05/05/2011 - 08:26

THỊ TRƯỜNG TRÁI CÂY

Giá tăng cao, sức mua giảm

Bán trái cây tại chợ Xuân Khánh, TP Cần Thơ.

Theo giới kinh doanh trái cây tại TP Cần Thơ, chưa năm nào giá nhiều loại trái cây lại tăng cao như năm nay. Nhưng do người tiêu dùng tiết giảm chi tiêu nên sức mua nhiều loại trái cây trên thị trường đang giảm mạnh...

So với cùng kỳ năm trước, hiện giá bán lẻ phần lớn các loại trái cây đều tăng. Trong đó, có nhiều loại trái cây nội như: chôm chôm, sầu riêng, nho, thanh long... giá tăng khá cao, với mức tăng từ 10.000-30.000 đồng/kg; cam, quýt, bưởi, xoài, đu đủ, chuối... cũng tăng từ 2.000-10.000 đồng/kg. Riêng nhiều loại trái cây nhập ngoại như: bom, lê, nho, cam, bòn bon, măng cụt... giá đã tăng 5.000-40.000 đồng/kg.

Tại nhiều chợ ở nội ô TP Cần Thơ, hiện chôm chôm nhãn và chôm chôm Thái (loại trồng trong nước, loại ngon), giá 50.000-52.000 đồng/kg, trong khi cùng kỳ năm trước giá chỉ 20.000-22.000 đồng/kg. Vào thời điểm này năm trước, giá các loại sầu riêng hạt lép (như: Ri 6, Chín Hóa, Moothong...) chỉ ở mức 25.000-30.000 đồng/kg, nay tăng lên 35.000-50.000 đồng/kg; nho đỏ khoảng 30.000- 40.000 đồng/kg cũng tăng lên 45.000-50.000 đồng/kg; thanh long (Bình Thuận) từ 10.000 đồng/kg tăng lên 25.000 đồng/kg... Giá cam sành và quýt đường (loại 1) tại nhiều chợ ở TP Cần Thơ cũng đang ở mức cao, từ 25.000-30.000 đồng/kg; bưởi da xanh 21.000-22.000 đồng/kg; bưởi năm roi 15.000-16.000 đồng/kg; xoài cát Hòa Lộc 25.000-35.000 đồng/kg... Giá nho đỏ không hạt (Úc) ở mức 150.000 đồng/kg; nho đỏ và nho đen của Mỹ từ 120.000- 145.000 đồng/kg; táo xanh (Mỹ) 60.000-62.000 đồng/kg, bom đỏ (Mỹ) 56.000-70.000 đồng/kg; bom và lê (Trung Quốc): 35.000-40.000 đồng/kg; bòn bon và măng cụt (Thái Lan) 70.000-75.000 đồng/kg...

Theo giới kinh doanh trái cây, gần đây giá nhiều loại trái cây tăng cao do ảnh hưởng bởi các chi phí sản xuất đầu vào tăng. Hơn nữa, thời điểm này nguồn cung nhiều loại trái cây trên thị trường cũng giảm so với năm trước do còn nghịch mùa và năng suất giảm vì ảnh hưởng của sâu bệnh và thời tiết thất thường. Năm nay giá hầu hết các loại trái cây nhập khẩu cũng đều tăng cao so với năm trước do ảnh hưởng của giá chung trên thế giới. Bà Đỗ Thị Tám, bán trái cây ở chợ Cái Răng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, cho rằng: “Trái cây như: xoài, dưa hấu đang bước vào thu hoạch rộ nhưng giá không giảm... Tới đây, nhiều loại trái cây thu hoạch rộ nhưng chắc chắn giá cũng sẽ khó giảm xuống ở mức thấp như các năm trước”.

Theo nhiều tiểu thương kinh doanh trái cây ở TP Cần Thơ, từ sau Tết Nguyên đán 2011 đến nay, sức tiêu thụ các loại trái cây có xu hướng giảm. Nguyên nhân chủ yếu do giá nhiều loại trái cây lại tăng hoặc đứng ở mức cao. Anh Lưu Gia Hiệp, bán trái cây ở chợ Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, cho rằng: Sức tiêu thụ trái cây đã giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước. Giá trái cây tăng cao, nhiều người tiêu dùng hạn chế sử dụng làm sức mua trái cây giảm mạnh và có xu hướng còn giảm nếu giá vẫn tiếp tục ở mức cao như hiện nay. Chị Nguyễn Thanh Thúy, bán trái cây ở chợ An Bình, quận Ninh Kiều, cho biết: “Buôn bán trái cây hiện nay khá ế ẩm nên gần đây tôi không dám đẩy mạnh mua hàng, nhất là các loại trái cây nhập khẩu. Chủ yếu chỉ mua số lượng vừa phải, đủ bán”.

Theo nhiều tiểu thương kinh doanh trái cây tại các huyện ngoại thành ở TP Cần Thơ, sức tiêu thụ trái cây của họ còn giảm mạnh hơn nhiều so với các tiểu thương ở khu vực nội ô. Bà Bùi Thị Trang, bán trái cây ở chợ thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, cho biết: “Sức tiêu thụ trái cây tại điểm bán hàng của bà đã giảm gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Do giá tăng, hiện nay nhiều người tiêu dùng ở khu vực nông thôn rất hạn chế mua trái cây để ăn, thường họ chỉ mua để đi đám tiệc, làm quà biếu tặng...”.

Bài, ảnh: Khánh Trung

Chia sẻ bài viết