15/04/2022 - 22:04

Góp ý hoàn thiện Quy hoạch điện VIII 

(CT) - Ngày 15-4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến đóng góp của các bộ, ngành có liên quan và các địa phương về hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).

Tại điểm cầu TP Cần Thơ, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng dự hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng phát biểu, đề xuất phát triển các dự án điện, tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng phát biểu, đề xuất phát triển các dự án điện, tại hội nghị.

Theo Bộ Công Thương, kết quả thực hiện Quy hoạch điện VII giai đoạn 2010-2020 cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Song, thực trạng phát triển hệ thống điện hiện vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và nguồn lực sẵn có. Trong đó, đáng chú ý là việc phát triển nguồn điện chưa phù hợp với phân bố và phát triển phụ tải, gây mất cân bằng cung - cầu ở các vùng miền, tạo sức ép lên lưới truyền tải quốc gia; tình trạng phát triển "nóng" các loại hình điện gió, điện mặt trời tại cuối kỳ Quy hoạch điện VII ở miền Trung và miền Nam, trong khi cơ sở hạ tầng lưới điện chưa đáp ứng được yêu cầu vận hành an toàn, đã gây khó khăn trong công tác vận hành, điều độ hệ thống điện quốc gia... Trên cơ sở đó, Quy hoạch điện VIII đề ra mục tiêu phát triển các nguồn điện đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; chú trọng phát triển các nguồn điện tái tạo, đảm bảo mục tiêu phát triển các nguồn năng lượng xanh, bền vững; đảm bảo cân đối cung - cầu theo vùng, miền và toàn hệ thống điện quốc gia...

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành và các địa phương đều thống nhất với quan điểm, mục tiêu và yêu cầu thực hiện Quy hoạch điện VIII; đồng thời, kiến nghị, đề xuất Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét các phương án phát triển nguồn điện trong Quy hoạch điện VIII, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của các địa phương.Nhiều địa phương ở vùng ĐBSCL như TP Cần Thơ, tỉnh Bạc Liêu… đề xuất Trung ương xem xét bổ sung dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn V và dự án nhà máy điện sinh khối có công suất 100MW vào Quy hoạch điện VIII, bởi hiện nay TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo cũng như đủ các điều kiện về đất đai, cơ sở hạ tầng để thực hiện các dự án này.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và các địa phương bám sát mục tiêu trọng tâm của Quy hoạch điện VIII và xem xét các ý kiến đóng góp từ các đơn vị, địa phương về hoàn thiện Quy hoạch, từ đó xây dựng các chương trình hành động thực hiện điều hành quy hoạch, phát triển đa dạng các nguồn điện, đảm bảo phù hợp với các định hướng phát triển trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chú trọng cân đối cung - cầu nguồn điện ở các vùng, miền; giảm tối đa các nhà máy nhiệt điện than với mục tiêu giảm tối đa phát thải khí CO2; khuyến khích phát triển nguồn điện sinh khối, điện gió và khí… Từ đó, sớm hoàn thiện Quy hoạch điện VIII, đảm bảo các mục tiêu phát triển đồng bộ, hợp lý và đa dạng hóa các nguồn điện, cung ứng điện, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tin, ảnh: MỸ HOA

Chia sẻ bài viết