Chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Phú, quận Cái Răng được cán bộ, hội viên quý mến, tin tưởng bởi sự gương mẫu, nhiệt tình với công tác Hội và phong trào phụ nữ. Từ nỗ lực của chị và tập thể Ban Chấp hành (BCH), Hội LHPN phường thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu được giao; đặc biệt, Hội giúp nhiều chị em thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm (bên phải) thăm, tặng quà gia đình hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn, có con em nhập ngũ năm 2024. Ảnh: CTV
Vừa kết thúc công tác phục vụ hậu cần tại ngày Hội tòng quân và Lễ giao nhận quân quận Cái Răng năm 2024, chị Ngọc Diễm cùng BCH họp bàn nội dung sinh hoạt kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1.984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Các nội dung được chị Ngọc Diễm nêu ra cụ thể để chị em cùng thảo luận và bàn bạc góp ý. Chị Nguyễn Thị Màu, Chi hội trưởng Phụ nữ khu vực Phú Tân, nói: “Tuy là cán bộ Hội trẻ nhưng chị Ngọc Diễm rất năng động, nắm vững công tác và cầu thị. Trong tuyên truyền, vận động, chị có cách truyền đạt gần gũi, thu hút chị em”.
Trước đó, chị Ngọc Diễm cùng BCH Hội LHPN phường tích cực vận động xã hội hóa 15 phần quà cho thanh niên là con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn sẵn sàng nhập ngũ năm 2024. Chị Nguyễn Thị Hồng Nghi, hội viên phụ nữ phường, nói: “Chồng là thợ hồ, tôi làm công nhân. Mới đây, con trai lớn trúng tuyển nghĩa vụ. Ðược sự động viên của chính quyền địa phương, Hội Phụ nữ, tôi hiểu và rất ủng hộ con trai tình nguyện nhập ngũ. Chị Ngọc Diễm luôn ân cần thăm hỏi và trao quà động viên, gia đình tôi cảm thấy rất ấm lòng”.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm tham gia công tác tại phường Tân Phú từ năm 2004 và trải qua nhiều vị trí khác nhau. Năm 2021, chị được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN phường, nhiệm kỳ 2021-2026. Ðể nắm bắt công tác, ngoài việc học hỏi kinh nghiệm từ cán bộ Hội đi trước, chị dành nhiều thời gian đến các chi, tổ Hội, địa bàn dân cư để nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của chị em. Từ đó, chị cùng BCH đề ra những mục tiêu, biện pháp thực hiện phù hợp, nhằm giúp phong trào phụ nữ ngày một thiết thực, thu hút nhiều chị em tham gia.
Ðầu nhiệm kỳ 2021-2026, chị Ngọc Diễm cùng BCH Hội LHPN phường nắm chắc danh sách, địa chỉ hội viên phụ nữ nghèo để có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ. Ðặc biệt, Hội đã thành lập và duy trì hiệu quả mô hình Tổ hợp tác may gia công năm 2023, được đánh giá hoạt động hiệu quả. Tổ có 9 thành viên và đa số có hoàn cảnh khó khăn. Hiện thu nhập các thành viên đạt 3-5 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, Hội LHPN phường tập trung hỗ trợ chị em thông qua đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”. Ðồng thời, tăng cường phối hợp các ngành chức năng giúp hội viên, phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay. Toàn phường có 11 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, với 469 hộ vay, tổng nguồn vốn trên 20,8 tỉ đồng.
Chị Nguyễn Thị Linh Phương ở khu vực Phú Tân, trước kia hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn do ít đất sản xuất, có 2 con nhỏ. Chị được Hội hỗ trợ vay vốn để mua bán tạp hóa, có thêm thu nhập phát triển kinh tế gia đình. Chị Linh Phương cho biết: “Nhờ mua bán, tôi có thu nhập hơn 200.000 đồng/ngày, nuôi con ăn học”. Tương tự, gia cảnh chị Phạm Thị Kiều Trang từng gặp khó khăn. Chị Kiều Trang ở nhà nội trợ, có 3 con đang độ tuổi đi học, thu nhập gia đình dựa vào tiền công thợ hàn của chồng. Chị Kiều Trang nói: “Tôi được cán bộ Hội LHPN phường, trực tiếp là chị Diễm động viên, làm hồ sơ giới thiệu làm việc tại công ty giày gần nhà với mức thu nhập hơn 5 triệu đồng/tháng. Nhờ vậy, có điều kiện nuôi các con ăn học”.
Bên cạnh đó, Hội LHPN phường Tân Phú quan tâm giúp đỡ hội viên và con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ðặc biệt, mô hình Dân vận khéo “Vận động xã hội hóa hỗ trợ, chăm sóc phụ nữ yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn” do Hội thành lập từ năm 2021 đến nay đã hỗ trợ hơn 130 lượt phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn bệnh tật, người già neo đơn không nơi nương tựa. Mô hình được UBND quận Cái Răng tặng giấy khen 2 năm liền (2022-2023). Từ sự năng nổ, trách nhiệm, chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm cùng tập thể BCH Hội LHPN phường xây dựng hoạt động, phong trào đạt hiệu quả cao, nhất là phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Qua nửa nhiệm kỳ, Hội giúp 20 chị thoát nghèo, cận nghèo, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.
HẢI THƯ