05/07/2014 - 15:25

Gánh nặng trên vai Messi

Các cầu thủ Thụy Sĩ đã giữ được Lionel Messi "im lặng" suốt 117 phút, họ chỉ cần thêm 3 phút nữa là có thể gây bất ngờ trước Argentina ở trận đấu loại trực tiếp vòng 16 đội. Nhưng Messi với cái chân trái ma thuật đã xé toang hàng phòng ngự của Thụy Sĩ, lôi kéo 3 hậu vệ cuốn theo mình trước khi chuyền bóng cho Angel Di Maria ghi bàn thắng quyết định cho Argentina ở Sao Paulo. HLV của Thụy Sĩ Ottmar Hitzfeld đã thừa nhận rằng: "Messi là cầu thủ trong một giây có thể quyết định trận đấu. Anh ta có đủ phẩm chất để làm điều đó".

Sau khi không ghi được bàn thắng nào ở 2 lần dự World Cup trước, cầu thủ duy nhất 4 lần đoạt giải xuất sắc nhất thế giới đã đưa Argentina vào tứ kết World Cup trên đất Brazil, bằng 4 bàn thắng và 1 đường chuyền quyết định. Thêm 2 trận thắng nữa, Argentina sẽ vào trận chung kết, nhưng đó là điều không dễ dàng khi mọi "gánh nặng" đều đặt trên vai Messi.

Một ngôi sao quá xuất sắc so với phần còn lại của đội bóng, đang tạo ra sự mất cân bằng. Đơn giản là do các cầu thủ khác chỉ trông chờ vào Messi và sự tôn trọng này đang hủy hoại họ. Có thể thấy điều đó trong 2 tình huống ở trận gặp Thụy Sĩ. Ở hiệp 1, Messi có bóng và 4 hậu vệ của Thụy Sĩ vây quanh, nhưng không có cầu thủ nào khác hỗ trợ cho anh. Có thể lý giải các cầu thủ Argentina chờ đợi Messi làm điều gì đó thay vì hỗ trợ anh làm điều đó. Ở hiệp 2, khi còn 2 phút đá bù giờ nữa, Messi lại có bóng, hậu vệ Fabian Schaar lao vào, Messi nhảy tránh để vượt qua, nhưng lập tức có 3 hậu vệ nữa vây lấy anh, Messi kịp chuyền bóng cho Di Maria sút bóng nhưng không chính xác.

Có thể một cầu thủ đủ sức đưa đội bóng đi đến thành công như Diego Maradona đưa Argentina đăng quang năm 1986, nhưng ngay cả Messi chơi nổi bật cùng đội bóng hiện tại, liệu có thể giúp họ thành công? Messi có thể sánh được với Maradona, nhưng đội Argentina hiện tại không đồng đều như 28 năm trước, còn các đối thủ năm nay không như đội tuyển Anh đáng thương năm đó. Gánh nặng đang được đặt trên vai Messi.

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết