10/04/2009 - 08:31

Giá nhiều loại trái cây có múi tăng cao

Theo các thương lái chuyên thu mua chanh một số chợ đầu mối ở ĐBSCL cho biết: do chanh trái đang ở đầu vụ, sản lượng chưa nhiều, cung lại không đáp ứng đủ nhu cầu nên giá bán hiện dao động ở mức từ 35.000 đồng/kg đến 40.000 đồng/kg, nếu so với cùng kỳ năm 2008, giá chỉ ở mức từ 8.000 đồng/kg đến 10.000 đồng/kg. Tương tự, giá trái hạnh (còn gọi là quả tắc) cũng đang ở mức từ 15.000 đồng/kg đến 20.000 đồng/kg, tăng gấp 2 lần so với năm trước. Đặc biệt, nhiều loại trái cây có múi khác như: cam sành, bưởi da xanh, bưởi năm roi... giá bán tại vườn cũng đang được đẩy lên rất cao, trung bình tăng từ 5% đến 10%. Hiện giá bán đang dao động ở mức từ 15.000 đồng/kg đến 30.000 đồng/kg (tùy theo từng sản phẩm).

Hiện tại, một số công ty và thương lái đang bắt đầu thu mua với số lượng lớn các loại trái cây như: chanh, bưởi, cam sành... để làm nước giải khát và đưa đi xuất khẩu. Trong khi đang vào mùa nóng, sức tiêu thụ các loại trái cây có múi dùng làm nước giải khát trong vùng đang được tiêu thụ khá mạnh. Còn theo một số thương lái tại Chợ nổi Cái Răng (Q. Cái Răng, thành phố Cần Thơ) cho biết, do bưởi đang vào mùa nghịch, sản lượng không nhiều, nên nhiều nhà vườn ở một số tỉnh như: Vĩnh Long, Tiền Giang, Đồng Tháp... bán theo dạng nhỏ giọt, cầm chừng. Trong khi đó, một số công ty sản xuất nước giải khát đang cạnh tranh với nhau bằng cách đẩy giá thu mua nguyên liệu đầu vào lên cao.

THANH SANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết