Giữ nhiều nhiệm vụ công tác khác nhau như: Chủ tịch Hội LHPN phường Bùi Hữu Nghĩa; Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy); Tổ trưởng Tổ dân phố... nhiều năm qua, chị Nguyễn Thị Kim Thơ luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chị xem việc thường giúp đỡ, chăm lo cho người nghèo là một cách "làm theo" tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác Hồ thiết thực, cụ thể.
 |
|
Chị Nguyễn Thị Kim Thơ, Chủ tịch Hội LHPN phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy thường xuyên đến thăm hỏi, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. |
Đến khu vực 5, phường Bùi Hữu Nghĩa, chúng tôi nghe nhiều bà con kể về chị Kim Thơ với tình cảm chân thành. Tình cảm tốt đẹp đó hình thành qua quá trình nhiều năm chị gắn bó với các phong trào ở địa phương, hết lòng giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Bà Lê Thị Phụng (ngụ tại tổ 4, khu vực 5), một trong những hộ được chị Thơ thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, kể về hoàn cảnh của mình: "Năm nay, tôi đã 78 tuổi, nhà nghèo, lại đông con cháu nên cuộc sống gia đình rất chật vật. Tôi phải đi bán vé số để kiếm cơm hàng ngày...". Bà Phụng cho biết thêm: "Biết hoàn cảnh gia đình tôi, cô Thơ thường xuyên đến thăm hỏi, động viên. Hàng tháng, cô Thơ đều chở đến tận nhà tặng tôi 5 kg gạo. Lâu lâu, cô lại cho tôi ít tiền để tiêu xài. Các cháu tôi đi học cũng được cô Thơ lo cho từng quyển tập. Gia đình tôi biết ơn cô Thơ rất nhiều
". Tương tự, gia đình ông Quách Văn Lũy (ngụ tại tổ 6, khu vực 5) cũng dành cho chị Thơ những tình cảm quý mến khi nhắc về chị. Ông Lũy cho biết: "Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo.Vợ tôi bị bệnh tai biến, tôi nay tuổi đã cao, không làm được gì nhiều. Con tôi cũng đi làm thuê, làm mướn để kiếm sống. Thời gian qua, gia đình tôi thường xuyên được cô Thơ giúp đỡ. Tháng nào cô cũng tặng gạo và vận động các mạnh thường quân giúp đỡ gia đình tôi". Không chỉ có gia đình bà Phụng, ông Lũy mà còn nhiều gia đình khác được chị Thơ quan tâm, giúp đỡ. Hàng tháng, chị Thơ còn tận tay đem 10 kg gạo đến tổ nấu cơm từ thiện ở Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ để giúp đỡ cho những bệnh nhân nghèo nơi đây. Những việc làm đầy ý nghĩa này đã được chị Thơ duy trì thực hiện từ nhiều năm nay. Nhắc đến việc mình làm, chị Kim Thơ khiêm tốn: "Gia đình tôi trước đây cũng nghèo, tôi thấm thía sự khó khăn, chật vật của bà con. Giờ đây, tuy cuộc sống không khấm khá hơn ai nhưng làm được việc gì có ích giúp mọi người, dù nhỏ tôi cũng thấy vui trong lòng. Sinh thời, Bác từng dạy phải làm nhiều việc thiện để giúp ích cho đời, "lá lành đùm lá rách" nên sức mình đến đâu thì giúp đến đó, với hy vọng được chia sẻ phần nào khó khăn với những mảnh đời nghèo khó".
Đảm trách nhiều nhiệm vụ khác nhau, với tinh thần "đảng viên đi trước", chị Thơ luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác. Gắn bó với công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) địa phương hơn 12 năm qua, chị Thơ được nhiều hội viên tin cậy, quý mến. Là Chủ tịch Hội LHPN - đóng vai trò "đầu tàu", bên cạnh việc thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của chị em hội viên, chị Thơ đã cùng Ban Chấp hành hội bám sát sự chỉ đạo của quận Hội, tổ chức nhiều phong trào và hoạt động hấp dẫn, sôi nổi, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Năm 2012, toàn phường có 100% cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và gia đình đạt 4 chuẩn mực "no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc". Cuối năm, bình xét có hơn 95% gia đình cán bộ, hội viên đạt gia đình văn hóa và hơn 93% đạt gia đình 4 chuẩn mực.
Học tập và cảm nhận sâu sắc tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cụ thể hóa bằng hành động thiết thực, chị đã cùng Ban Chấp hành Hội xây dựng phong trào "Nắm gạo tình thương". Chỉ tính riêng trong năm 2012, Hội LHPN phường đã vận động được 1.320 kg gạo, hỗ trợ thường xuyên cho 11 hộ nghèo. Duy trì phong trào nuôi "heo đất" nhằm chăm lo nuôi dưỡng người già và giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, chị luôn chú trọng việc duy trì các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình thông qua mô hình tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ hùn vốn, nhóm phụ nữ tiết kiệm, giới thiệu đào tạo nghề,... Năm 2012, toàn phường có 15/33 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Bản thân chị cũng không ngừng phát huy vai trò lãnh đạo, duy trì sinh hoạt Ban Chấp hành từ phường Hội đến các chi, tổ Hội, duy trì hoạt động của 5 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ tiểu thương chợ An Thới, câu lạc bộ không sinh con thứ 3 nhằm tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến hội viên và gia đình...
Chị Lê Minh Xuyến, Chủ tịch Hội LHPN quận Bình Thủy, nhận xét: "Với cương vị là Chủ tịch Hội LHPN phường, những năm qua, chị Kim Thơ rất năng nổ, nhiệt tình trong công việc, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực đưa phong trào Hội ngày càng vững mạnh...". Là một trong những cá nhân tiêu biểu của phường vinh dự được nhận Huy hiệu Bác Hồ năm 2009, những năm qua, chị Nguyễn Thị Kim Thơ tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện theo gương Bác, hàng năm chị đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, nhận nhiều Giấy khen của UBND quận, phường.
Bài, ảnh: H. VÂN