24/07/2011 - 09:53

Giá thực phẩm “đẩy” CPI tháng 7 tăng mạnh

Giá thực phẩm liên tục tăng mạnh thời gian qua chính là nguyên nhân chủ yếu “đẩy” chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 7 tăng tới 1,17% so với tháng 6. Số liệu Tổng cục Thống kê (TCTK) công bố ngày 23-7 cho thấy: CPI tháng 7 đã tăng 1,17% so với tháng 6; tăng 14,61% so với tháng 12-2010 và tăng 22,16% so với tháng 7-2010. Với mức tăng có xu hướng đi lên như vậy, CPI bình quân 7 tháng đầu năm 2011 đã tăng 16,89% so với bình quân cùng kỳ năm 2010. CPI tháng 7 tăng ở 10/11 nhóm trong Rổ hàng hóa chung với mức tăng từ 0,26-2,12%. Nhóm bưu chính viễn thông tiếp tục giảm 0,02%.

Dẫn đầu về mức tăng là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống với mức tăng 2,12%; trong đó, thực phẩm tăng “kỷ lục” 3,2%, ăn uống ngoài gia đình tăng 1,78%, còn lương thực lại giảm 0,88%. Nhóm hàng hóa tăng mạnh thứ hai là nhóm may mặc và giày dép với mức tăng 0,74%; trong đó tăng cao nhất ở các mặt hàng quần áo may sẵn mùa hè bởi giá nguyên liệu đầu vào và chi phí vận chuyển đều tăng. Cùng với hai nhóm hàng hóa trên, các nhóm hàng hóa thiết yếu khác cũng có mức tăng khá lớn gồm: Đồ uống, thuốc lá tăng 0,63%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,61%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,49%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,44%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,4%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,36%; giao thông tăng 0,26%.

Vụ trưởng Vụ giá TCTK Nguyễn Đức Thắng cho biết: Chiếm tỷ trọng khoảng 25% trong Rổ hàng hóa chung, giá thực phẩm tăng cao trong tháng 7 chính là “thủ phạm” chính đẩy CPI tháng 7 đạt mức tăng cao nhất so với các tháng 7 tính từ năm 1995 trở lại đây. Dãy số liệu thống kê trong 16 năm lại đây cho thấy: CPI tháng 7 thường có xu hướng giảm hoặc tăng rất thấp. Ngay cả năm bất thường 2008, CPI tháng 7 cũng chỉ tăng 1,1%, thấp hơn 0,07% so với CPI tháng 7-2011.

Đáng quan ngại, giá thịt heo -thực phẩm chủ yếu và phổ biến với mọi gia đình người Việt Nam tăng rất cao. Tháng 7, giá thịt heo đã tăng 6,98% do chi phí chăn nuôi tăng cao, dịch lở mồm long móng trong mấy tháng qua gây thiếu hụt nguồn cung. Không chỉ có thịt heo, giá thịt gia cầm cũng tăng 3,41% do giá thức ăn chăn nuôi, chi phí vận chuyển tăng cao. Thêm vào đó, thời tiết nắng nóng cũng góp phần làm tăng nhu cầu tiêu dùng rau quả, thủy hải sản tươi sống khiến các mặt hàng này cũng tăng giá mạnh mẽ.

Trong tháng 7, giá vàng trên thị trường tự do tiếp tục đà tăng mạnh do giá vàng thế giới liên tục tăng. Cụ thể, giá vàng tháng 7 đã tăng 0,87% so với tháng 6, đưa giá vàng 7 tháng qua tăng 6,1% so với tháng 12-2010, tăng 37,54% so với bình quân 7 tháng năm 2010. Bình quân tháng 7, giá vàng 99,99 trong nước xoay quanh mức 3.800.000 đồng/chỉ. Tiếp tục đi xuống tháng thứ 3 liên tiếp, giá ngoại tệ USD trên thị trường tự do đã giảm tới 0,18% so với tháng 6, khiến giá USD tự do 7 tháng đầu năm chỉ tăng 0,06% so với tháng 12-2010 và tăng 10,1% so với bình quân 6 tháng 2010. Giá USD bình quân tháng 7 ở mức 20.650đ/USD.

NGUYỄN KIM ANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết