01/07/2008 - 08:57

Giết người ở Vĩnh Long, trốn xuống Bạc Liêu… tự thú

Lúc 13 giờ ngày 29-6-2008, Công an phường 5 (thị xã Vĩnh Long) nhận được tin báo của Phòng PC 14 Công an tỉnh Vĩnh Long có một đối tượng giết người tại một nhà trọ nằm trên địa bàn phường 5 (Vĩnh Long) vừa tự thú tại Công an huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu). Ngay lập tức, Công an phường 5 (Vĩnh Long) tập trung lực lượng đến địa chỉ mà tên tự thú đã khai báo. Chỉ ít phút sau, Công an phường 5 đã tìm đến khu nhà cho thuê của ông Mai Hữu Hản (ở đường 8-3, phường 5, thị xã Vĩnh Long) kiểm tra và phát hiện nơi đây một xác chết nữ nằm ở một góc tường của căn nhà nằm sát nhà ông Hản. Thi thể tìm thấy không mảnh vải che thân, được đậy bằng một cái mền từ đầu xuống ngang ngực. Do chết đã nhiều ngày nên thi thể người phụ nữ đã bị thối rữa và có mùi hôi. Xác chết trong tư thế chết ngồi nép vào góc tường, 2 chân co lại… Ngay sau đó, Công an phường 5 báo cáo cho Công an thị xã Vĩnh Long và Phòng PC 14 đến hiện trường điều tra.

Qua điều tra bước đầu, Phòng PC 14 đã tìm ra nạn nhân tên Lê Thị Bích Phượng (SN 1978, ngụ đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, TXVL). Cùng lúc tiến hành xác minh, PC 14 cử một nhóm đến tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận đối tượng về ngay trong đêm. Tại cơ quan điều tra, hung thủ khai tên Quách Quang Sơn (SN 1977, ngụ phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) đi làm phụ hồ ở thị xã Vĩnh Long có làm quen với Bích Phượng. Sau một thời gian quen nhau, Sơn thấy Phượng có ý định muốn chia tay nên mới hành động. Lúc 15 giờ ngày 26-6, Sơn mời Phượng về nhà chơi, sau lời qua tiếng lại, Sơn đã bóp cổ Phượng. Sau khi Phượng chết, Sơn đã bỏ trốn đến tỉnh Bạc Liêu. Do thấy khó đường trốn tránh tội giết người nên Sơn đã ra tự thú. Được biết, Bích Phượng đã có chồng và một đứa con nhưng sau đó thôi chồng, đi làm tiếp thị mới quen với Sơn. Hiện cơ quan điều tra Công an Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ.

BẢO QUỐC – NGUYÊN BÁ

Chia sẻ bài viết