13/04/2021 - 08:57

Giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống 

Các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Phong Ðiền đã thực hiện hiệu quả phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống” thông qua các hoạt động: hỗ trợ nhà ở, vay vốn làm ăn, tập huấn kỹ thuật sản xuất… Ðến nay, các hội viên CCB đều có cuộc sống ổn định, tích cực tham gia xây dựng quê hương.

Hội viên CCB thị trấn Phong Ðiền giúp đỡ CCB Phan Văn Hòa (bìa trái) xây dựng nhà.

Giữa tháng 3-2021, Hội CCB huyện Phong Ðiền đã đề nghị Hội CCB thành phố hỗ trợ CCB Phan Văn Hòa, ở ấp Nhơn Lộc 2A, thị trấn Phong Ðiền xây dựng nhà Nghĩa tình đồng đội trị giá 40 triệu đồng. Những ngày CCB Phan Văn Hòa làm nhà, các CCB ở thị trấn đến tham gia hỗ trợ ngày công để đồng đội giảm chi phí xây dựng nhà. Gia đình ông Hòa không có đất sản xuất. Trước đây, ông Hòa đi làm thuê nhưng cách nay 2 tháng ông bị tai biến, không đi làm nữa. Vợ ông cũng bị bệnh tiểu đường, thoát vị đĩa đệm nên cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. “Hai vợ chồng tôi sống dựa vào con trai đang làm công nhân, lương gần 4 triệu đồng/tháng. Căn nhà trước được tôi cất hơn 20 năm, giờ chỉ còn lại cột kèo chắp vá. Ðến mùa nước lên, nhà tôi ngập chừng nửa mét. Bây giờ nhà mới được xây dựng cao hơn, tôi rất mừng” - ông Hòa chia sẻ.

Ông Văng Ðắc Tổng, Chủ tịch Hội CCB thị trấn Phong Ðiền, cho biết: Hiện nay, Hội CCB thị trấn không còn hội viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Ðối với các hội viên gặp khó khăn về nhà ở, Hội CCB thị trấn thường xuyên rà soát và đề xuất về trên giúp đỡ. Hội CCB thị trấn còn hỗ trợ hội viên vay vốn ngân hàng để trồng cây ăn trái, mua bán nhỏ, chăn nuôi… Trong quý I-2021, Hội CCB thị trấn đã giúp 7 CCB, cựu quân nhân vay hơn 200 triệu đồng để phát triển sản xuất. Thời gian tới, Hội CCB thị trấn Phong Ðiền sẽ thành lập tổ hội viên làm kinh tế giỏi nhằm tập hợp, tạo điều kiện để các CCB giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh. Ðồng thời huy động nguồn lực để giúp các CCB có hoàn cảnh khó khăn đột xuất.

Theo ông Châu Văn Hồng, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Phong Ðiền, từ đầu năm 2021 đến nay, các cấp Hội CCB huyện đã hỗ trợ hội viên vay 940 triệu đồng. Hiện nay, tổng dư nợ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội do Hội CCB huyện quản lý là hơn 62,1 tỉ đồng. Các CCB xây dựng quỹ góp vốn xoay vòng hơn 240 triệu đồng, cho 120 lượt hội viên vay. Bên cạnh đó, các cấp Hội CCB huyện vận động cất mới và sửa chữa 2 căn nhà cho CCB gặp khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 75 triệu đồng. Ðến nay, cuộc sống của CCB phần nhiều ổn định. Hội CCB huyện chỉ còn 5 hội viên thuộc diện hộ cận nghèo.

Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác chăm lo cho hội viên, Hội CCB huyện Phong Ðiền phát huy vai trò nòng cốt của CCB trong các phong trào, hoạt động ở địa phương. Trong đó, các CCB, cựu quân nhân đã tham gia 54 cuộc tuần tra canh gác, phòng, chống tội phạm và tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp giáo dục 4 thanh niên chậm tiến ở địa phương; phối hợp đón rước 134 thanh niên xuất ngũ trở về địa phương... Bên cạnh đó, Thường trực Hội CCB huyện đã phát động cán bộ, hội viên CCB tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ðến nay, các Hội CCB cơ sở đều xây dựng được những mô hình gắn với xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp ở địa phương. Riêng Hội CCB xã Giai Xuân mở rộng cầu giao thông từ 2m lên 3,3m, trị giá 120 triệu đồng; Hội CCB xã Tân Thới xây dựng tuyến đường dài 750m và đắp 3 cái đập, tổng chi phí 132 triệu đồng.

Thời gian tới, Hội CCB huyện tiếp tục phối hợp thực hiện quyền giám sát, phản biện, đóng góp xây dựng Ðảng, chính quyền; phối hợp với các lực lượng Quân sự, Công an giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; hỗ trợ hội viên đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống, thoát nghèo bền vững… Ðồng thời triển khai thực hiện các công trình, phần việc chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết