08/01/2019 - 07:23

Góp sức xây dựng khu dân cư văn minh 

Vận động bà con chỉnh trang đô thị là hành động thiết thực mà Ban Công tác Mặt trận khu vực 4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều đã và đang thực hiện, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Qua đó, cho thấy Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ở khu dân cư.

Các tuyến đường trong khu dân cư 324 được nâng cấp khang trang. 

Theo ông Trương Thái Hưng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu vực, nguyên Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực 4, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Công tác Mặt trận khu vực đã thực hiện mô hình vận động nhân dân đóng góp nâng cấp hẻm. Nhằm thực hiện hiệu quả mô hình, các cán bộ khu vực phối hợp với phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân cùng góp sức tham gia. Đi tham quan các tuyến đường trong khu dân cư 324 vừa được nâng cấp khang trang trong năm 2018 (với tổng chi phí hơn 1,6 tỉ đồng do nhân dân đóng góp), càng thấy rõ sự đoàn kết của bà con nơi đây. Ông Thái Hưng cho biết: “Mọi việc liên quan đến dân, cán bộ khu vực đều họp dân công khai rõ ràng. Chính vì thế bà con đồng lòng ủng hộ...”. Nhìn các con đường được nâng cấp cao ráo, sạch đẹp, ông Phan Hoàng Thụ, một người dân sống trong khu dân cư 324, phấn khởi nói: “Trước đây, nền đường thấp, mưa lớn hoặc thủy triều dâng cao là hẻm bị ngập. Nhờ các cán bộ khu vực vận động dân đóng góp nâng cấp hẻm, các con đường trong khu dân cư giờ khang trang, sạch đẹp, bà con phấn khởi lắm”.

Cán bộ khu vực còn vận động nhân dân đóng góp 800 triệu đồng lát gạch vỉa hè tạo cảnh quan khu phố sạch, đẹp. Ngoài ra, với 92 triệu đồng duy tu bảo dưỡng đường cũng được bà con trong khu dân cư 324 đồng tình dùng để lắp đặt 16 camera an ninh. Bà Lê Thị Ngọc Hân, người dân khu vực 4, cho biết: “Tiền để đơn vị thi công duy tu bảo dưỡng đường có thời hạn 1 năm trong khi đường mới làm rất chắc chắn nên bà con đồng tình sử dụng tiền đó lắp đặt camera an ninh, khi nào đường hư sẽ đóng góp sửa chữa. Qua camera, công an phường theo dõi hoạt động trên các tuyến đường, bà con an tâm hơn”. Các cán bộ khu vực 4 còn vận động nhân dân đóng góp 95 triệu đồng nâng cấp hẻm 321, 253 và 7,8 triệu đồng nạo vét cống, thu gom rác, góp phần tạo cảnh quan khu phố sạch, đẹp hơn.

Công tác chăm lo đời sống nhân dân cũng được cán bộ khu vực 4 thực hiện thường xuyên. Trong năm qua, các đoàn thể khu vực giúp 36 hộ vay 980 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình; hỗ trợ 16,5 triệu đồng cho 6 em học nghề, trong đó có 3 em có việc làm ổn định; xây dựng nhiều tổ hùn vốn, quỹ hỗ trợ giúp nhiều hội viên phát triển kinh tế. Cán bộ khu vực vận động được 1.000kg gạo và nhu yếu phẩm tặng các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn... Bà Huỳnh Thu Nguyệt, 60 tuổi, cho biết: “Má tôi 88 tuổi, bị nhồi máu não, nằm một chỗ 3 năm nay. Tôi phải nghỉ làm mướn để chăm sóc má nên chi tiêu trong nhà chủ yếu nhờ vào tiền giữ xe 3 triệu đồng/tháng của chồng. Nhờ phường, khu vực hỗ trợ gia đình tôi sửa chữa nhà mà tôi có nơi ở ổn định. Cán bộ khu vực thường xuyên tặng quà, gạo nên cuộc sống tôi đỡ khó khăn”.

Ông Trương Thái Hưng, Bí thư Chi bộ khu vực 4 kiêm Trưởng khu vực, nguyên Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực 4, nói: “Năm 2018, Ban Công tác Mặt trận khu vực được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen. Có được kết quả trên là nhờ cán bộ phường hỗ trợ, sự đoàn kết của cán bộ khu vực trong tuyên truyền, vận động và được người dân đồng tình hưởng ứng.  Thời gian tới, Ban Công tác Mặt trận khu vực tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY 

 

Chia sẻ bài viết