09/02/2021 - 08:13

Góp sức xây dựng khu dân cư văn minh 

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực 1, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, tích cực vận động chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Nhờ sự góp sức của dân, hẻm 176 được nâng cấp khang trang. 

Hẻm 176, khu vực 1 vừa được nâng cấp khang trang, với tổng trị giá 100 triệu đồng do nhân dân và nhà hảo tâm đóng góp. Ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng Ban CTMT khu vực 1, cho biết: “Tất cả mọi việc liên quan đến dân đều được cán bộ khu vực công khai rõ ràng. Chính vì thế bà con đồng lòng đóng góp nâng cấp hẻm”. Nhìn tuyến hẻm được nâng cấp sạch đẹp, bà Văn Thị Ngà, người dân trong hẻm nói: “Nghe cán bộ khu vực kêu gọi bà con đóng góp nâng cấp hẻm, ai cũng đồng tình. Sự hợp sức ấy càng thắt chặt tình làng nghĩa xóm”.

Ngoài ra, cán bộ khu vực còn phối hợp vận động lắp đèn chiếu sáng, camera an ninh trong hẻm. Chị Lê Hoàng Tuyết Ngân, người dân sống trong hẻm, cho biết: “Nhờ có camera an ninh, đèn chiếu sáng công cộng nên đêm về, khu dân cư sáng hơn, đi lại an toàn. Tình hình an ninh trật tự ổn định, đảm bảo hơn”.

Theo ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng Ban CTMT khu vực 1, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban CTMT khu vực phối hợp với các tổ chức thành viên lồng ghép tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, lập lại trật tự kỷ cương đô thị, vệ sinh môi trường vào các cuộc họp, sinh hoạt lệ của các chi, tổ hội... Chị Lê Hoàng Tuyết Ngân nói: “Cán bộ khu vực thường xuyên tuyên truyền và vận động bà con để rác đúng nơi quy định, quét dọn, giữ vệ sinh môi trường trước cửa nhà; buôn bán không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để cảnh quan đường phố đẹp hơn”. Hầu hết các tiêu chuẩn về xây dựng khu vực 1 đạt tiêu chuẩn văn hóa đều được nhân dân thực hiện đạt kết quả cao, nhất là việc đóng góp cùng với Nhà nước nâng cấp các hẻm, quét dọn, giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự.

Tinh thần đoàn kết, tương trợ nhau trong cuộc sống cũng trở thành việc làm thường xuyên. Năm 2020, cán bộ khu vực vận động nhiều phần quà, gạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19; vận động tập cho học sinh học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn; giúp 10 hộ vay hơn 257 triệu đồng vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để buôn bán cải thiện đời sống, học tập... Trong năm, khu vực có 1 hộ thoát nghèo. Hiện nay, khu vực còn 4 hộ nghèo, 14 hộ cận nghèo. Bà Trần Thị Út tâm sự: “Nhờ cán bộ khu vực giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi có điều kiện mua thêm hàng hóa, bàn ghế để bán nước giải khát và tạp hóa. Hiện tại, mỗi ngày tôi thu nhập khoảng 300.000 đồng. Cuộc sống gia đình đã được cải thiện”. Bà Trần Thị Hòa Hiệp, 73 tuổi được cán bộ khu vực vận động hỗ trợ gạo thường xuyên, chia sẻ: “Tôi sống 1 mình, bị tai biến đi lại khó khăn. Tôi rất mừng khi được cán bộ khu vực vận động hỗ trợ gạo, quà và bà con xung quanh tặng thức ăn mỗi ngày”.

Những nỗ lực của Ban CTMT khu vực đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, huy động nhiều nguồn lực chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống nhân dân. Qua đó cho thấy Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết