Hàn Quốc đang tiến thêm một bước nữa trong lĩnh vực công nghệ thông tin với kế hoạch nâng tốc độ băng thông rộng khắp cả nước. Họ không nhắm đến tốc độ 100, 200 hay thậm chí 500 Megabit/giây. Mà thay vào đó, họ đặt ra một kế hoạch quốc gia với mục tiêu kết nối 1.000 Megabit (1GB)/giây phổ biến khắp mọi nơi vào năm 2012. Chính phủ Hàn Quốc đang kêu gọi các doanh nghiệp nước này tài trợ 30,4 tỉ USD, kinh phí yêu cầu để hoàn thành dự án. Con số này tương đương ngân quỹ giáo dục hằng năm của Hàn Quốc.
Về mặt lý thuyết, ý tưởng này sẽ cung cấp cho nhiều gia đình ở Hàn Quốc một tốc độ kết nối nhanh hơn gấp 500 lần so với tốc độ chuẩn hiện nay ở Anh. Về thực tế, Hàn Quốc được xem là quốc gia có tốc độ băng thông rộng nhanh nhất. Theo một báo cáo của công ty web Akamai, tốc độ trung bình hiện tại là 12 Megabit/giây, cao nhất thế giới.
Gia đình Kung là một trong những gia đình được hưởng lợi từ kết nối băng thông rộng cực nhanh. Bình thường, Kevin khoảng tuổi 20, ở trong phòng đắm mình với trò chơi trực tuyến nhiều người chơi, hoạt động mà người Hàn Quốc xem như môn thể thao quốc gia. Trong phòng khách, Eunice cùng con trẻ thưởng thức truyền hình. Nhờ vào kết nối nhanh, họ có thể xem và tương tác. Với thuê bao dịch vụ TV Internet 19 USD/tháng, gia đình có thể tiếp cận hàng chục kênh thông thường, hàng chục ngàn phim theo yêu cầu, các dịch vụ tương tác như Twitter, và học tiếng Anh qua phụ đề và karaoke. Eunice Kung cho biết ở nhà, cô đang sử dụng tốc độ 100 Megabit/giây và cô rất hài lòng vì kết nối nhanh. Nhưng tốc độ 1.000 Megabit/giây trong 3 năm nữa sẽ gây ngạc nhiên cho nhiều người nhưng cô nghĩ nó là một phát triển tất yếu bởi vì người Hàn Quốc rất thiếu kiên nhẫn, họ cần mọi thứ thật nhanh chóng và luôn đòi hỏi nhiều hơn.
Phát truyền hình trên Internet ngày càng phổ biến và thế hệ kế tiếp của nội dung độ nét cao (HD) sẽ gây áp lực lên giới hạn băng thông toàn cầu. Theo Hiệp hội Đĩa Blu-ray, cần kết nối 40 Megabit/giây để phát nội dung toàn HD nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng. Hình ảnh 3D, về bản chất, yêu cầu tốc độ truyền tải nhanh hơn và Super HD, sẽ được giới thiệu trong thập kỷ tới, sẽ còn cần tốc độ nhanh hơn. Nó có số điểm ảnh nhiều hơn gấp 16 lần so với HD cao cấp hiện tại và phiên bản nén cần băng thông tối thiểu 320 Megabit/giây. Luồng không nén yêu cầu 24 Gigabit/giây.
Lee Suk-Chae, chủ tịch tập đoàn Korea Telecom, cho rằng sắp tới người dùng Hàn Quốc sẽ muốn xem nội dung họ thích mọi lúc, mọi nơi, và để đáp ứng nhu cầu của họ, cần phải có một mạng mạnh, có thể là gigabit Internet.
Lê Phi (Theo BBC)