11/08/2020 - 10:08

Giúp dân thoát nghèo, nâng cao mức sống 

“Hằng năm, chúng tôi hiệp thương với các đoàn thể, phân công giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo vươn lên bằng nhiều hình thức. Nhờ đó, công tác giảm nghèo của địa phương đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Riêng năm 2019, toàn xã giúp 24 hộ thoát nghèo…” - ông Trần Thanh Nhàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Thới Tân, huyện Thới Lai, chia sẻ.

Cán bộ Mặt trận và Hội Phụ nữ xã Thới Tân tham quan mô hình sản xuất hiệu quả của hội viên phụ nữ.

Gia đình chị Võ Thị Kim Chi, ở ấp Ðông Hòa A, vừa được địa phương hỗ trợ xây dựng nhà Ðại đoàn kết. Chị Kim Chi tâm sự, vợ chồng chị cưới nhau hơn 10 năm, có 3 con, thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào tiền công phụ hồ của ông xã chị. Căn nhà cũ lụp xụp, nhiều chỗ dột khi trời mưa. Vừa qua, Ủy ban MTTQVN xã vận động mạnh thường quân hỗ trợ gia đình chị cất lại căn nhà trị giá 40 triệu đồng. Anh em họ hàng cũng đóng góp thêm, phụ tiếp ngày công để anh chị có được căn nhà khang trang. Chị Kim Chi xúc động: “Các dịp lễ, Tết, gia đình cũng được ưu tiên nhận những suất quà, gạo. Hay như đợt ảnh hưởng dịch COVID-19, chồng tôi tạm thời bị mất việc, cán bộ làm hồ sơ để gia đình được nhận hỗ trợ. Cũng nhờ tiền hỗ trợ của Nhà nước, gia đình bớt thắt ngặt”.

Tương tự, hoàn cảnh anh Bùi Văn Thâu cũng rất khó khăn. Vợ anh - chị Huỳnh Ngọc Diễm - bị mù bẩm sinh, thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Mặt trận xã và Ban Công tác Mặt trận ấp Ðông Hòa A đã hỗ trợ nhiều mặt cho gia đình anh Thâu - chị Diễm, như: tặng gạo, quà, nhu yếu phẩm; làm hồ sơ giúp anh Thâu vay vốn mua bán phế liệu…

Theo ông Trần Thanh Nhàn, trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Mặt trận xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên tặng hơn 700 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số các dịp lễ, Tết, bao gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm; xây dựng, sửa chữa 15 căn nhà Ðại đoàn kết, Nghĩa tình đồng đội, Mái ấm công đoàn cho đoàn viên, hội viên, hộ nghèo. Các đoàn thể xã còn duy trì 23 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, hỗ trợ hơn 900 hộ nghèo, hộ cận nghèo, đoàn viên, hội viên vay trên 27 tỉ đồng đầu tư sản xuất, giải quyết việc làm. Từ đó, đã góp phần thực hiện công tác giảm nghèo đạt chỉ tiêu huyện giao. Năm 2019, toàn xã có 24 hộ thoát nghèo.

Nhờ số vốn vay 30 triệu đồng, gia đình chị Lê Thị Lệ Khoa, ở ấp Thới Phước A, đầu tư chuyển từ mô hình trồng lúa kém hiệu quả sang trồng ổi ruột hồng, đưa kinh tế gia đình vươn lên khấm khá. Chị Khoa kể: “Trước kia, gia đình tôi chỉ có 1,5 công ruộng làm lúa. Nghe cán bộ Hội LHPN xã vận động, tôi chuyển 1,5 công vườn sang trồng ổi. Dần dần, gia đình mua thêm được 2,5 công đất. Hiện nay, 4 công ổi hồng mang lại cho gia đình tôi thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm”.

Trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Mặt trận và các đoàn thể xã Thới Tân còn vận động nhân dân hiến hơn 8.000m2 đất, trị giá hơn 1,5 tỉ đồng, để xây dựng mới 4.500m đường giao thông. Trong đó, tuyến đường liên ấp Thới Phước B - Ðông Hòa B cặp kênh Thị Ðội khang trang, rộng 4m, hoàn thành năm 2019, tạo thuận tiện cho việc đi lại. Theo nhiều người dân, trước đây, tuyến đường này chỉ rộng 2m, một số cây cầu trên tuyến hẹp, xuống cấp. Năm 2019, địa phương vận động nhân dân 2 ấp hiến đất để Nhà nước đầu tư mở rộng tuyến đường ra 4m. Ông Nguyễn Văn Răng, ngụ ấp Ðông Hòa B, nói: “Qua nghe tuyên truyền, vận động, gia đình tôi hiến 20m2 đất và di dời hàng rào kiên cố trị giá hơn chục triệu đồng để Nhà nước đầu tư làm đường. Giờ đường sá khang trang, bà con rất phấn khởi”.

Ông Trần Thanh Nhàn khẳng định: “Công tác giảm nghèo được cả hệ thống chính trị xã quan tâm thực hiện hiệu quả. Ðạt được kết quả đó là nhờ sự đoàn kết thống nhất trong hệ thống chính trị, sự nỗ lực vươn lên của nhân dân. Chúng tôi hiệp thương, phân công trách nhiệm cụ thể cho các đoàn thể trong việc đỡ đầu, hỗ trợ hội viên, đoàn viên, hộ nghèo; đồng thời, các đoàn thể cũng chủ động xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, vận động nhân dân tham gia. Năm 2020, qua rà soát, toàn xã còn 37 hộ nghèo. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao mức sống, giảm nghèo bền vững”.

Bài, ảnh: TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết