02/08/2010 - 08:19

Giao lưu điển hình tiên tiến "Vì an ninh Tổ quốc"

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống CAND và 5 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, trước thềm Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VI, sáng 1-8, Báo Nhân dân và Bộ Công an đã tổ chức buổi giao lưu, gặp mặt những điển hình tiên tiến trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự. 14 gương mặt, đại diện cho các tập thể, cá nhân, những “bông hoa đẹp” trong lực lượng CAND đã đến dự và tham gia giao lưu.

Cuộc gặp mặt mở đầu với câu chuyện về những thành tích oanh liệt của Đại tá Trần Quang Vinh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - CATP Hải Phòng và đồng đội trong cuộc chiến ngăn chặn, triệt phá tội phạm buôn bán “cái chết trắng”. Đại tá Trần Quang Vinh đã trực tiếp chỉ đạo đơn vị đấu tranh, triệt phá 23 chuyên án với 137 đối tượng; phát hiện bắt giữ, xử lý 124 vụ buôn bán, vận chuyển ma túy, thu giữ một số lượng lớn thuốc phiện, heroin, ma túy tổng hợp, cần sa và nhiều phương tiện, vũ khí của bọn tội phạm. Điển hình là chuyên án 108CM, bắt đối tượng cầm đầu Dư Kim Dũng (Dũng Tình) tại Hải An, Hải Phòng cùng 2 đối tượng khác. Riêng trong chuyên án này, Đại tá Trần Quang Vinh và đồng đội đã thu giữ được 51.000 viên thuốc lắc và 4 khẩu súng các loại mà bọn tội phạm sử dụng để chống lại lực lượng chức năng.

Một gương mặt khác cũng trong mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy dự buổi giao lưu là Thiếu tá Vũ Việt Cường, đội trưởng, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Sơn La. Gương mặt trẻ ấy, 5 năm qua đã cùng đơn vị khám phá hàng trăm chuyên án ma túy lớn, triệt phá hàng trăm điểm, tụ điểm ma túy phức tạp.

Âm thầm và lặng lẽ, ngày đêm gìn giữ hình ảnh người chiến sĩ CAND - Đó là những nỗ lực của Thượng tá Trần Quang Tám và tập thể Đồn Công an cửa khẩu Nội Bài. Với đặc thù hơn 430 cán bộ chiến sĩ, được tuyển dụng từ nhiều nguồn, nhiều ngành khác nhau đảm đương công việc thường xuyên phải tiếp xúc với nhân dân. Anh Tám kể, xuất phát từ sự phức tạp của môi trường công tác, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng công tác chuyên môn. Tiêu biểu phải kể đến phong trào: “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”, xây dựng văn hóa nghề nghiệp. Do thường xuyên tiếp xúc với nhiều đối tượng, xảy ra rất nhiều tình huống đòi hỏi phải có ứng xử, phản xạ nhanh, đơn vị đã tổ chức 7 cuộc hội thảo về quy tắc ứng xử của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, biên soạn thành công quyển sổ tay văn hóa ứng xử trong cửa khẩu. Đó cũng là một cách làm mới, một sáng kiến mới của đơn vị.

Ghi nhận những thành tích thi đua của những điển hình tiên tiến tham dự buổi giao lưu, Trung tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá: Các phong trào thi đua trong lực lượng Công an luôn được kế thừa, phát triển sâu rộng và thật sự trở thành động lực thúc đẩy, động viên cán bộ, chiến sĩ vươn lên về mọi mặt, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

QUANG VŨ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết