04/05/2024 - 15:22

Giúp phụ nữ phát triển kinh tế gia đình 

Trong nửa nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN xã Thới Hưng, huyện Cờ Ðỏ hỗ trợ 294 lượt phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 573 chị; vận động xây dựng 3 Mái ấm tình thương... Từ nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực, số hội viên nghèo giảm đáng kể. Ðến nay, Hội không còn hội viên phụ nữ nghèo.

Mô hình THT Đan ráp lú do Hội LHPN xã Thới Hưng vận động thành lập, giúp giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hội viên phụ nữ. 

Cùng cán bộ Hội, chúng tôi tham quan một số mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được Hội LHPN xã Thới Hưng xây dựng trong thời gian qua. Thông qua các mô hình, nhiều hội viên phụ nữ được giải quyết việc làm, tăng thu nhập.

Nổi bật có thể kể đến mô hình Tổ hợp tác (THT) Ðan ráp lú. Theo chị Võ Thị Hồng Lạc, Chủ tịch Hội LHPN xã Thới Hưng, THT được thành lập năm 2022, hiện có 20 thành viên, thu nhập bình quân 3-4 triệu đồng/người/tháng. Chị Huỳnh Thị Trúc Ly ở ấp 2, xã Thới Hưng, kể: “Gia đình tôi không có đất sản xuất, lại đông con. Năm 2022, tôi được cán bộ Hội vận động học nghề đan lú, sau đó tham gia THT. Hiện tại, mức thu nhập mỗi tháng của tôi đạt trên 3 triệu đồng”.

Trước kia, kinh tế gia đình chị Cao Ðặng Thị Thanh Uyên ở ấp 2, cũng rất khó khăn. Chị Uyên bộc bạch: “Tôi lập gia đình và chuyển về xã Thới Hưng sinh sống được 4 năm. Trước đây, chồng tôi làm mướn, tôi ở nhà nội trợ và chăm sóc con nhỏ. Khoảng 1 năm nay, được cán bộ Hội động viên, tôi học nghề làm lú, rồi tham gia THT. Trung bình, 1 ngày tôi đan khoảng 2 cái lú, mỗi cái lú tôi được trả tiền công gần 60.000 đồng”.

Mô hình THT May gia công do Hội LHPN xã vận động thành lập năm 2022 cũng được duy trì, nhân rộng, thu hút 15 thành viên tham gia. Hiện nay, trung bình các thành viên có thu nhập ổn định trên 3 triệu đồng/tháng, tùy tay nghề.

Theo chị Võ Thị Hồng Lạc, trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội xây dựng 5 mô hình giải quyết việc làm: thành lập các THT đan ráp lú, đan dây nhựa, may gia công… thu hút 163 thành viên tham gia, đạt thu nhập 3-5 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, Hội đã hỗ trợ 437 lượt chị vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 573 lao động nữ.

Hội LHPN xã Thới Hưng quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế, trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn. Nửa nhiệm kỳ qua, Hội tặng 320 phần quà, tổng trị giá trên 80 triệu đồng, để chăm lo các đối tượng vào dịp lễ, Tết. Ðặc biệt, nhằm giúp hội viên, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn được an cư, Hội LHPN xã vận động hỗ trợ xây dựng mới 3 Mái ấm tình thương, tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Bà Ðỗ Thị Nương, hội viên phụ nữ thuộc diện cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, ngụ ấp 3, xã Thới Hưng, chia sẻ: “Gia đình tôi không đất đai sản xuất, chủ yếu làm mướn kiếm sống. Khi căn nhà xuống cấp, chúng tôi không có điều kiện sửa chữa. Năm 2022, gia đình được Hội hỗ trợ cất nhà và làm hồ sơ giới thiệu vay vốn để mở tiệm tạp hóa. Nhờ vậy, kinh tế gia đình tôi đã bớt phần khó khăn”.

Theo Hội LHPN xã, đầu nhiệm kỳ 2021-2026, Hội có 11 hội viên phụ nữ nghèo. Từ những hoạt động hỗ trợ, Hội LHPN xã đã giúp chị em vươn lên thoát nghèo. Hiện tại, Hội không còn hội viên phụ nữ nghèo. “Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, bên cạnh duy trì, nâng chất các mô hình hiện có, chúng tôi tiếp tục thực hiện các giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ chị em phát triển kinh tế; đồng thời, vận động các nguồn xã hội hóa chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho chị em” - chị Võ Thị Hồng Lạc nhấn mạnh.

Bài, ảnh: ÐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết