01/04/2020 - 21:06

Giải thể Trường Quân sự TP Cần Thơ 

(CT)- Sáng 1-4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Trường Quân sự (QS) thành phố. Đến dự có các đồng chí: Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ CHQS thành phố; Đại tá Huỳnh Văn Phương, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố.

Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, trao Quyết định điều động cho Thượng tá Nguyễn Văn Thanh.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ CHQS thành phố đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 9 về việc giải thể Trường QS thành phố và tổ chức lại Trung đoàn Bộ binh khung thường trực 932; công bố Quyết định giải thể Đảng bộ Trường QS thành phố và Quyết định điều động Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Hiệu trưởng Trường QS thành phố, giữ chức vụ Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố. Sau khi Trường QS thành phố giải thể, cán bộ, giáo viên nhà trường sẽ được điều động về các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS thành phố. Trong đó nhiều nhất là Trung đoàn Bộ binh 932.

Thay mặt Đảng ủy- Bộ CHQS thành phố, Đại tá Huỳnh Văn Phương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố, ghi nhận những đóng góp xây dựng nhà trường của tập thể Ban Giám hiệu và cán bộ, công nhân viên nhà trường trong thời gian qua. Qua đó, góp phần đào tạo nhiều cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp xã, phường, thị trấn; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và học sinh, sinh viên. Đại tá Huỳnh Văn Phương đề nghị các đồng chí nhận nhiệm vụ mới phải nỗ lực phấn đấu, học tập, công tác và rèn luyện nhiều hơn nữa để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Những đồng chí nhận quyết định chính sách tiếp tục tham gia các hoạt động ở địa phương, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong đời sống. Đại tá Huỳnh Văn Phương đề nghị Đảng ủy- Ban Chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 932 nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế của đơn vị; thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng của Trường QS thành phố đã chuyển giao theo quy định của pháp luật và Bộ Quốc phòng; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng theo kế hoạch…

Tin, ảnh: Phạm Trung

Chia sẻ bài viết