08/07/2021 - 08:26

Góp phần bảo đảm an toàn giao thông 

Các cấp Hội Nông dân (HND) quận Ô Môn tích cực vận động hội viên, nông dân hiến đất, hoa màu, di dời vật kiến trúc và đóng ngày góp công sửa chữa đường bê tông góp phần bảo đảm an toàn giao thông (ATGT).

Tuyến đường bê tông ở khu vực Thới Trinh và Thới Thạnh được giặm vá, láng nhựa bảo đảm cho người dân đi lại thuận tiện, an toàn.

Tuyến đường bê tông ở khu vực Thới Trinh và Thới Thạnh, phường Thới An, dài 4,5km, rộng 4m được giặm vá, láng nhựa toàn tuyến, với tổng số tiền 250 triệu đồng và 180 ngày công lao động do hội viên, nông dân đóng góp thực hiện. Ông Nguyễn Văn Hùng ở khu vực Thới Trinh, cho biết: “Khi cán bộ HND phường và khu vực vận động sửa chữa đường, chúng tôi đồng thuận ngay. Sau khi đóng góp tiền, HND phường mua đá, nhựa và tiến hành giặm vá trong 1 tuần là xong. Từ tháng 2-2021 đến nay, tuyến đường giao ở khu vực Thới Trinh và Thới Thạnh được láng nhựa thông thoáng, xe cộ lưu thông dễ dàng, bảo đảm ATGT nên người dân rất vui”.

Từ đầu năm đến nay, các cấp HND quận Ô Môn đã vận động hội viên, nông dân hiến 1.500m2 đất, hoa màu để thực hiện chỉnh trang  đô thị; tham gia giặm vá và làm mới 2,2km đường giao thông; sửa chữa, bắc mới 4 cầu bê tông… với tổng số tiền trên 2,6 tỉ đồng và 420 ngày công lao động. Ngoài ra, để giúp cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao nhận thức trong việc chấp hành pháp luật về ATGT, HND quận phối hợp HND thành phố và Ban ATGT quận, tổ chức 3 buổi tuyên truyền ATGT cho 285 cán bộ Hội. HND cơ sở phối hợp với Ban ATGT các phường tổ chức tuyên truyền 240 cuộc, với 6.210 lượt người dự...

Ông Phạm Văn Giúp, Phó Chủ tịch HND quận Ô Môn, cho biết: “Từ nay đến cuối năm, các cấp HND quận tiếp vận động hội viên, nông dân làm mới, sửa chữa, nâng cấp cầu, đường trên địa bàn quận, bảo đảm việc đi lại thuận tiện, an toàn. Bên cạnh đó, các cấp HND quận phát động cán bộ, hội viên đăng ký không vi phạm pháp luật về giao thông; đồng thồi, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân khi tham gia giao thông”.

Bài, ảnh: T.T    

 

Chia sẻ bài viết