24/11/2025 - 06:12

Hành động thiết thực vì nhân dân 

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên Chi bộ ấp Trường Phú B, xã Trường Long luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, làm nhiều việc có ích cho nhân dân. Từ đó, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng nâng cao. Hiện nay, ấp không còn hộ nghèo.

Cá nhân ở ấp Trường Phú B có thành tích tốt trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được biểu dương khen thưởng.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 ở ấp Trường Phú B diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi. Cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương càng phấn khởi khi năm nay khu dân cư đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong năm, ấp có 99,15% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 34 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu, 123 gương người tốt việc tốt và 16 gương người tốt việc tốt tiêu biểu.

Tại Ngày hội, các gia đình có nhiều đóng góp trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được biểu dương khen thưởng. Nhận giấy khen của UBND xã, bà Lê Thị Chậm, người dân trong ấp, bày tỏ: “Tôi phấn khởi vì những việc mình làm trong năm qua được địa phương ghi nhận. Tôi sẽ tiếp tục tham gia các công trình, phần việc, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, văn minh”.

Theo ông Lê Văn Phích, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Trường Phú B, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ năm 2022 đến nay, cán bộ, đảng viên phối hợp vận động xã hội hóa hơn 77 triệu đồng nâng cấp dốc cầu, đổ đá, giặm vá các đoạn đường giao thông xuống cấp; làm mới cột cờ; tẩy rong các tuyến giao thông; gia cố đê bao, bảo vệ vườn cây ăn trái của người dân...

Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên phối hợp vận động người dân cải tạo vườn, trồng các loại cây ăn trái có hiệu quả kinh tế cao; phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; đồng thời, giới thiệu, tạo điều kiện thuận lợi để người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội đầu tư sản xuất, kinh doanh, học tập... Chị Lâm Thị Bảy ở ấp Trường Phú B, cho biết: “Nhờ cán bộ giới thiệu vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi có tiền sửa nhà, lên bờ trồng sầu riêng. Trong lúc vườn sầu riêng chưa phát tàng, tôi trồng mít, đu đủ... “lấy ngắn nuôi dài”. Hy vọng, khi sầu riêng cho trái, gia đình sẽ có thu nhập cao hơn”.

Hằng năm, cán bộ, đảng viên Chi bộ phối hợp vận động nhu yếu phẩm tặng hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, tặng tập cho học sinh. Từ năm 2022 đến nay, cán bộ ấp phối hợp các cơ quan, tổ chức của xã xây dựng và sửa chữa 10 căn nhà cho người dân.

Từ sự hỗ trợ nhiều mặt của cán bộ, đảng viên và nỗ lực vươn lên của các hộ gia đình, đến nay, ấp không còn hộ nghèo, cận nghèo. Bà Nguyễn Thị Điệp, 74 tuổi, ở ấp Trường Phú B, chia sẻ: “Cuộc sống khó khăn, tôi không có tiền sửa chữa căn nhà cũ đã xuống cấp. Tôi rất mừng khi được cán bộ các cấp hỗ trợ cất lại nhà tường khang trang, có nơi ở ổn định”.

“Chi ủy tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hướng đến lợi ích chính đáng của nhân dân. Trong đó, Chi ủy tiếp tục lãnh đạo Ban nhân dân, các đoàn thể ấp vận động người dân xây dựng cảnh quan môi trường, nâng cấp cơ sở hạ tầng, giữ gìn an ninh trật tự, quan tâm hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn…” - ông Lê Văn Phích, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Trường Phú B, khẳng định.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết