05/08/2023 - 07:44

Hết lòng vì sự tiến bộ của hội viên, phụ nữ 

TÂM KHOA

Giàu kinh nghiệm, nhiệt tình với công tác Hội và phong trào phụ nữ, chị Lý Mộng Tuyền, Chủ tịch Hội LHPN phường Thới Long, quận Ô Môn, được cán bộ, hội viên, phụ nữ địa phương tin cậy, quý mến. Từ sự nỗ lực của chị và tập thể Ban Chấp hành (BCH), hằng năm, Hội hỗ trợ 20-25 hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Hai năm liền (2022, 2023) chị Mộng Tuyền được công nhận là cán bộ Hội cơ sở giỏi và được Hội LHPN thành phố tặng Bằng khen.

Chị Lý Mộng Tuyền (thứ hai, từ trái sang) cùng lãnh đạo Hội LHPN quận Ô Môn khảo sát mô hình Tổ liên kết làm lưới - làm lú góp phần giải quyết việc làm cho nhiều hội viên, phụ nữ. Ảnh: Hội LHPN phường cung cấp

Hơn 20 năm gắn bó với công tác Hội và phong trào phụ nữ, chị Mộng Tuyền bộc bạch: “Tôi từng làm tổ phụ nữ, chi hội trưởng... Từ năm 2016 đến nay, tôi giữ vai trò Chủ tịch Hội LHPN phường Thới Long. Càng tìm hiểu, tham gia hoạt động Hội và phong trào phụ nữ, tôi càng yêu thích và mong muốn tạo được nhiều hoạt động thiết thực thu hút chị em tham gia”.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026, chị Mộng Tuyền đã cùng BCH Hội LHPN phường nắm chắc danh sách, địa chỉ hội viên phụ nữ nghèo để có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ. Ðặc biệt, Hội đã thành lập và duy trì hiệu các mô hình Tổ liên kết làm lưới - làm lú, Tổ phụ nữ mua bán rau củ và Tổ phụ nữ may túi bao trái cây. Qua các mô hình, đã thu hút và giải quyết việc làm cho 550 hội viên, phụ nữ với thu nhập 2-3 triệu đồng/người/tháng. Bà Nguyễn Thị Tài ở khu vực Rạch Sung, nói: “Vợ chồng tôi đều ngoài 60 tuổi. Con gái duy nhất dở dang hạnh phúc, về nương nhờ nhà ngoại để đi làm. Cán bộ Hội động viên, hướng dẫn tôi tham gia làm lú. Hiện tôi vừa chăm sóc cháu ngoại, vừa nhận gia công làm lú. Mỗi ngày, tôi kiếm được khoảng 100.000 đồng”.

Những năm qua, Hội LHPN phường Thới Long còn thành lập và quản lý hiệu quả các tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp chị em có vốn đầu tư sản xuất, mua bán nhỏ... Chị Trần Thị Hạnh, Chi hội Phụ nữ khu vực Rạch Sung, kể: “Gia đình tôi có 5 công đất, trước kia là vườn tạp, huê lợi ít ỏi. Khoảng 4 năm nay, tôi được cán bộ Hội hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn để chuyển đổi sang trồng na Thái. Vườn na đã cho trái được 2 đợt. Ðợt gần đây, trừ chi phí, tôi lời trên 100 triệu đồng”. Gia đình chị Trần Thị Kiều Loan, Chi hội Phụ nữ khu vực Thới Hòa 2, trước đây canh tác 10 công vườn tạp. Khoảng 4 năm trở lại đây, được hỗ trợ vay vốn, chị chuyển qua trồng na, mít Thái. Hiện nay, huê lợi từ vườn na và mít mang về cho gia đình thu nhập trên 500 triệu đồng/năm. Chị Mộng Tuyền chia sẻ: “Tôi cùng BCH kiểm tra và đánh giá hiệu quả các mô hình trước khi làm hồ sơ đề nghị vay vốn. Ðó là kinh nghiệm giúp Hội thực hiện tốt việc nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội. Hội quản lý 15 tổ vay vốn, trên 20 tỉ đồng; hướng dẫn chị em sử dụng vốn vay đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế cao; vận động hộ vay đóng lãi, gửi tiết kiệm, trả nợ đúng hạn, đến nay không có nợ quá hạn”. Với nỗ lực trên, chị Mộng Tuyền vinh dự được tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội vì đã có thành tích xuất sắc đóng góp trong kết quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2015-2020.

Nhằm hỗ trợ học sinh nghèo, mồ côi, con em hội viên hoàn cảnh khó khăn, Hội LHPN phường thành lập và duy trì hiệu quả mô hình “Thu gom phế liệu gây quỹ học bổng”. Trong năm học 2022-2023, Hội đã trao quà, học bổng cho 24 trẻ em mồ côi, con em hội viên hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá hơn 10 triệu đồng. Năm học 2023-2024, mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả. Dự kiến, Hội sẽ trao 25 suất quà, tổng trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Bà Võ Thị Thúy Ðoan, Chủ tịch Hội LHPN quận Ô Môn, nhận xét: “Bằng kinh nghiệm, năng lực và sự nhiệt tình, chị Lý Mộng Tuyền đã xây dựng hoạt động, phong trào đạt hiệu quả cao, nhất là phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo. Nhiều năm liền, Hội LHPN phường Thới Long được Hội LHPN quận đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cá nhân chị Mộng Tuyền nhận được nhiều bằng khen, giấy khen các cấp.

Chia sẻ bài viết