29/02/2016 - 20:39

Giá trứng vịt giảm xuống mức thấp

(CT)- Gần đây, sức tiêu thụ trứng vịt đã giảm ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu, nên các hộ chăn nuôi vịt đẻ trứng rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn, giá trứng vịt giảm gần 50% so với đầu tháng 2-2016, khiến người chăn nuôi lỗ vốn nặng.

So với cách cách nay hơn 1 tuần, hiện giá trứng vịt đã tăng nhẹ trở lại khoảng 100-200 đồng/trứng nhưng vẫn còn ở mức thấp. Cụ thể, trứng vịt loại lớn (cỡ 6,2kg trở lên/100 trứng) có giá 1.300-1.400 đồng/trứng; trứng vịt loại nhỏ có giá chỉ 1.000-1.200 đồng/trứng. Theo nhiều người chăn nuôi vịt đẻ trứng, giá trứng vịt phải ở mức từ 2.000 đồng/trứng trở lên mới đảm bảo cho người nuôi có lời, mức giá hiện nay hầu hết người nuôi đều lỗ vốn nặng. Hiện giá thức ăn gia cầm dành cho vịt đẻ trứng ở mức khá cao, từ 350.000-360.000 đồng/bao/40kg; người nuôi đang phải sử dụng loại thức ăn công nghiệp nhiều hơn trước, giá thành nuôi vịt đẻ trứng cũng đội lên. Trước đây, vào mùa thu hoạch lúa ở ĐBSCL, người nuôi vịt có thể cho vịt thả đồng tận dụng nguồn lúa đỗ trên các ruộng lúa vừa thu hoạch để tiết giảm chi phí nuôi. Nhưng thời gian gần đây, các địa phương tại ĐBSCL gieo sạ lúa đồng loạt, thu hoạch đồng loạt nên người nuôi vịt không còn nhiều cơ hội cho vịt thả đồng.

Khánh Trung

Chia sẻ bài viết