03/04/2023 - 10:55

Giỏi việc Hội, đảm việc nhà 

Bài, ảnh: HẢI THƯ

Cán bộ, hội viên và lối xóm dành cho chị Lê Thị Trúc Phương nhiều tình cảm quý mến, bởi với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ (CHPN) khu vực Thới Lợi, phường Thới An, quận Ô Môn, chị luôn chủ động gắn kết, tổ chức nhiều hoạt động, mô hình hay, thu hút chị em tham gia. Trong giai đoạn 2016-2022, CHPN khu vực đã giúp 15 chị thoát nghèo. Chị Phương còn là một phụ nữ giàu nghị lực vượt khó, nuôi dạy con chăm ngoan.

Chị Trúc Phương (bìa trái) cùng cán bộ Hội LHPN phường Thới An, thăm hỏi tìm hiểu hoạt động THT May gia công khu vực Thới Lợi.

Tính đến nay đã tròn 20 năm chị Lê Thị Trúc Phương làm Chi hội trưởng CHPN khu vực Thới Lợi. Trong quá trình công tác, chị luôn gần gũi, quan tâm nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của chị em, kịp thời hỗ trợ phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nhằm giải quyết việc làm cho hội viên, phụ nữ khu vực, năm 2022, chị Trúc Phương cùng BCH Hội LHPN phường Thới An vận động thành lập Tổ hợp tác (THT) May gia công, với 12 chị.

Theo chị Hồ Hồng Xuyến, thành viên THT, trước kia kinh tế gia đình chị rất khó khăn. Chồng chị làm nghề sửa xe gắn máy, chị ở nhà nội trợ, chăm sóc con nhỏ. Chị Xuyến kể: “Chị Trúc Phương gợi ý tôi tham gia tổ may để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Tôi thấy công việc cũng đơn giản, có thể làm tại nhà nên mạnh dạn tham gia. Nhờ vậy, hằng tháng tôi có thêm khoản thu nhập hơn 3,5 triệu đồng phụ lo các con đi học”. Chị Dương Thị Hồng Huyên, thành viên THT may, tiếp lời: “Tôi có 2 con, cháu lớn học lớp 3, cháu út mới 2 tuổi. Trước kia, tôi ở nhà nội trợ, chăm sóc con, kinh tế gia đình phụ thuộc vào tiền công thợ hồ của chồng. Ðược chị Phương động viên, tôi tham gia THT và có thu nhập 3,5 triệu đồng/tháng”. Từ hiệu quả của mô hình, đến nay có thêm 10 chị tham gia nâng tổng số thành viên THT lên 22 chị, thu nhập từ 3-4,5 triệu đồng/chị/tháng.

Bên cạnh đó, CHPN khu vực Thới Lợi đã vận động thành lập và duy trì hiệu quả tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, với 58 thành viên, dư nợ hơn 1 tỉ đồng. Qua đó, các chị có điều kiện đầu tư, chăm sóc vườn tược, chăn nuôi, mua bán nhỏ… Trước kia, gia đình chị Trần Thị Hiếu thuộc diện hộ cận nghèo, do không đất sản xuất, chủ yếu làm thuê kiếm sống. 3 năm qua, chị Hiếu được CHPN làm hồ sơ hỗ trợ vay vốn để mở quán giải khát, tích lũy và mua phương tiện chở cát đá thuê. Ðến nay, kinh tế gia đình chị Hiếu đã ổn định. Vợ chồng chị Bùi Thị Nga cũng không có đất sản xuất, làm thuê kiếm sống. Chị Nga được Hội hỗ trợ vay vốn để mở quán ăn. Nhờ khéo léo, nấu ăn ngon, giá cả phải chăng, quán chị luôn tấp nập khách ủng hộ. Ðến nay, chị đã cất được nhà khang trang, mua sắm đầy đủ tiện nghi trong nhà. Chị Nga nói: “Gia đình được như hôm nay cũng nhờ Hội Phụ nữ giúp đỡ, nhất là chị Phương luôn gần gũi động viên tôi mạnh dạn vay vốn làm ăn”.

Không chỉ đảm việc Hội, chị Trúc Phương còn là phụ nữ giàu nghị lực vượt khó, nuôi dạy 2 con chăm ngoan học giỏi. Chị Trúc Phương nói: “Năm 2003, khi tham gia công tác Hội, gia đình tôi còn là hộ nghèo. Vợ chồng tôi quyết tâm làm lụng để lo kinh tế gia đình và có điều kiện nuôi dạy con đàng hoàng. Ngoài việc mở tiệm tạp hóa, rau củ bán tại nhà, tôi tranh thủ ngày rảnh tham gia phụ đám tiệc. Chồng tôi làm thợ hồ và ai kêu gì làm nấy. Tuy cuộc sống khó khăn, nhưng vợ chồng tôi luôn quan tâm việc học hành của 2 con”. Từ sự dạy dỗ chu đáo của cha mẹ, 2 con của chị Phương hiện đều là sinh viên đại học, cao đẳng và có kết quả học tập tốt.

Chị Nguyễn Thị Kim Hoa, Chủ tịch Hội LHPN phường Thới An, quận Ô Môn ghi nhận: “Chị Trúc Phương nhiệt tình, trách nhiệm với công tác, hội viên. 5 năm qua, CHPN khu vực đã giúp 15 chị thoát nghèo. Vợ chồng chị chung sống hòa thuận, chí thú làm ăn, đồng lòng nuôi dạy 2 con chăm ngoan, học giỏi”.

Chia sẻ bài viết