04/09/2021 - 14:38

Hết lòng vì việc chung 

Hẹn mấy lần mới gặp được cô Ðặng Chí Linh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ (CHPN) khu vực 1, phường Ba Láng, quận Cái Răng, vào cuối buổi chiều, do cô bận tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Khi túc trực điểm kiểm soát dịch bệnh, lúc rà soát, thống kê hộ dân trong khu vực thuộc diện thụ hưởng chính sách hỗ trợ khó khăn của Chính phủ, cô Chí Linh đều làm tốt, không nề hà, cân phân.

Cô Linh tích cực tham gia trực tại điểm kiểm soát dịch trên địa bàn phường.   

Chúng tôi gặp cô Linh khi cô đang cùng cán bộ Mặt trận khu vực 1 rà soát, thống kê và chốt danh sách số người trong diện được hỗ trợ gạo của Chính phủ để phường lên kế hoạch cấp phát sớm, giúp các hộ bớt khó khăn trong thời gian giãn cách. Khi dịch bệnh bùng phát, cô Linh cùng chính quyền khu vực lồng ghép tuyên truyền, vận động người dân nghiêm túc thực hiện quy định giãn cách xã hội; đảm bảo quy tắc 5K; tham gia lấy mẫu test cộng đồng. Ðồng thời, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ gạo, mì gói cho 40 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn; vận động rau củ, trứng tặng công nhân xây dựng công trình bị “kẹt” lại phường cũng như vận động chủ nhà trọ giảm tiền thuê trọ. Cô Linh chia sẻ: “Chúng tôi chọn đúng đối tượng theo quy định hỗ trợ, đảm bảo công bằng, minh bạch. Từ khi thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg đến nay, Chi hội phối hợp cán bộ khu vực theo dõi, cập nhật các chính sách hỗ trợ thường xuyên, đột xuất của chính quyền các cấp, tích cực làm “cầu nối” giúp người dân thụ hưởng kịp thời, đầy đủ”.

Chị Ngô Thị Tuyết Hằng, hội viên phụ nữ ở khu vực 1, bày tỏ niềm vui được nhận phần gạo hỗ trợ của Chính phủ. Lúc trước, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, chị với 2 con sống nhờ thu nhập từ nghề sửa điện lạnh của chồng. Khoảng 2 năm nay, cô Linh giới thiệu chị Hằng làm tạp vụ tại một cơ quan, với thu nhập ổn định, cuộc sống từng bước cải thiện. Gia đình chị Hằng tuy đã thoát nghèo nhưng vẫn được CHPN khu vực 1 thường xuyên hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm.

Cô Linh từng làm việc ngành Bưu điện và về hưu năm 2009. Từ năm 2011 đến 2017, cô Linh tham gia công tác Mặt trận, rồi làm Bí thư Chi bộ khu vực 1. Dù ở vị trí công tác nào, cô Linh luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, hết lòng vì công việc chung, quan tâm đời sống người dân địa phương. Từ năm 2018, cô Linh làm Tổ trưởng Tổ phụ nữ tiết kiệm khu vực 1, vừa kịp thời cập nhật, nắm bắt thông tin các lĩnh vực, tích cực tham gia các phong trào do địa phương, Hội LHPN phát động, vừa có điều kiện gần gũi, chia sẻ với hội viên. Cô Linh cho biết: “Là dân cố cựu nơi đây, tôi hiểu từng gia cảnh, điều kiện sống, ngành nghề mưu sinh. Ðồng thời, tôi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng hội viên để phối hợp tìm cách giúp đỡ”.

Theo cô Linh, cách hỗ trợ thiết thực nhất là giới thiệu vay vốn, hướng dẫn chị em cách mua bán, làm ăn mang lại lợi nhuận, đảm bảo kinh tế gia đình. Cô Linh khuyến khích 50 thành viên trong tổ gởi tiết kiệm mỗi tháng 2 lần, cho vay xoay vòng trong 4 tháng, mỗi lần từ 1-5 chị, giúp giải quyết nhu cầu đột xuất; giới thiệu các thành viên vay vốn ưu đãi, phát triển kinh tế gia đình. Hiện Chi hội quản lý 1,15 tỉ đồng vốn vay ưu đãi, giúp chị em sản xuất, mua bán nhỏ. Chị Nguyễn Thị Hương, hội viên phụ nữ, làm nghề thu mua phế liệu kiếm sống. Cô Linh giới thiệu chị Hương vay 20 triệu đồng để phát triển việc mua bán, còn gợi ý cách sử dụng vốn hiệu quả. Nhờ đồng vốn ưu đãi cùng sự động viên của cô Linh, chị Hương làm ăn thuận lợi, thu nhập ổn định hơn.

Tuy tuổi cao nhưng cô Linh luôn nhiệt huyết với công việc, tham gia hầu hết hoạt động Hội, phong trào địa phương. Cô Linh được chồng và các con quan tâm, tạo điều kiện cống hiến sức mình vì sự tiến bộ, bình đẳng của phụ nữ. “Tôi vui khi thấy cuộc sống chị em ngày càng khấm khá, làm chủ bản thân, góp tiếng nói chung bảo vệ quyền bình đẳng phụ nữ” - cô Chí Linh bộc bạch.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết