01/10/2022 - 10:44

Gương mẫu trong các phong trào 

Năng động, xây dựng nhiều mô hình thiết thực, gương mẫu đi đầu trong các phong trào do các cấp Hội phát động; gắn bó, hỗ trợ chăm lo đời sống hội viên phụ nữ - đó là cảm nhận của chúng tôi về chị Nguyễn Thị Phụng, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Thứ, quận Cái Răng.

Khi chúng tôi đến trụ sở UBND phường Phú Thứ, chị Phụng đang họp và giải quyết công việc cùng các thành viên Ban Chấp hành (BCH) Hội LHPN phường. Nhận thấy cán bộ Chi hội Phụ nữ khu vực An Hưng còn thắc mắc trong vấn đề làm hồ sơ đề nghị vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội giúp hộ thoát nghèo sản xuất, kết thúc buổi họp, chị Phụng nán lại hướng dẫn tận tình. Chị Huỳnh Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực An Hưng, kể: “Chị Phụng nhiệt tình, nắm chắc nghiệp vụ, giải quyết công việc tới nơi tới chốn. Khi có khó khăn trong công việc, tôi đều gọi điện hoặc đến gặp trực tiếp để chị Phụng chia sẻ, hướng dẫn tháo gỡ”.

Chị Nguyễn Thị Phụng (thứ tư, từ trái sang) cùng cán bộ khu vực An Phú, tặng quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn dịp năm  học mới 2022-2023.

Chị Nguyễn Thị Phụng tham gia công tác tại địa phương từ năm 2005 với vai trò Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường. Từ năm 2010, chị đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Thứ đến nay. Gắn bó với cơ sở, nắm bắt tốt nhu cầu, nguyện vọng hội viên, chị Phụng cùng BCH Hội LHPN phường năng động xây dựng nhiều mô hình giúp hội viên tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Ðiển hình như mô hình “Hỗ trợ phụ nữ mua bán nhỏ” với hơn 50 thành viên; mô hình “May gia công” giải quyết việc làm cho hơn 15 chị em; mô hình “Trồng rau xanh” với 12 thành viên…

Cùng chị Phụng, chúng tôi đến tìm hiểu việc mua bán, làm ăn của các chị em hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, được Hội hỗ trợ nhiều mặt, ổn định cuộc sống. Chị Nguyễn Thị Kim Phường, ở khu vực An Hưng, bị tật 2 chân từ nhỏ nên thường mặc cảm tự ti. Chị Phường bộc bạch: “Cán bộ Hội LHPN phường, trong đó có chị Phụng đã động viên tôi tham gia lớp học nghề may. Ðồng thời, Hội giúp làm hồ sơ hỗ trợ vay 10 triệu đồng để tôi mua máy may gia công sản phẩm tại nhà. Thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thực hiện giãn cách, tôi ngừng may vá, thu nhập bị ảnh hưởng, Hội đã hỗ trợ nhu yếu phẩm. Hiện tại, nhờ công việc may, mỗi tháng, tôi có thu nhập ổn định hơn 3 triệu đồng, đảm bảo cho cuộc sống”.

Nhiệm kỳ 2016-2021, ngoài xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, chị Phụng cùng BCH Hội LHPN phường Phú Thứ phối hợp tổ chức 4 lớp dạy nghề, thu hút hơn 150 hội viên và con em hội viên tham gia; tư vấn và giới thiệu việc làm cho 987 lượt chị em; phối hợp xây dựng mới, sửa chữa 3 căn nhà cho hội viên phụ nữ nghèo. Bên cạnh đó, hoạt động từ thiện xã hội luôn được Hội quan tâm. Hội vận động 360 phần quà, hỗ trợ hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn các dịp lễ, Tết; vận động 3.400 quyển tập, dụng cụ học tập, học bổng cho con em hội viên các dịp năm học mới… với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Ðặc biệt, năm 2021, khi dịch COVID-19 bùng phát, Hội LHPN phường Phú Thứ đã vận động 3 tấn gạo, trị giá 45 triệu đồng, hỗ trợ cho các hộ gia đình trong khu vực bị phong tỏa. Ðồng thời, Hội ủng hộ 800kg rau củ quả, 250kg gạo và đồ trẻ sơ sinh cho chương trình chuyến xe “San sẻ yêu thương” của Hội LHPN thành phố; vận động ủng hộ hơn 13 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống dịch COVID-19; vận động hỗ trợ các hộ khó khăn, các bếp ăn trong mùa dịch... Bản thân chị Phụng vừa trực tiếp làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch, vừa tích cực tuyên truyền, vận động, kêu gọi sự chung tay ủng hộ của các tổ chức và cá nhân, giúp Hội, địa phương có thêm nhiều phần quà, nhu yếu phẩm thiết yếu, kịp thời ủng hộ người dân trong khu vực bị cách ly, phong tỏa, người dân nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch.

Từ nỗ lực của chị Phụng và tập thể BCH Hội LHPN phường Phú Thứ, nhiệm kỳ 2016-2021, có128 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo. “Hiện nay, qua rà soát hộ nghèo giai đoạn mới, phường có 15 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Chúng tôi tiếp tục phân công các chi hội đỡ đầu, hỗ trợ các hộ nghèo về mọi mặt: giúp vốn làm ăn, xây dựng các mô hình hiệu quả, hỗ trợ nhà ở… Dự kiến đến cuối năm 2022, sẽ có thêm 2 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo” - chị Phụng cho biết thêm.

Bài, ảnh: Hải Thư

Chia sẻ bài viết