30/11/2023 - 10:31

Giúp người cao tuổi sống mạnh khỏe, an vui 

Các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) trên địa bàn TP Cần Thơ luôn phát huy vai trò, quan tâm tổ chức thực hiện tốt các phong trào, hoạt động thiết thực. Qua đó, giúp hội viên tăng tuổi thọ, sống mạnh khỏe, an vui bên con cháu.   

Các cấp Hội NCT quận Ninh Kiều phối hợp tổ chức chúc thọ NCT phường Xuân Khánh.   

Các cấp Hội NCT quận Ninh Kiều phối hợp tổ chức chúc thọ NCT phường Xuân Khánh.   

Theo ông Lư Văn Thám, Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Phong Ðiền, toàn huyện hiện có 8.727 hội viên, 3.565 NCT được hưởng chính sách bảo trợ xã hội (BTXH), 1.837 NCT được lập sổ theo dõi sức khỏe ban đầu. Năm 2023, các xã, thị trấn tổ chức mừng thọ 3.126 NCT; thăm hỏi, trao 1.679 phần quà tặng NCT hoàn cảnh khó khăn, số tiền trên 425 triệu đồng. Toàn huyện hiện có 1.796 NCT tham gia lao động sản xuất, trong đó, có 269 NCT làm kinh tế giỏi.

Từ lúc an cư trong căn nhà Ðại đoàn kết do chính quyền địa phương xây tặng, bà Nguyễn Thị Út, NCT diện hộ nghèo, ở ấp Tân Thành, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Ðiền rất phấn khởi. 4 con gái của bà Út đã lập gia đình, bươn chải làm mướn, làm công nhân, thu nhập đủ sống, không phụ giúp bà được nhiều. Bà Út sống với con trai, mượn đất trồng rau màu. Cứ 3 ngày, gia đình bà hái bán rau màu một lần, thu nhập từ 100.000-150.000 đồng. Mỗi buổi sáng, bà Út tranh thủ làm cỏ mướn, ra ruộng bắt khoảng 5kg ốc, bán từ 20.000 đồng/kg. Bà Út vui vẻ kể: “Lúc trước, tôi được xã hỗ trợ cất nhà tình thương, rồi nhà hư dột, tôi không có điều kiện sửa chữa, chỉ che chắn tạm bợ. Năm nay, tôi được hỗ trợ cất căn nhà này, các con đóng góp thêm để nhà vững chắc và mua một số vật dụng sinh hoạt thiết yếu. Mẹ con tôi sẽ cố gắng lao động sản xuất để tăng thu nhập, sớm ổn định cuộc sống”.    

Mấy hôm nay, bà Huỳnh Thị Anh, 87 tuổi, ở ấp Tân Thành, xã Nhơn Nghĩa, huyết áp thất thường, sức khỏe không ổn định nên chị Ðỗ Thị Dây - con gái út, túc trực theo dõi, chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, thuốc men kỹ lưỡng. Hằng ngày, chị Dây chăm sóc 3 công vườn trồng cây ăn trái và bán tạp hóa tại nhà, thuận tiện phụng dưỡng mẹ. Các con trai có gia đình riêng, thường xuyên đưa các cháu tới lui thăm hỏi sức khỏe mẹ; đưa mẹ đi khám bệnh, vui chơi đây đó. Anh Ðỗ Văn Hùm - con trai bà Anh, nói: “Mẹ tôi ăn, ngủ ngon, ít bệnh lặt vặt. Hằng tháng, mẹ nhận tiền trợ cấp xã hội, rồi khám bệnh, uống thuốc bảo hiểm y tế điều trị bệnh thường gặp ở NCT”. Bà Anh bày tỏ niềm vui tuổi già được Nhà nước quan tâm trợ giúp, chăm lo đời sống, sức khỏe, sống vui vầy bên con cháu.     

Năm 2023, các cấp Hội NCT quận Thốt Nốt vận động trên 198 triệu đồng xây dựng 4 căn nhà cho NCT; tổ chức chúc thọ, tặng quà 2.151 NCT, số tiền trên 1,22 tỉ đồng; thăm hỏi, tặng 5.177 phần quà, số tiền trên 1 tỉ đồng cho NCT nghèo, khó khăn. Toàn quận có 2.080 NCT hưởng chính sách BTXH; trên 6.300 NCT tham gia lao động sản xuất. Quận Ninh Kiều cũng có 2.841 NCT hưởng chính sách BTXH; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn, tặng quà 6.676 cụ, số tiền gần 672 triệu đồng; duy trì hoạt động 84 câu lạc bộ, thu hút 804 thành viên tham gia.

Theo ông Nguyễn Ngọc Sang, Trưởng Ban đại diện Hội NCT thành phố, năm 2023, các cấp Hội NCT trên địa bàn thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 chương trình công tác lớn theo Nghị quyết Ðại hội VI Hội NCT Việt Nam. Trong đó, chú trọng các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT; Tháng Hành động vì NCT Việt Nam và Chương trình chăm sóc sức khỏe NCT đến năm 2030. Toàn thành phố có 110.830 hội viên NCT, trong đó, có 25.113 NCT hưởng chính sách BTXH theo quy định; 15.391 NCT có sổ theo dõi sức khỏe ban đầu. Có 37.702 NCT tham gia sản xuất kinh doanh, trong đó, có 4.810 NCT làm kinh tế giỏi. Các cấp Hội NCT phối hợp vận động xây dựng và sửa chữa 60 căn nhà, số tiền trên 1,78 tỉ đồng hỗ trợ NCT nghèo, khó khăn về nhà ở; vận động 42.969 phần quà tặng NCT nghèo, hoàn cảnh khó khăn, số tiền 15,4 tỉ đồng; khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí 12.792 NCT, số tiền 3 tỉ đồng. Ðồng thời, duy trì hoạt động 886 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, dưỡng sinh, vui chơi, giải trí, thu hút trên 22.000 thành viên tham gia nâng cao đời sống tinh thần…

Năm 2024, Hội NCT toàn thành phố tiếp tục có kế hoạch chúc thọ, mừng thọ, tổ chức thăm hỏi, tặng quà NCT dịp lễ, Tết; kịp thời rà soát, bổ sung danh sách NCT hưởng chính sách BTXH; tổ chức tốt các hình thức vui chơi, giải trí để phục vụ đời sống tinh thần các cụ. Ðồng thời, tập trung nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025... Qua đó, giúp NCT ngày càng phấn chấn tinh thần, sống vui, sống khỏe.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết