29/05/2021 - 08:07

Đồng bào tín đồ Phật giáo Hòa Hảo TP Cần Thơ

Góp phần bảo đảm an toàn giao thông 

Cầu giao thông Hồng Ân (ấp 4, xã Thới Hưng) được xây dựng khang trang rộng rãi, góp phần đảm bảo an toàn giao thông

Cầu giao thông Hồng Ân được xây dựng khang trang, rộng rãi và đưa vào sử dụng trong niềm vui chung của người dân ấp 4, xã Thới Hưng, huyện Cờ Ðỏ. Theo nhiều người dân địa phương, cầu bê tông trước kia nhỏ hẹp, bà con đi lại gặp nhiều khó khăn. Ðầu năm 2021, Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) xã phối hợp Ủy ban MTTQVN xã Thới Hưng vận động bà con tín đồ PGHH, nhà hảo tâm và nhân dân đóng góp tiền, vật tư và ngày công để xây dựng cầu. Chú Nguyễn Văn Mùi, Phó Trưởng Ban vận động bắc cầu Hồng Ân, nói: “Chúng tôi vận động trên tinh thần tự nguyện, bà con đóng góp choàng gánh cho nhau. Nhờ bà con đồng lòng, công trình hoàn thành sau gần 2 tháng thi công. Tổng trị giá công trình là 276 triệu đồng và 400 ngày công lao động”.

Chú Nguyễn Văn Phú ngụ ấp 4, xã Thới Hưng, kể: “Tôi đóng góp 500.000 đồng và trực tiếp tham gia ngày công để xây dựng cầu. Giờ đây, nhìn cầu Hồng Ân khang trang, rộng rãi, bà con ai cũng hài lòng, phấn khởi”. Ông Mai Văn Trí, Thư ký Ban Trị sự PGHH xã Thới Hưng, cho biết: “Phát huy kết quả đạt được, ngày 15-5 vừa qua, chúng tôi tiếp tục phối hợp Mặt trận xã khởi công xây dựng mới cầu giao thông tại ấp 2 thay cho cầu ván cũ nhỏ hẹp. Dự kiến công trình hoàn thành vào tháng 6-2021 với tổng trị giá gần 300 triệu đồng”.

Theo ông Lê Văn Thưởng, Trưởng Ban Ðại diện PGHH TP Cần Thơ, trong 5 tháng đầu năm 2021, các Ban Trị sự PGHH xã, phường, thị trấn đã phối hợp chính quyền, Mặt trận, đoàn thể vận động đồng bào tín đồ PGHH và nhân dân xây dựng mới 17 cầu bê tông, 2.000m đường với tổng số tiền hơn 3,5 tỉ đồng  và hàng nghìn ngày công lao động. Qua đó, góp phần giúp việc đi lại thuận tiện, an toàn hơn. “Bên cạnh việc tổ chức làm cầu, đường giao thông, các Ban trị sự PGHH xã, phường, thị trấn còn phối hợp chặt chẽ cùng các ngành chức năng, Mặt trận, tuyên truyền vận động đồng bào tín đồ chấp hành tốt chủ trương chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó chấp hành nghiêm những quy định về an toàn giao thông. Ban Ðại diện PGHH thành phố tiếp tục khảo sát, phối hợp cùng chính quyền, Mặt trận kêu gọi, vận động tín đồ, bà con nhân dân đóng góp xây dựng các công trình giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho mọi người” - ông Lê Văn Thưởng nói.

Bài, ảnh: TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết