22/06/2020 - 09:00

Hạn chế thiệt hại do mưa bão trong thu hoạch lúa 

Những ngày qua, trời thường xuyên mưa to, gió lớn gây khó khăn thu hoạch lúa hè thu 2020. Song, nhìn chung các trà lúa hè thu của huyện Thới Lai đều thu hoạch kịp thời bằng máy gặt đập liên hợp. Nông dân thực hiện các khuyến cáo của ngành nông nghiệp về chủ động tiêu thoát nước cho ruộng lúa hạn chế lúa bị đổ ngã, đồng ruộng khô ráo, thuận lợi thu hoạch lúa. Các kênh mương thủy lợi được nạo vét thường xuyên, đảm bảo cho tưới tiêu, vận chuyển lúa, nông sản và máy móc, vật tư phục vụ sản xuất.

Nạo vét kênh mương thủy lợi gắn với hệ thống đê bao và đường giao thông nông thôn ở xã Trường Thành, huyện Thới Lai.

►Lúa hè thu thắng lợi

Ông Lê Thanh Nhàn, ngụ ấp Thới Hòa A, thị trấn Thới Lai, cho biết: “Ðầu vụ hè thu nắng nóng gay gắt, đến lúc thu hoạch lúa lại bước vào mùa mưa bão. Song, nhờ tăng cường cơ giới hóa, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt thu hoạch lúa kịp thời bằng máy gặt đập liên hợp để tránh lúa bị hao hụt trên đồng, 10 công lúa của tôi cho năng suất cao hơn 2 giạ/công so cùng kỳ, với bình quân đạt 35 giạ/công. Lúa tươi bán được giá 5.200 đồng/kg, tính ra vụ hè thu có lời hơn 1,5 triệu đồng/công. Tôi đã xuống giống vụ thu đông 2020”. Theo ông Nguyễn Văn Mực ở ấp Ðịnh Khánh B, xã Ðịnh Môn, dù trời mưa gió nhưng 20 công lúa vụ hè thu của gia đình vẫn thu hoạch khá thuận lợi bằng máy gặt đập liên hợp, chi phí thuê máy 270.000 đồng/công. Lúa tiêu thụ cũng rất dễ, thương lái đặt tiền cọc mua lúa từ khá sớm, lúa tươi OM 5451 giá 5.300 đồng/kg, cao hơn 600 đồng/kg so với vụ hè thu 2019.

Vụ hè thu 2020, Thới Lai gieo trồng được 18.480,88ha, đạt 100,54% kế hoạch. Trong đó, diện tích tham gia cánh đồng lớn (CÐL) 12.944,2ha, đạt 99,57% kế hoạch. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Thới Lai, đến ngày 16-6, nông dân tại huyện thu hoạch lúa hè thu được 18.005,09ha, đạt 97,43% diện tích xuống xuống, năng suất bình quân 6,11 tấn/ha, cao hơn 0,09 tấn/ha so với cùng kỳ 2019. Riêng lúa trong mô hình CÐL đã thu hoạch 12.495,2ha, đạt 96,53% diện tích xuống giống; năng suất 6,17 tấn/ha, cao hơn năng suất chung toàn huyện 0,06 tấn/ha.

Ðến thời điểm này, huyện Thới Lai cũng đã xuống giống vụ thu đông được 12.230,6ha, đạt 70,94% kế hoạch.

►Chủ động phòng tránh mưa bão

Trước tình hình thời tiết, mưa bão tiếp tục có diễn biến phức tạp và khó lường, Huyện ủy, UBND huyện Thới Lai đã yêu cầu các ban, ngành quận và các xã, thị trấn trên địa bàn bám sát đồng lúa, hỗ trợ nông dân thu hoạch kịp thời các diện tích lúa, hoa màu vụ hè thu và tổ chức sản xuất tốt vụ thu đông 2020. Tiếp tục triển khai các giải pháp chủ động ứng phó thiên tai, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, theo dõi chặt chẽ phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN), nắm chặt chẽ tình hình và khắc phục hậu quả kịp thời, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Thành Út, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, cho biết: “Ðể đảm bảo sản xuất trong mùa mưa bão và giảm thiểu thấp nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra, huyện chỉ đạo Phòng NN&PTNT và địa phương cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, tình hình thu hoạch lúa và các loại cây trồng vật nuôi để kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp bà con thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm kịp thời. Quan tâm đầu tư xây dựng và đẩy nhanh tiến độ các công trình thủy lợi cấp thiết gắn với việc thường xuyên kiểm tra, củng cố các hệ thống đê bao, cống đập ngăn lũ, cầu đường và chấn chỉnh hoạt động của các bến đò… nhằm đảm bảo an toàn cho sản xuất và giao thông đi lại. Vận động người dân gia cố lại nhà cửa, làm kè và trồng cây chống sạt lở, chặt mé những cây xanh nặng tàng để tránh nguy cơ cây bị đổ ngã…”. 

Ngay từ đầu năm 2020, huyện Thới Lai cũng đã củng cố, kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các cấp để điều hành, xử lý kịp thời các tình huống khi thiên tai xảy ra. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về hiểm họa thiên tai để người dân không chủ quan, có những biện pháp phòng tránh và tự vệ. Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các ban ngành và địa phương triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ PCTT-TKCN. Quán triệt và thực hiện hiệu quả các phương châm “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ và “3 sẵn sàng”: chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả thiệt hại do thiên tai, lũ bão gây ra.

Dù đã cố gắng giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, nhưng từ đầu năm đến nay tại huyện Thới Lai cũng bị thiệt hại: 17 căn nhà bị sập, 152 căn nhà bị tốc mái, xiêu vẹo, 1 người bị sét đánh chết, 2 người bị thương. Ước tổng thiệt hại khoảng 1,5 tỉ đồng. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện đã thực hiện hỗ trợ các hộ dân với tổng số tiền 468 triệu đồng.

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết