hạng nhất là 4 triệu đồng và 2 triệu đồng.

Có một nghịch lý của các CLB đổ tiền mỗi mùa từ 50 đến 70 tỉ đồng nhưng mỗi lần ra sân là “sợ” trọng tài. Bầu Đức nhiều lần phản ứng việc các trọng tài có xu hướng thiên vị. Thế nhưng ai bảo đảm trọng tài bây giờ không “sợ” các ông bầu (và đội bóng của họ) khi nhận tiền từ VPF lẫn ảnh hưởng của những vị trí chủ chốt để làm vui lòng nhau?

Các ông bầu vẫn không dám chắc những tồn tại từ giới trọng tài sẽ nhanh chóng bị xóa bỏ trong một, hai mùa bóng tới. Trong đó, vấn đề lớn nhất là ngay từ chính các ông bầu đừng làm gì mang tiếng là vừa đá bóng (CLB của mình) vừa thổi còi (gây áp lực lên giới trọng tài).

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết