28/05/2019 - 10:26

Hết lòng chăm lo bệnh nhân nghèo 

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo (BTBNN) TP Cần Thơ nỗ lực vận động, kết nối các tổ chức, đơn vị, cá nhân hảo tâm gần, xa kịp thời hỗ trợ bệnh nhân nghèo vơi bớt khó khăn, thêm động lực vươn lên. Qua đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội thành phố.

Lan tỏa yêu thương

Tại Lễ trao xe lăn cho người khuyết tật (NKT) nghèo trong TP Cần Thơ do Hội BTBNN thành phố phối hợp Hội Thiện nguyện Nhất Tâm (Hoa Kỳ) tổ chức trung tuần tháng 5-2019, anh Trần Thanh Tú, NKT ở phường An Lạc, quận Ninh Kiều, bày tỏ: “Đây là động lực giúp tôi thêm lạc quan, làm việc có ích cho đời”. Chị Huỳnh Ngọc Hương, NKT ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, tranh thủ bán vé số dạo sớm hơn mọi ngày, kịp đến nơi nhận xe lăn. Chị Hương xúc động nói: “Tôi bán vé số dạo 17 năm qua. Mỗi ngày, tôi bán 90 vé số, kiếm được 90.000 đồng, cùng tiền trợ cấp xã hội hằng tháng, gói ghém vừa đủ trang trải cuộc sống, không có tiền mua xe lăn làm phương tiện đi lại. Chiếc xe này giúp tôi tiện sinh hoạt, bán thêm vé số, thu nhập tăng hơn”. Chiếc xe lăn còn giúp vợ chồng chị Đỗ Thị Ngọc, NKT ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thuận tiện mang các mặt hàng thủ công mỹ nghệ bán cho du khách ở Bến Ninh Kiều mỗi buổi sáng...

Đại diện Hội BTBNN thành phố, nhà hảo tâm tặng quà Tết Kỷ Hợi 2019 cho bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ.

Đó là câu chuyện của 3 trong 100 bệnh nhân, NKT nghèo, hoàn cảnh khó khăn trong thành phố nhận xe lăn, trị giá 1,2 triệu đồng/xe. Trước đó, Hội tổ chức trao 33 xe lăn và 20 xe lắc cho NKT nghèo, do Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh và TP Cần Thơ tài trợ, trị giá 157 triệu đồng. Hội BTBNN thành phố cũng vừa hỗ trợ 8 trẻ phẫu thuật tim theo chương trình “Cứu giúp trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh”. Các đơn vị tài trợ phẫu thuật tim gồm: Hội BTBNN TP Hồ Chí Minh, Tổ chức MiLal (Hàn Quốc), Quỹ Hiểu về trái tim, Quỹ tài trợ Nhịp Tim Việt Nam - Vinacapital, Hội BTBNN tỉnh Hậu Giang, Hội Hỗ trợ người nghèo Tây Nam Bộ. Hội vận động Tổ chức MiLal (Hàn Quốc) tài trợ 5 suất học bổng (trị giá 27,5 triệu đồng) giúp các bệnh nhân sau phẫu thuật tim tiếp tục đến trường. Ngoài ra, Hội BTBNN thành phố còn hỗ trợ các BNN theo chương trình “Giúp đỡ BNN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo địa chỉ nhân đạo”. 

Kết nối vạn tấm lòng

Theo bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Chủ tịch Hội BTBNN thành phố, các đợt trao xe lăn không chỉ là giá trị vật chất, mà còn kết nối vạn tấm lòng thiện nguyện. Từ năm 2002 dến nay, Hội vận động các tổ chức, nhà hảo tâm trao 4.216 xe lăn, xe lắc cho bệnh nhân nghèo, NKT. Bà Trần Thị Nhật Thanh, đại diện Hội Thiện nguyện Nhất Tâm, nói: “Hội phối hợp hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện: giúp đỡ bệnh nhân nghèo, xây nhà tình thương, bếp ăn từ thiện, trao học bổng, xe lăn… Qua đó, Hội mong muốn gắn bó bền chặt với ngành, đoàn thể chức năng các địa phương để kịp thời giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống”.       

Hằng năm, Hội BTBNN thành phố thực hiện 6 chương trình mục tiêu nhân đạo, gồm: Đem lại ánh sáng cho người mù nghèo; Cấp xe lăn, xe lắc cho NKT; Cứu giúp trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh; Vì nụ cười trẻ thơ; Khám bệnh cấp thuốc, tư vấn sức khỏe miễn phí và tặng quà bệnh nhân; Giúp đỡ bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo địa chỉ nhân đạo. Từ năm 2018 đến hết quý I-2019, Hội BTBNN thành phố thực hiện 6 chương trình, với số tiền trên 9,480 tỉ đồng. Ngoài ra, các Chi hội tổ chức hoạt động xã hội từ thiện khác với số tiền trên 49,436 tỉ đồng như: phục vụ cơm, cháo, nước chín ở các bệnh viện, xây nhà tình thương, xây cầu, đường nông thôn…  

Thời gian tới, Hội BTBNN thành phố tiếp tục vận động, mời gọi cũng như khen thưởng, biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp Quỹ BTBNN thành phố để thực hiện thành công các chương trình mục tiêu nhân đạo của Hội năm 2019.

Bài, ảnh: MAI THY

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
bệnh nhân nghèo