22/11/2009 - 08:58

Hà Nội: Khống chế thành công đối tượng bắt cóc con tin tại quận Cầu Giấy

Chiều 21-11, các đơn vị thuộc CATP Hà Nội đã thực hiện thành công cuộc giải cứu con tin tại khu vực chợ Nhà Xanh, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, chị Hiền (19 tuổi) ở 53 ở phố Phan Văn Trường đang ngồi bán quần áo tại chợ Nhà Xanh thấy một thanh niên chạy vào kêu cứu rồi bất ngờ đưa cho chị Hiền một cuốn hộ chiếu và một điện thoại di động nhờ chị Hiền cầm hộ để gửi về gia đình giúp nếu có chuyện xấu xảy ra. Ngay sau đó, thanh niên này cầm chiếc kéo dí vào cổ chị Hiền đe dọa giết. Do chồng chị Hiền xuất hiện đúng lúc, khống chế đối tượng và giải cứu cho vợ. Gã thanh niên này chạy vào quán cơm sau dãy nhà 12D dùng dao khống chế bà Lê Thị Muôn (SN 1959) trú tại 51 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa.

Từ thời điểm này, trong hơn 3giờ đồng hồ (từ 13giờ15 đến khoảng 16giờ30), đối tượng này liên tục dùng dao dí vào cổ bà Muôn đe dọa và có nhiều biểu hiện rất bất bình thường, bất chấp sự kêu gọi thương thuyết của lực lượng công an. Đối tượng còn châm lửa đốt chiếc xe máy hiệu Angel của ông Đồng Văn Khang, bán hàng cơm gần đó rồi bất ngờ dùng dao cứa cổ bà Muôn.

Kiên quyết trấn áp tên tội phạm nguy hiểm, các lực lượng CATP Hà Nội được sự phối hợp tích cực của quần chúng đã bất ngờ ập vào khống chế đối tượng. Trong lúc hành động, một người dân đã bị đối tượng dùng dao chém vào cổ tay trái. Tại Cơ quan Công an, theo hộ chiếu Cơ quan Công an thu được đối tượng có tên là Đặng Ngọc Đàn (SN 1973, quê Phú Thọ). Hộ chiếu đã hết hạn từ năm 2004. Công an đang khẩn trương lập hồ sơ, xử lý đối tượng.

Q.V (TTXVN)

Chia sẻ bài viết