29/08/2020 - 07:45

Hết lòng chăm lo người cao tuổi 

Theo Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Phong Điền, các cấp Hội trong huyện tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, chăm lo tốt hơn đời sống NCT, nhất là NCT bệnh tật, neo đơn. Qua đó, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, giúp NCT sống vui, khỏe, trường thọ.   

Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau xã Nhơn Ái tổ chức sinh hoạt định kỳ.  

Cùng Tổ tình nguyện viên, trực thuộc Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (CLB LTHTGN) xã Nhơn Ái (liên ấp Nhơn Bình, Nhơn Bình A và Nhơn Phú), chúng tôi đến nhà bà Lê Thị Ánh, 66 tuổi. Bà Ánh bị tai biến, nằm một chỗ. Trước đây, hằng ngày, vợ chồng bà Ánh bán vé số dạo, kiếm khoảng 200.000 đồng, đủ trang trải chi tiêu. Con gái lớn của bà Ánh có chồng, lo mưu sinh cho gia đình riêng; 2 con trai làm bốc vác, thu nhập bữa có bữa không. Mấy tháng trước, đang đi bán vé số, bà Ánh bị choáng váng té ngã ngoài đường. Mọi người đưa bà Ánh đi bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bị tai biến, còn có tiền sử bệnh tiểu đường nên khó hồi phục sức khỏe. Ông Lâm Hưng Lẹ, chồng bà Ánh, phải nghỉ bán vé số để chăm sóc bà, kinh tế gia đình thêm thắt ngặt. Ông Lẹ nói: “Tôi phải nghỉ bán để chăm sóc vợ nên cuộc sống rất khó khăn. May nhờ các chị Tổ tình nguyện viên giúp đỡ hằng tháng và bà con trong xóm đùm bọc, đỡ phần vất vả”.

Cùng cảnh ngộ với bà Ánh, bà Cao Thị Hoa, 50 tuổi, cũng được Tổ tình nguyện viên chia sẻ khó khăn. Lúc trước, vợ chồng bà Hoa mua bán trái cây nuôi 2 con ăn học. Cách nay 3 năm, đang đi bán, bà Hoa đột ngột té ngã do bị cao huyết áp, rồi liệt nửa người, nằm một chỗ. Hiện chồng bà Hoa tiếp tục mua bán trái cây kiếm sống, các con thay phiên chăm sóc mẹ. Còn bà Ðỗ Thị Ngọc Thế, NCT neo đơn, bệnh tật liên miên, bày tỏ lòng biết ơn Tổ tình nguyện viên quan tâm hỗ trợ quà, thường xuyên động viên, an ủi, giúp bà vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.    

Bà Nguyễn Thị Rạng, Tổ trưởng Tổ Tình nguyện viên, cho biết: “Ngày 30 hằng tháng, Tổ đến thăm, tặng quà 14 hội viên NCT bệnh tật, neo đơn, khó khăn các ấp. Mỗi phần quà (gạo, nhu yếu phẩm) trị giá khoảng 170.000 đồng, do hội viên NCT, thành viên CLB tự nguyện đóng góp và vận động nhà hảo tâm hỗ trợ”. Năm 2018, CLB LTHTGN xã Nhơn Ái ra mắt, với 50 thành viên tham gia sinh hoạt định kỳ hằng tháng. Theo bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ nhiệm CLB, Ban chủ nhiệm CLB triển khai các phong trào, hoạt động tại địa phương; nắm bắt tình hình đời sống, sức khỏe; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng hội viên. CLB phối hợp Trạm y tế xã theo dõi, tổ chức khám sức khỏe, cấp thuốc định kỳ cũng như kịp thời hỗ trợ hội viên NCT bệnh tật, neo đơn, khó khăn. Ðồng thời, phối hợp xem xét, thẩm định các trường hợp NCT bệnh tật, khó khăn các ấp vào diện bảo trợ xã hội, để hưởng trợ cấp hằng tháng và bảo hiểm y tế. CLB duy trì hiệu quả hoạt động góp vốn giúp thành viên có nhu cầu vay (từ 1 đến 5 triệu đồng) trong 6 tháng để sản xuất, mua bán nhỏ. Xã Nhơn Ái hiện có 1.007 hội viên NCT, trong đó, có 382 cụ hưởng trợ cấp hằng tháng và bảo hiểm y tế.

Toàn huyện Phong Ðiền hiện có 8.669 hội viên NCT; 2.122 NCT hưởng trợ cấp xã hội, bảo hiểm y tế. CLB LTHTGN các xã Nhơn Ái, Trường Long và Mỹ Khánh, với 184 thành viên, nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động, phối hợp các ngành, đoàn thể, kết nối cộng đồng, chăm sóc NCT tốt hơn. Từ đầu năm đến nay, Hội NCT cơ sở vận động nhà hảo tâm xây dựng và sửa chữa 5 căn nhà cho NCT neo đơn, số tiền 83,5 triệu đồng. Hội NCT huyện phối hợp Hội Nạn nhân chất độc da cam và Trung tâm Y tế huyện vận động nhà hảo tâm tổ chức khám bệnh miễn phí, tặng quà 107 NCT khó khăn, số tiền 39,59 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp Hội NCT cơ sở tổ chức thăm bệnh 92 lượt cụ; viếng tang lễ 51 cụ. Chung tay phòng, chống dịch COVID-19, toàn huyện có 2.207 NCT nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ. Các cấp Hội NCT cơ sở phối hợp tổ chức đến nhà khám bệnh, cấp thuốc, tặng dụng cụ sinh hoạt, thức ăn cho 186 lượt NCT neo đơn, khó khăn tại địa phương…  

Ông Trần Thanh Long, Trưởng Ban Ðại diện Hội NCT huyện Phong Ðiền, cho biết, Hội NCT các xã, thị trấn chủ động triển khai thực hiện các hoạt động, phong trào Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả. Ðội ngũ cán bộ Hội nhiệt tình, tích cực phối hợp các ngành, đoàn thể địa phương; tăng cường kết nối, vận động xã hội hóa chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần NCT nghèo, neo đơn, khó khăn trên địa bàn. Thời gian tới, Ban Ðại diện Hội NCT huyện tập trung ra mắt CLB LTHTGN các xã: Giai Xuân, Tân Thới, Nhơn Nghĩa và thị trấn Phong Ðiền. Các cấp Hội NCT đẩy mạnh các phong trào, hoạt động góp phần phục vụ đời sống vật chất, tinh thần của NCT ngày càng tốt hơn.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết