04/10/2019 - 08:32

Hành động vì môi trường xanh 

Nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng trong xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp, thời gian qua, tuổi trẻ TP Cần Thơ đã có nhiều sáng kiến trong các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đổi mới và đa dạng công tác tuyên truyền, các cơ sở Đoàn - Hội đã triển khai nhiều công trình, phần việc cụ thể, như: Hướng dẫn phân loại rác tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa, túi ni lông; phát động trồng cây xanh... Qua đó, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong xây dựng văn minh đô thị.

Đoàn viên, thanh niên phường Tân An phát tờ bướm tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác thải rắn tại nguồn.

“Áo xanh” đi trước

Đoàn phường Tân An (quận Ninh Kiều) vừa ra mắt tuyến đường “Văn minh - an toàn - xanh - sạch - đẹp” (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) và mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Anh Nguyễn Thanh Luân, Bí thư Đoàn phường, cho biết: “Nhằm xây dựng nếp sống văn minh đô thị, định kỳ hằng tháng, tuổi trẻ phường sẽ ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường; đồng thời, vận động nhân dân tham gia chăm sóc cây xanh, hành động văn minh, ứng xử văn hóa tại khu dân cư và nơi công cộng”. Đặc biệt, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa là một trong những tuyến đường có nhiều cửa hiệu, hàng quán thức ăn, thu hút khá đông du khách. Vì vậy, đoàn viên, thanh niên phường còn tập trung ra quân tuyên truyền, vận động và nhắc nhở tiểu thương không buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường; lắp đặt các thùng phân loại rác thải công cộng và phát tờ bướm, áp phích tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác thải rắn tại nguồn.

Chung Ngọc Thùy Anh, đoàn viên Chi đoàn khu vực 2, phụ bán cho một quán ăn nhưng vẫn sắp xếp thời gian hằng tháng tình nguyện phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân phân loại rác thải tại nguồn, bảo vệ môi trường. Vào những ngày cuối tuần, cô còn tích cực tham gia quét dọn, vệ sinh môi trường, vớt rác trên kênh rạch, góp phần làm đẹp thành phố. Thùy Anh chia sẻ, qua mỗi hành động nhỏ của mình sẽ góp phần tạo hình ảnh đẹp, dần dần giúp người dân nâng cao nhận thức, từng bước hình thành thói quen phân loại rác, đồng thời không xả rác thải bừa bãi, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy để bảo vệ sức khỏe của con người và hệ sinh thái. Bà Trần Kim Anh (70 tuổi) ở khu vực 2, phường Tân An chia sẻ rằng, nhờ các bạn trẻ hướng dẫn, gia đình bà hiểu rõ ý nghĩa của việc phân loại rác, đã thực hiện phân loại tại nguồn, tạo được thói quen trong sinh hoạt, góp phần cải thiện môi trường.

Không riêng phường Tân An, các cấp bộ Đoàn - Hội trên địa bàn quận duy trì và tổ chức thường xuyên phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, với hoạt động ý nghĩa, như: Ra quân thực hiện tổng vệ sinh môi trường, khai thông cống rãnh, ra quân lập lại trật tự văn minh đô thị và trật tự an toàn giao thông. Trong các dịp sinh hoạt hè, các cơ sở Đoàn còn lồng ghép hướng dẫn đoàn viên, học sinh phân loại rác thải, qua đó phát động các bạn vận động người thân gia đình thực hiện phân loại rác tại nguồn. Thực hiện phong trào bảo vệ môi trường, 5 năm qua (2014-2019), tuổi trẻ quận đã thực hiện 410 công trình, 4.664 phần việc thanh niên trên các lĩnh vực về vệ sinh môi trường. Tiêu biểu như đã phát quang hơn 5.000m đường, khai thông 3.100m cống rãnh; trồng 658 cây xanh trên các tuyến đường, với hơn 37.500 lượt đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia.

Thói quen phân loại rác

Ở nhiều cơ sở Đoàn- Hội trường đại học, cao đẳng đã thành lập các câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm sinh viên nhằm kêu gọi đoàn viên, sinh viên cùng tham gia tuyên truyền, bảo vệ môi trường. Điển hình như Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ vừa ra mắt CLB Sinh viên phòng chống rác thải nhựa, thu hút 69 thành viên tham gia. Chủ nhiệm CLB Đặng Hoàng Sơn- sinh viên ngành Cơ điện tử, cho biết bên cạnh chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm vận động cán bộ, sinh viên hạn chế sử dụng các vật liệu nhựa, túi ni lông, CLB còn phát động sinh viên sử dụng các vật dụng dễ phân hủy, thân thiện với môi trường; định kỳ tổ chức tập huấn, hướng dẫn sinh viên phân loại rác thải tại nguồn; tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch- đẹp.

Theo anh Nguyễn Hoàng Viện, Bí thư Đoàn trường, sinh viên trường còn thiết kế “Robot thùng rác thông minh” đặt trước khu phòng chuyên môn của trường, nhằm kêu gọi cán bộ, sinh viên phân loại rác thải nhựa, bảo vệ môi trường. Võ Khánh Luân, sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, là 1 trong 2 sinh viên thiết kế “robot” này, cho biết, thùng rác này hoạt động dựa trên nguyên lý cảm biến siêu âm, tự động mở nắp và phát ra âm thanh “Xin chào, hãy cho tôi rác thải nhựa”. Vật liệu thiết kế thùng rác cũng được nhóm sinh viên tận dụng từ các vật phế thải. Mô hình này nhằm tuyên truyền, kêu gọi cán bộ, sinh viên phân loại rác nhựa, bảo vệ môi trường.

Hay như Hội Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ cũng đã duy trì và nâng chất CLB Môi trường. CLB đã kết nối sinh viên tình nguyện tổ chức nhiều hoạt động truyền thông như: Hưởng ứng Giờ Trái đất, ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5-6), phát động xây dựng mô hình ký túc xá xanh (phân loại và bỏ rác đúng nơi quy định). Ngoài ra, CLB còn hỗ trợ lao động vệ sinh môi trường, thu gom rác trước, trong và sau những sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố. Các cơ sở Đoàn- Hội của trường cũng đẩy mạnh công tác giáo dục ý thức sinh viên trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường; tổ chức cải tạo cảnh quan, trồng hoa kiểng, cây xanh trong khuôn viên trường.

Qua những việc làm ý nghĩa, những chiến sĩ “áo xanh” tình nguyện đã góp phần khơi dậy sự tham gia của cộng đồng, chung sức bảo vệ môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết