21/12/2019 - 10:31

Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị 

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Thới An Đông, quận Bình Thủy hiện có hơn 2.200 hội viên phụ nữ. Những năm qua, các cấp Hội LHPN phường đã tích cực phát động hội viên, quần chúng phụ nữ xây dựng nếp sống văn minh đô thị với nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa. Qua đó, góp phần thay đổi diện mạo đô thị của địa phương.

Tuyến đường tổ 6, khu vực Thới Thạnh, phường Thới An Đông dài hơn 500m trước đây xuống cấp, hư hỏng nặng, gây khó khăn cho việc giao thương. Từ giữa năm 2019, Hội LHPN phường phối hợp vận động người dân sống trên địa bàn tiến hành mở rộng tuyến đường lên 4m và đổ đá bụi với tổng chi phí 60 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Quyên, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực Thới Thạnh, cho biết: “Qua vận động, bà con đều đồng lòng hưởng ứng, góp tiền và ngày công lao động để thực hiện. Ngay sau khi tuyến đường hoàn thành, Chi hội phát động hội viên, quần chúng phụ nữ thường xuyên dọn dẹp, trồng hoa, xây dựng cảnh quan sạch đẹp”. 

Cán bộ, hội viên phụ nữ  khu vực Thới Thạnh,  phường Thới An Đông, quận Bình Thủy  dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Cán bộ, hội viên phụ nữ khu vực Thới Thạnh, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy dọn dẹp vệ sinh môi trường. 

Nhiều năm qua, Chi hội Phụ nữ khu vực Thới Thạnh được các cấp Hội đánh giá là Chi hội hoạt động nổi bật. Trong năm 2019, Chi hội được Hội LHPN phường Thới An Đông chọn là chi hội điểm thực hiện tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp. Cùng với tuyến đường tổ 6, Chi hội thường xuyên tổ chức ra quân dọn dẹp, vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường đẹp trên các tuyến đường của khu vực. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Chi hội Phụ nữ khu vực Thới Thạnh luôn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên chỉnh trang nhà ở, để rác đúng nơi quy định, trồng hoa kiểng trước nhà… Các phong trào của Hội được đông đảo hội viên hưởng ứng và thực hiện nền nếp. Chị Phạm Thị Minh Châu, ngụ tại tổ 4, khu vực Thới Thạnh, chia sẻ: “Qua phát động tuyên truyền của các cấp Hội, gia đình tôi luôn chấp hành các nội dung 5 không, 3 sạch; ý thức dọn dẹp vệ sinh nhà cửa và để rác đúng nơi quy định. Bên cạnh đó, hằng tháng tôi đều tham gia cùng chị em nơi đây ra quân quét dọn, tổng vệ sinh môi trường trên các tuyến đường trong khu vực”.

Theo chị Trần Thị Mỹ Em, Chủ tịch Hội LHPN phường Thới An Đông, phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị được phát động rộng rãi trong nhân dân. Hội LHPN phường đã vận động các hội viên phụ nữ tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở, trồng hoa kiểng tạo cảnh quan sạch đẹp, duy trì phối hợp tốt với các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện “3 sạch”; tuyên truyền vận động và hướng dẫn cán bộ, hội viên phân loại rác thải để bảo vệ môi trường. Từ đầu năm 2019 đến nay, các cấp Hội LHPN phường đã tổ chức 65 cuộc tuyên truyền, thu hút 2.298 lượt người dự.

Hội LHPN phường Thới An Đông còn tích cực tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng kế hoạch giúp đỡ hội viên khó khăn bằng nhiều hình thức: hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe... Hội đang duy trì hoạt động của 17 nhóm phụ nữ tiết kiệm với 779 thành viên tham gia; 11 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, giúp 665 hộ vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ trên 20 tỉ đồng; huy động tiết kiệm đạt trên 1,9 tỉ đồng. Hội cũng tích cực phát triển mô hình hoạt động của Tổ hợp tác Sản xuất khô và Tổ hợp tác May gia công, góp phần mang lại thu nhập ổn định cho cho chị em có tay nghề, lao động nhàn rỗi tại địa phương. Trong năm 2019, Hội phối hợp tư vấn và giới thiệu việc làm cho 49 lao động làm công nhân tại các công ty, xí nghiệp, các tổ may, bán hàng; phối hợp mở 1 lớp may công nghiệp cho 35 chị em hội viên. Qua đó, góp phần giúp nhiều hội viên vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế gia đình bền vững. 

Chị Trần Thị Mỹ Em, Chủ tịch Hội LHPN phường Thới An Đông, nhận định: “Qua các phong trào Hội tổ chức, triển khai đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, hội viên, giúp chị em có thêm kiến thức để xây dựng cuộc sống gia đình, nuôi dạy con cái. Thời gian tới, Hội LHPN phường tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tích cực vận động hội viên duy trì thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chị em phát triển kinh tế bền vững; góp phần thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị tại địa phương”.

Bài, ảnh: Hồng Vân

Chia sẻ bài viết