04/05/2019 - 12:02

Giúp chị em phát triển kinh tế gia đình 

Nhờ vốn vay hỗ trợ của Hội mà tôi có điều kiện cải tạo vườn bưởi, có thu nhập ổn định mỗi năm hơn 200 triệu đồng”- chị Nguyễn Thị Manh, một trong những điển hình hội viên vượt khó làm kinh tế giỏi của Hội Phụ nữ phường Tân Phú, quận Cái Răng, chia sẻ. Nguồn vốn vay ưu đãi của Hội đã giúp nhiều chị em phát triển sản xuất, cải tạo vườn tạp, mua bán nhỏ... tăng thu nhập, có cuộc sống ổn định, khấm khá.

Cán bộ Hội LHPN phường Tân Phú thăm thành viên tổ may gia công do Hội thành lập, giúp chị em có thu nhập ổn định.

Hướng dẫn chúng tôi tham quan vườn bưởi, chị Manh phấn khởi khoe, với 2,5 công bưởi Năm Roi, chỉ riêng vụ bưởi Tết vừa qua, chị bán được hơn 40 triệu đồng. Tính chung, khoảng 2 năm nay, mỗi năm chị đều tích lũy được hơn 200 triệu đồng từ vườn bưởi. Gia đình chị Manh có 4 công đất, trước kia trồng đủ các loại cây ăn trái. Tuy nhiên, do vợ chồng chị theo nghề buôn bán trái cây nên ít chú tâm chăm sóc vườn tược, huê lợi từ 4 công vườn chẳng đáng kể. Khoảng 5 năm nay, được sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường, chị mạnh dạn vay 50 triệu đồng cải tạo 2,5 công vườn trồng bưởi Năm Roi. Trong khi chờ bưởi cho thu hoạch, chị áp dụng mô hình lấy ngắn nuôi dài. Chị Manh nói: "Lá cách và lá dứa được cắt bán luân phiên mỗi ngày với số lượng từ 25-30kg; giá 3.000-4.000 đồng/ký. Trung bình mỗi tháng gia đình tôi có thu nhập khoảng 3 triệu đồng từ việc bán lá dứa và lá cách".

Theo chị Từ Thị Chăn, Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Phú, để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm, từng chi hội rà soát, nắm danh sách hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ; đồng thời, nhận đỡ đầu thường xuyên 1-2 hộ nghèo. Hội chủ động xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp, hiệu quả, thu hút hội viên tham gia; mặt khác, Hội tích cực hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn để các hộ nghèo đầu tư sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ. Hiện tại, Hội LHPN phường Tân Phú đang quản lý 11 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng số dư nợ hơn 13 tỉ đồng và nhiều nguồn vốn tín dụng, lãi suất thấp khác. Hội còn xây dựng các tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm, hùn vốn xoay vòng để các chị em mượn không tính lãi… Song song đó, Hội cũng đã tham mưu, giới thiệu Ủy ban MTTQVN phường xây dựng mới 1 căn nhà đại đoàn kết cho hội viên phụ nữ nghèo trị giá 40 triệu đồng; vận động sửa chữa nhà cho 2 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn...

Đi đôi với hoạt động hỗ trợ vay vốn để chị em có điều kiện sản xuất chăn nuôi, cải tạo vườn, Hội LHPN phường tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình, câu lạc bộ (CLB), góp phần giải quyết việc làm cho phụ nữ, như: duy trì 2 CLB làm vườn với 35 thành viên; 1 CLB phụ nữ tiểu thương với 22 thành viên. Đặc biệt mô hình tổ liên kết may gia công thu hút 75 thành viên tham gia, tạo điều kiện giải quyết việc làm sau đào tạo nghề cho hội viên.

Nhờ tham gia học lớp nghề may do Hội tổ chức, chị Lê Thị Chinh (khu vực Phú Thuận) có thêm nguồn thu nhập. Chị Chinh chia sẻ, trước giờ chị ở nhà nội trợ, giữ cháu, thời gian nhàn rỗi khá nhiều. 2 năm trước, Hội vận động chị tham gia lớp nghề may. Sau khi học xong, chị nhận đồ về gia công. Hiện tại chị có thu nhập bình quân hơn 3 triệu đồng/tháng. Chị Nguyễn Thị Huệ Em cũng tham gia lớp nghề may và có nguồn thu nhập ổn định hơn 2 triệu đồng tháng. Chị Huệ Em nói: "Ngoài việc giới thiệu học nghề, giới thiệu nhận hàng gia công, tôi còn được xét vay vốn để mua bán nhỏ. Hiện thu nhập rất ổn định, kinh tế gia đình tôi đã bớt khó khăn". Theo chị Từ Thị Chăn, bên cạnh mở các lớp nghề, trong năm 2018, Hội LHPN phường còn giới thiệu 356 hội viên và con em hội viên đi làm tại các công ty, xí nghiệp. Từ những giải pháp hỗ trợ thiết thực, năm 2018, Hội giúp 16 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bài, ảnh: Tâm Khoa

Chia sẻ bài viết