Thời gian qua, nhiều công trình thuộc gói thầu hạ tầng xã hội và nâng cấp các con hẻm thuộc Dự án Nâng cấp đô thị (DANCĐT) TP Cần Thơ giai đoạn 2 hoàn thành đưa vào sử dụng đã góp phần làm cho đô thị Cần Thơ ngày càng khang trang, sạch đẹp... Hiện tại, Ban quản lý dự án NCĐT cùng các đơn vị thi công khẩn trương thực hiện những hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành giai đoạn 2 của dự án trong năm 2014.
 |
|
Rạch Bần thuộc Dự án NCĐT TP Cần Thơ được cải tạo, nâng cấp khang trang, sạch đẹp. |
Theo Ban quản lý DANCĐT, giai đoạn 2 tập trung thực hiện một số hạng mục như: Hạng mục 1 - nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 trong các khu dân cư thu nhập thấp trên địa bàn 11 phường của quận Ninh Kiều và Bình Thủy; nâng cấp cải tạo hẻm và rạch Tham Tướng, rạch Cái Khế và rạch Chùa
Đến nay, cơ bản hoàn thành hạng mục 1, đã nâng cấp hoàn thành trên 38km đường và trên 34km cống; 3 trạm y tế, 5 trường mẫu giáo, 1 trường tiểu học, 25 khu dân cư thu nhập thấp (gọi tắt khu LIA). Với kết quả này, đã có khoảng 450.000 người trong thành phố được hưởng lợi và trên 15.000 hộ dân được đấu nối hệ thống thoát nước, đạt kế hoạch đề ra (hiện chỉ còn 2 gói thầu xây dựng nâng cấp 3 trường tiểu học bổ sung sử dụng vốn dư của dự án). Hạng mục 2 - nâng cấp hạ tầng cơ sở 1 và gồm 3 gói xây lắp: Gói thầu CP19-2 cải tạo rạch Tham Tướng, rạch Bần nhánh 1 và nhánh 2; gói thầu CP20-2 cải tạo rạch Cái Khế, rạch Chùa, rạch Sơn và gói thầu CP21-21 xây dựng tuyến cống thoát nước đường Nguyễn Văn Cừ và đường Cách Mạng Tháng Tám
Hiện nay, Ban quản lý DANCĐT cùng các đơn vị thi công đang tập trung thi công các phần việc còn lại của các tuyến kênh, rạch lớn như: Cải tạo rạch Tham Tướng, rạch Bần nhánh 1 & 2, rạch Cầu Kinh, Cái Khế, rạch Chùa, rạch Sơn
Cụ thể, đối với công trình cấp 1 và 2 dự án đã thực hiện cải tạo 2,93ha diện tích hồ Xáng Thổi; lắp đặt được 9,81km cống thoát nước, cải tạo nạo vét và kè bờ được 3,76km kênh/rạch tăng thêm diện tích thoát nước mặt và hệ thống thoát nước đầu mối. Đến nay, gói thầu rạch Tham Tướng đoạn 1 (từ sông Cần Thơ đến đường 30 Tháng 4) đã hoàn thành. Đoạn 2 (từ đường 30 Tháng 4 đến đường Mậu Thân) hoàn thành đường giao thông, đang hoàn chỉnh hệ thống chiếu sáng. Rạch Bần nhánh 1 (từ đường Mậu Thân đến đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh) đã hoàn thành 300m chân khay 2 bên tuyến (trái, phải) của rạch; rạch Bần nhánh 2 (từ đường Nguyễn Việt Hồng đến hẻm 1 đường Lý Tự Trọng đã hoàn thành lắp đặt 250m cống hộp thoát nước
Gói thầu CP20-2 đã hoàn thiện đoạn cầu Nhị Kiều rạch Chùa và đang thi công kè bờ theo từng đoạn mặt bằng được giao. Gói thầu CP21-2 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một số hạng mục công trình tuyến đường Nguyễn Văn Cừ và Cách Mạng Tháng Tám như: Cải tạo rạch hẻm 300, cải tạo rạch cầu Kinh. Đồng thời, kết hợp xây mới các tuyến cống thoát nước trên đường Nguyễn Văn Cừ và đường Cách Mạng Tháng Tám, tuyến cống thoát nước hẻm 72B đường Nguyễn Thị Minh Khai
Việc cải tạo các kênh rạch được kết hợp xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật như xây dựng bờ kè, đường giao thông, hệ thống cấp nước, điện chiếu sáng công cộng... Các công trình hoàn thành đã góp phần giải quyết tình trạng ngập lụt kéo dài khi mưa lớn hoặc triều cường lên, hạn chế tình trạng ngập lụt tại nhiều khu vực trọng điểm của thành phố.
Ông Huỳnh Văn Lành, ở đường Mậu Thân, phường An Phú, quận Ninh Kiều, phấn khởi nói: Trước đây rạch Bần ô nhiễm, mùi hôi bốc lên không chịu được, sức khỏe bà con nơi đây bị ảnh hưởng. Từ khi con rạch này được cải tạo, tình trạng hôi thối giảm đi rất nhiều, giao thông thông thoáng, hàng loạt quán xá mọc lên, tạo thêm công ăn việc làm, ai cũng vui mừng phấn khởi
".
Ban quản lý DANCĐT cùng các đơn vị liên quan cũng lắng nghe ý kiến nhân dân và có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng các công trình. Nếu trước đây, còn tồn tại tình trạng bất cập ở một số con hẻm vừa nâng cấp nhưng trụ điện cũ vẫn chưa được di dời làm mất mỹ quan đô thị, gây trở ngại và nguy hiểm trong việc đi lại của người dân, thì những công trình thi công sau này đã được khắc phục những bất cập này
Ông Lê Văn Tiển, Giám đốc Ban quản lý DANCĐT, cho biết: DANCĐT TP Cần Thơ giai đoạn 1 hoàn thành đưa vào sử dụng đã được Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ vốn đánh giá là một trong những DANCĐT đạt hiệu quả cao nhất trong tất cả các dự án đã triển khai trong cả nước thời gian qua. Giai đoạn 2 cũng đang được các đơn vị tập trung thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao và đạt nhiều kết quả quan trọng. Có thể lạc quan tin tưởng rằng tiến độ sẽ được đảm bảo như kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, dự án vẫn còn gặp khó khăn về nguồn vốn. Công tác đền bù tái định cư tương đối thuận lợi. Hiện tại đã giao 1.437 lô nền cho 1.125 hộ phải di dời và những hộ có nhu cầu chỗ ở do bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng nhà ở tại khu tái định cư phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Hầu hết mọi người dân đều hài lòng với nơi ở mới. Riêng 2 gói thầu CP20-2 và CP19-2 hiện hồ sơ thủ tục phương án bồi hoàn hỗ trợ những hộ dân bị ảnh hưởng đã hoàn thành, nhưng chưa có vốn để chi trả cho dân. Ông Lê Văn Tiển, cho biết: Trước mắt cần khoảng 30 tỉ đồng để kịp thời chi trả bồi thường cho những hộ dân công trình bờ Nam rạch Cái Khế (tuyến chợ An Nghiệp) để các hộ dân di dời bàn giao mặt bằng triển khai thi công để bà con ổn định cuộc sống trong thời điểm năm hết Tết đến. Sự quan tâm và kịp thời bổ sung nguồn vốn của thành phố nhằm đảm bảo tiến độ thi công, hoàn thành dự án đúng tiến độ.
Bài, ảnh: THU HOÀI